Kiên Giang: Kết nối cung cầu cho ngành sản xuất công nghiệp phát triển

Kiên Giang: Kết nối cung cầu cho ngành sản xuất công nghiệp phát triển

Nguyễn Thanh Xuân
Thứ 2, 03/07/2023 | 07:00
0
Sở Công thương tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp.

Theo Sở Công thương Kiên Giang, tỉnh đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng cuối năm 2023 đạt 25.989 tỷ đồng để cả năm hơn 48.187 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch và tăng trên 8% so với năm 2022.

Ông Trương Văn Minh, Giám đốc Sở Công thương Kiên Giang cho biết, dự báo những tháng cuối năm 2023, sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng dần qua các tháng, trong đó, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn ổn định. Lãi suất cho vay đã và đang được Nhà nước điều chỉnh nhằm tích cực hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng.

Tuy nhiên, thị trường trong nước đang phục hồi nhưng chậm, sức mua còn yếu, tình trạng thiếu hụt đơn hàng, giá nguyên liệu, vật liệu và cước phí vận chuyển không ổn định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất của tỉnh trong những tháng cuối năm.

Theo đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang và các địa phương thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ khó khăn hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh mạnh mẽ, hiệu quả hơn.

Đồng thời, tăng cường thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm thế mạnh của tỉnh cả trong và ngoài nước để xuất khẩu hàng hóa, kích cầu tiêu dùng…

Kinh tế vĩ mô - Kiên Giang: Kết nối cung cầu cho ngành sản xuất công nghiệp phát triển

Sản xuất bao bì tại Công ty cổ phần bao bì Hà Tiên nằm trên địa bàn huyện Kiên Lương (Kiên Giang).

Cụ thể là tổ chức hoạt động xúc tiến trong tỉnh, kết nối doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng, đủ điều kiện đưa sản phẩm vào các hệ thống phân phối, siêu thị trên địa bàn tỉnh; hoạt động xúc tiến ngoài tỉnh, ký kết bản ghi nhớ, tham gia hoạt động xúc tiến ở nước ngoài; thông tin hoạt động về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, các hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, vận động, khuyến khích, hỗ trợ tham gia.

Tỉnh chỉ đạo Sở Công thương tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các nội dung về phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp.

Đặc biệt, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP... tham gia các hoạt động, chương trình kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hội chợ triển lãm, hội nghị giao thương... trong và ngoài nước, nhất là tham gia trên Sàn Thương mại điện tử Kiên Giang (Kigi.com.vn) để giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Đối với hoạt động ngoại thương, tỉnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 6 tháng cuối năm là 450 triệu USD, để năm 2023 đạt 860 triệu USD, bằng 100% kế hoạch và tăng 7,23% so với năm 2023.

Ngành chức năng tỉnh tăng cường khảo sát thực tế các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là về nguồn nguyên liệu, vốn tín dụng, công nhân lao động... Ngành chức năng tiếp tục thông tin, phổ biến các quy định pháp luật về hội nhập kinh tế, những điều kiện xuất nhập khẩu của các nước, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm giúp doanh nghiệp khai thác, tận dụng những cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.

Lãnh đạo Sở Công thương Kiên Giang cho biết, từ đầu năm đến nay, hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những biến động khó lường của kinh tế thế giới, tình hình lạm phát vẫn ở mức cao, tổng cầu suy giảm, chi phí đầu vào và lãi suất tăng… đã tác động mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của ngành công nghiệp tỉnh.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh, các ngành, các cấp trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và tích cực, chủ động của cộng đồng doanh nghiệp nên sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2023.

Kinh tế vĩ mô - Kiên Giang: Kết nối cung cầu cho ngành sản xuất công nghiệp phát triển (Hình 2).

Sản xuất gạch không nung tại Công ty cổ phần gạch ngói Kiên Giang nằm trên địa bàn huyện Kiên Lương (Kiên Giang).

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 22.195 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2022, gần bằng 42% kế hoạch, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 21.123 tỷ đồng, tăng 10,37% so cùng kỳ. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều có sản lượng tăng so với cùng kỳ như: Giày da tăng 24,25%, tôm đông tăng 15,65%, khai thác đá tăng 10.46%, quần áo may sẳn tăng 10,41%, cá hộp tăng 9,73%, cá đông tăng 9,09%...

Tuy nhiên, một số sản phẩm có sản lượng giảm so cùng kỳ như: Gạch không nung giảm 65,35%, bao bì giảm 25,55, bia giảm 20,13%, nước mắm giảm 18,87%, gỗ MDF giảm 6,72… do khó khăn về nguyên liệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Tiếp đến, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 410 triệu USD, bằng 47,6% kế hoạch, tăng 1,1% so với cùng kỳ, trong đó, gạo hơn 131 triệu USD, hải sản hơn 110 triệu USD, giày da hơn 98 triệu USD và hàng khác trên 67 triệu USD. Hoạt động ngoại thương của tỉnh xuất khẩu hàng hóa qua khoảng 50 thị trường các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới với những mặt hàng chủ lực như: Gạo, thủy sản, giày da...

Ông Trương Văn Minh, Giám đốc Sở Công thương Kiên Giang Trương cho biết, hoạt động của các khu, cụm công nghiệp cơ bản ổn định, thu hút thêm một số dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng tạo thêm dư địa cho tăng trưởng công nghiệp. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về phục hồi sản xuất đã phát huy tác dụng, nhất là chính sách hỗ trợ về thuế, phí, bảo hiểm xã hội và chính sách hỗ trợ về lao động đã giúp doanh nghiệp duy trì ổn định hoạt động sản xuất.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã nỗ lực khắc phục khó khăn về điều kiện nguyên vật liệu đầu vào, tích cực mở rộng, tìm kiếm thị trường mới, khơi thông thị trường đầu ra; hạn chế cắt giảm quy mô sản xuất và lao động, triển khai thực hiện kịp thời các hợp đồng cung ứng… đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của toàn ngành công thương trong những tháng đầu năm.

Kiên Giang: Cấm khai thác nghêu, sò, hến vùng ven biển trong 6 tháng

Thứ 7, 01/07/2023 | 16:00
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, việc hạn chế khai thác này nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Kiên Giang công bố hoàn thành chỉ tiêu cấp 100% CCCD

Thứ 7, 01/07/2023 | 15:11
UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện và phát động “Chiến dịch 90 ngày đêm” kích hoạt VNeID.

Kiên Giang: Có nhiều cơ hội hợp tác kinh tế, đầu tư với Ấn Độ

Thứ 6, 30/06/2023 | 16:47
Đây là cơ hội để doanh nghiệp Kiên Giang tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch với doanh nghiệp Ấn Độ và ngược lại.

KIên Giang: Khởi tố người đàn ông đánh bạn nhậu tử vong

Thứ 6, 30/06/2023 | 11:34
Sau khi nhậu xong, Tâm và Ph. cùng dọn dẹp thì xảy ra cãi vã. Tâm đánh Ph. bất tỉnh, sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện thì Ph. đã không qua khỏi.
Cùng tác giả

Tiếp tục cưỡng chế 79 căn biệt thự trái phép ở Tp.Phú Quốc

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:10
Ngày 10/5, UBND Tp.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tiếp tục cưỡng chế 3 căn biệt thự trong khu biệt thự 79 căn xây dựng không phép tại xã Dương Tơ.

Kiên Giang: Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:00
Một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện chậm, nhất là các dự án giao thông, do chưa xử lý dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

3 nguyên Đội trưởng quản lý rừng ở Phú Quốc tự thú nhận hối lộ

Thứ 5, 09/05/2024 | 10:43
Các cán bộ quản lý rừng đã có tiếp xúc, gặp gỡ và nhận tiền từ nhóm người thuộc Công ty LHĐ để bỏ qua vi phạm, tạo điều kiện cho công ty phân lô, bán nền trái phép.

Kiên Giang: Xử phạt 3 cơ sở kinh doanh điện thoại nhập lậu ở Phú Quốc

Thứ 4, 08/05/2024 | 20:59
Ngày 8/5, tin từ Cục QLTT Kiên Giang, Đội QLTT số 4 trình cấp có thẩm quyền xử phạt 3 cơ sở kinh doanh điện thoại di động nhập lậu với số tiền là 110 triệu đồng.

Kiên Giang: Chuyển cơ quan điều tra vụ bán 25 máy nổ nhập lậu

Thứ 4, 08/05/2024 | 17:57
Ngày 8/5, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm về buôn lậu để truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận đạt chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất trong 15 năm trở lại

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Trong bảng xếp hạng PCI 2023, tỉnh Bình Thuận đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc, đạt 68,06 điểm, tăng 3,67 điểm so với năm 2022.

Chính phủ đặt mục tiêu Việt Nam có ít nhất 10 tỷ phú USD vào năm 2030

Thứ 6, 10/05/2024 | 09:46
Theo Nghị quyết Chính phủ mới ban hành, phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam có ít nhất 10 tỷ phú USD thế giới và 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á.

Nhiều điểm mới trong quy hoạch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:00
Tỉnh Lâm Đồng có 7 mục tiêu phát triển để trở thành điểm đáng đến, đáng sống, khẳng định vị thế và vai trò đối với vùng Tây Nguyên từ nay đến năm 2030.

Vĩnh Phúc là địa phương doanh nghiệp FDI lạc quan nhất trong năm 2023

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:08
Năm 2023, mức độ lạc quan của doanh nghiệp FDI ở Việt Nam bị giảm sút do những biến động trong bối cảnh thế giới cộng hưởng với các lực thị trường giảm sút.

Trình Chính phủ ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp trước 15/5

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:11
Bộ Công Thương được giao trình Chính phủ Nghị định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn trước 15/5.
     
Nổi bật trong ngày

Tại sao vàng SJC vẫn tăng như vũ bão dù đã có các phiên đấu thầu?

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:45
Giá vàng miếng SJC tăng như vũ bão, lên 92 triệu đồng/lượng. Theo các chuyên gia, đấu thầu vàng chỉ là giải pháp trước mắt, về lâu dài, cần sửa đổi Nghị định 24.

Bình Thuận đạt chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất trong 15 năm trở lại

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Trong bảng xếp hạng PCI 2023, tỉnh Bình Thuận đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc, đạt 68,06 điểm, tăng 3,67 điểm so với năm 2022.

Lý do gì khiến vàng SJC tăng phi mã gần 90 triệu đồng/lượng?

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:30
Mức giá tưởng như chỉ có trong dự báo nhưng đã thành hiện thực, khi giá vàng miếng SJC chiều nay, 9/5, lên 89,5 triệu đồng/lượng, xô đổ mọi kỷ lục.

Vĩnh Phúc là địa phương doanh nghiệp FDI lạc quan nhất trong năm 2023

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:08
Năm 2023, mức độ lạc quan của doanh nghiệp FDI ở Việt Nam bị giảm sút do những biến động trong bối cảnh thế giới cộng hưởng với các lực thị trường giảm sút.

Lần đầu tiên 15 tấn củ sen của Đồng Tháp được xuất khẩu sang Nhật Bản

Thứ 6, 10/05/2024 | 06:30
Đồng Tháp vừa xuất khẩu 15 tấn củ sen đầu tiên vào thị trường Nhật Bản, đánh dấu mốc đưa sản phẩm sen thâm nhập vào một trong những thị trường khó tính của thế giới.