“Không thể có hòa bình trên toàn thế giới nếu như không có hòa bình tại từng khu vực”

“Không thể có hòa bình trên toàn thế giới nếu như không có hòa bình tại từng khu vực”

Thứ 4, 24/07/2019 | 19:52
0
Đó là lời khẳng định của GS.TS. Umnova Irina Anatolyevna tại buổi lễ trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Hội luật gia Việt Nam cho bà.

Trong giai đoạn vừa qua, Hội Luật gia Việt Nam đã và đang triển khai nhiều hoạt động, giao lưu, trao đổi liên kết phối hợp về lĩnh vực pháp lý với các luật gia của các nước trên thế giới. Nhằm cùng hướng tới mục tiêu vì hoà bình, ổn định và phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc và cộng đồng quốc tế.

Với những đóng góp của mình, Hội Luật gia Việt Nam được Hội Luật gia dân chủ Quốc tế, Hiệp hội luật gia các nước ASEAN, Hiệp hội Luật gia Châu Á Thái Bình Dương đánh giá cao về vai trò, vị trí của Hội. Những đóng góp của Hội Luật gia Việt Nam với cộng đồng luật gia trong khu vực và trong cộng đồng quốc tế, với những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, Hội Luật gia Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong công tác đối ngoại nhân dân, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận.

Trong quá trình vận động và đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam bằng con đường pháp lý, Hội Luật gia Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, bền bỉ của những cá nhân, tổ chức luật gia trong khu vực và quốc tế trong đó có GS.TS. Umnova Irina Anatolyevna – Một luật gia Nga đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tiến trình ấy.

Tin nhanh - “Không thể có hòa bình trên toàn thế giới nếu như không có hòa bình tại từng khu vực”

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng).

Hôm nay 24/7, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức lễ trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam” cho bà Umnova Irina Anatolyevna, Chủ tịch Quỹ quốc tế “Con đường hoà bình”, Liên Bang Nga vì những thành tích và đóng góp của bà đối với hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam.

Đặc biệt, phải kể đến là đóng góp cho việc xây dựng báo cáo đề xuất, kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Hội; Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, hoạt động đấu tranh pháp lý của Hội vì chủ quyền dân tộc và biển, đảo của Việt Nam.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng ban đối ngoại hợp tác quốc tế Lê Thị Kim Thanh đã trình bày báo cáo khái quát về quá trình cống hiến của bà Umnova Irina Anatolyevna đối với Chính phủ Việt Nam nói chung và đối với Hội Luật gia Việt Nam nói riêng.

Tin nhanh - “Không thể có hòa bình trên toàn thế giới nếu như không có hòa bình tại từng khu vực” (Hình 2).

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng ban đối ngoại hợp tác quốc tế Lê Thị Kim Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Nhận kỷ niệm chương của Hội Luật gia Việt Nam, bà Umnova Irina Anatolyevna không giấu nổi sự xúc động. Bà bày tỏ sự biết ơn khi nhận phần thưởng cao quý này. Bà Umnova Irina Anatolyevna bày tỏ: “Nhờ Hội Luật gia Việt Nam tôi có hạnh phúc, may mắn khi được làm quen với một đất nước rất tuyệt vời, nơi có bề dày lịch sử cũng như con người thân thiện”.

Bà Umnova Irina Anatolyevna chia sẻ, năm 2012 bà có dịp được tham gia hội thảo về Chế định Tư pháp khi đặt chân đến Việt Nam. Cảm nhận khi đó của bà về đất nước Việt Nam là một đất nước đang phát triển đi lên.

“Có những điều cần thay đổi, nhưng Việt Nam rất tôn trọng lịch sử của mình, không vội vàng thay đổi tất cả mà thay đổi theo từng giai đoạn. Việt Nam vẫn duy trì được sự bình đẳng xã hội và tính nhân văn, hoà nhập nhưng không hoà tan”, bà Umnova Irina Anatolyevna nói.

Tin nhanh - “Không thể có hòa bình trên toàn thế giới nếu như không có hòa bình tại từng khu vực” (Hình 3).

Bà Umnova Irina Anatolyevna bày tỏ sự xúc động tại buổi lễ (Ảnh: Hữu Thắng).

Bên cạnh đó, lần thứ 2 sang thăm Việt Nam năm 2015, được làm quen với hệ thống giáo dục đào tạo của Việt Nam đã thúc đẩy bà muốn viết một cuốn sách về luật hoà bình của Nga và Việt Nam.

Bà Umnova Irina Anatolyevna cho hay: “Năm 2019 là năm chéo hữu nghị giữa Nga và Việt Nam, trong đó tổ chức quỹ Quốc tế và hoà bình cũng diễn ra các hoạt động, con đường hoà bình của tôi với Việt Nam ngay từ năm 2012 đang được xây dựng và phát triển”.

Tại buổi lễ, bà Umnova Irina Anatolyevna cũng đã trao đổi nội dung liên quan đến quan điểm của bà về các biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp tại Biển Đông.

“Từ năm 2015, ngoài những hội thảo, hội nghị thì chúng tôi đã tiến hành những diễn đàn của thanh niên, sinh viên. Thông qua hội thảo về Biển Đông năm 2018, 2019, chúng ta đã soạn thảo được những quan điểm chung và có những tuyên bố chung tới tổ chức quốc tế. Trong đó, có những điểm quan trọng như tuân thủ các luật pháp quốc tế  cũng như công ước quốc tế về luật Biển năm 1982, bộ quy tắc ứng xử các bên ở Biển Đông.

Chúng tôi đưa đến sự thống nhất là những diễn đàn thảo luận như thế này sẽ tiếp tục diễn ra chừng nào mà vấn đề Biển Đông chưa có những sự thay đổi thật sự. Nhờ có sự thống nhất và ủng hộ của Hội Luật gia Việt Nam thì những diễn đàn, hội thảo đã có được những thành công.

Qua đó, tôi bày tỏ sự biết ơn đặc biệt đến Hội Luật gia Việt Nam, không thể có được những hòa bình lớn nếu như không thể có những hòa bình nhỏ, không thể có những hòa bình trên toàn thế giới nếu như không có hòa bình tại từng khu vực”, bà Umnova Irina Anatolyevna nhấn mạnh khi nhắc về vấn đề giải quyết tranh chấp tại Biển Đông.

Kết thúc buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh cũng đã cảm ơn những tình cảm, đóng góp mà bà Umnova Irina Anatolyevna đã dành cho Việt Nam nói chung và Hội Luật gia Việt Nam nói riêng, đặc biệt là những đóng góp không mệt mỏi của bà trong tiến trình hoà bình nói chung và tiến trình hoà bình trên biển Đông nói riêng.

Một số hình ảnh ấn tượng tại buổi lễ:

Tin nhanh - “Không thể có hòa bình trên toàn thế giới nếu như không có hòa bình tại từng khu vực” (Hình 4).

Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền trao kỷ niệm chương cho bà Umnova Irina Anatolyevna (Ảnh: Hữu Thắng).

Tin nhanh - “Không thể có hòa bình trên toàn thế giới nếu như không có hòa bình tại từng khu vực” (Hình 5).
Tin nhanh - “Không thể có hòa bình trên toàn thế giới nếu như không có hòa bình tại từng khu vực” (Hình 6).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Hữu Thắng).

Thanh Lam - Mỹ Ngọc 

Clip: Chuyên gia Việt Nam nói về tàu Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam

Thứ 3, 23/07/2019 | 09:51
Để phân tích pháp lý cặn kẽ về chủ quyền của Việt Nam ở khu vực phía nam Biển Đông, phóng viên báo điện tử Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với TS. Trần Công Trục, chuyên gia luật biển, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính Phủ.

Chuyên gia chỉ rõ căn cứ pháp lý khẳng định Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam

Thứ 3, 23/07/2019 | 07:04
“Cho đến giai đoạn này, phát ngôn của bộ Ngoại giao là đủ sức thuyết phục, có giá trị pháp lý, thể hiện thiện chí của Việt Nam, vừa tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo vệ các quyền lợi ích của Việt Nam và vừa muốn giải quyết mọi tranh chấp bằng hòa bình, không để xung đột lên quá cao, dẫn đến đụng độ”, TS Trần Công Trục nhận định.

Bộ Ngoại giao Việt Nam nói về tình hình gần đây ở Biển Đông

Thứ 3, 16/07/2019 | 18:40
Người phát ngôn bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của một số phóng viên trong và ngoài nước liên quan đến diễn biến gần đây ở Biển Đông.
Cùng tác giả

Bộ trưởng Đào Hồng Lan kêu gọi nhân viên ngành y đăng ký hiến mô, tạng

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:30
Theo người đứng đầu ngành y tế, tỉ lệ đăng ký hiến mô, tạng của người dân nói chung và đặc biệt tỉ lệ hiến mô, tạng sau khi chết não của Việt Nam còn rất thấp.

Giọt nước mắt hạnh phúc của các gia đình mòn mỏi “tìm” con

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:48
Có những gia đình phải mất 5, 6 năm, 12 năm đằng đẵng đi tìm tiếng nói cười trẻ thơ. Trên tất cả niềm mong mỏi ấy đã mỉm cười với họ.

Rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:48
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV sẽ thực hiện khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng.

Gia hạn thêm hàng trăm loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:23
Tính thêm các đợt 13 và 14, đến nay đã có khoảng gần 14.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn sử dụng đến ngày 31/12/2024.

ĐBQH: Nhiều kỳ vọng về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:00
Các ĐBQH kỳ vọng những nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khi được bàn thảo, thông qua sẽ đi vào cuộc sống.
Cùng chuyên mục

Đổi thay trên quê hương Bác

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:00
Đi trên con đường trải nhựa, bê tông rộng rãi, dưới những hàng cây xanh mát, hai bên nở hoa sen rực rỡ, ai cũng cảm nhận được bước chuyển mình trên quê Bác.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:12
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có những lưu ý để Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ hoạt động hiệu quả, thực chất, không hình thức.

UBND Tp.HCM có 2 tân Phó Chủ tịch, 1 ủy viên

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:22
Công tác nhân sự được HĐND Tp.HCM thực hiện tại kỳ họp thứ 15 với nhiều quyết định quan trọng đối với bộ máy UBND Tp.HCM.

Thăm nơi Bác Hồ viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

Chủ nhật, 19/05/2024 | 13:35
Ngôi nhà nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" đến nay trở thành di tích quốc gia Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946.

Cho thôi, bãi nhiệm 12 đại biểu Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ

Chủ nhật, 19/05/2024 | 11:26
Quốc hội đã bãi nhiệm 3 đại biểu Quốc hội, cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với 9 người khác. Hiện, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 487 đại biểu.
     
Nổi bật trong ngày

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên Người

Thứ 7, 18/05/2024 | 11:07
Ngày 18/5, theo Sở Thể thao và Văn hóa thành phố Đà Nẵng, đơn vị sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật nhân dịp kỉ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:12
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có những lưu ý để Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ hoạt động hiệu quả, thực chất, không hình thức.

Thăm nơi Bác Hồ viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

Chủ nhật, 19/05/2024 | 13:35
Ngôi nhà nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" đến nay trở thành di tích quốc gia Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946.

Đổi thay trên quê hương Bác

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:00
Đi trên con đường trải nhựa, bê tông rộng rãi, dưới những hàng cây xanh mát, hai bên nở hoa sen rực rỡ, ai cũng cảm nhận được bước chuyển mình trên quê Bác.

UBND Tp.HCM có 2 tân Phó Chủ tịch, 1 ủy viên

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:22
Công tác nhân sự được HĐND Tp.HCM thực hiện tại kỳ họp thứ 15 với nhiều quyết định quan trọng đối với bộ máy UBND Tp.HCM.