Không khởi tố vụ 4 học sinh tiểu học bị đánh gây thương tích ở Cà Mau

Không khởi tố vụ 4 học sinh tiểu học bị đánh gây thương tích ở Cà Mau

Hữu Việt Tâm
Thứ 4, 11/09/2019 | 20:16
0
Tối 11/9, nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin cho biết, cơ quan công an không khởi tố vụ 4 học sinh tiểu học bị người thân đánh gây thương tích.

Lý do cơ quan công an không khởi tố vì em N.M.X. và N.N.M. tham gia bạo hành 4 em gồm: Nguyễn Văn L., Nguyễn Thị C., Nguyễn Gia H., Nguyễn Đăng Kh.. mới chỉ 10 tuổi và 11 tuổi, chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự, dân sự.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, trước đó, sáng 3/9 thầy cô trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã An Xuyên, TP.Cà Mau trình báo 4 học sinh của trường nghi bị bạo hành gồm em Kh., C., H., học sinh lớp 2B và em L. học sinh lớp 1A.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng vào cuộc và các cháu được đưa đến bệnh viện Đa khoa TP.Cà Mau thăm khám. Sau khi thăm khám, các cháu đã được đưa về Nhà Tạm lánh tại trung tâm Bảo trợ Xã hội để được cách ly chăm sóc.

Vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau đã có báo cáo kết quả xác minh vụ 4 trẻ em bị đánh gây thương tích xảy ra tại ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên.

Theo đó, Công an TP.Cà Mau xác định, hai em N.M.X. và N.N.M., cùng học lớp 4 của trường tiểu học Trần Quốc Toản tham gia đánh 4 em trên.

Tất cả các em này đều là anh, em con chú, bác sống chung với ông nội Nguyễn Văn Hùng (SN 1956, tên nhân vật đã thay đổi) và bà nội Nguyễn Thị Hà (SN 1954, tên nhân vật đã thay đổi) ở ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, TP.Cà Mau.

Cha mẹ của các em đi làm thuê ở tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai nên gửi cho ông, bà nội để đi học.

Báo cáo của Công an TP.Cà Mau cho rằng, do cuộc sống khó khăn nên hằng ngày vợ chồng ông Hùng đi mò ốc bán cả ngày. Thời gian từ ngày 31/8-2/9, vợ chồng ông Hùng đi mò ốc từ sáng sớm đến chiều tối.

Tin nhanh - Không khởi tố vụ 4 học sinh tiểu học bị đánh gây thương tích ở Cà Mau

Trường tiểu học Trần Quốc Toản, nơi các em trước khi bị bạo hành theo học.

Trong lúc ông Hùng và bà Hà không có nhà, hai chị X. và M. đã dùng cây tre, cán chổi, đánh H. trên 125 cây; đánh L.  trên 50 cây; đánh Kh. trên 40 cây; đánh C. trên 30 cây.

Tàn nhẫn hơn, khi đánh em H. xong, em M. còn dùng muối ớt thoa vào nơi bị đánh. Lý do 4 em bị đánh là nghịch nước, rửa chén không sạch và ra bờ sông chơi.

Làm việc với cơ quan điều tra (có giám hộ của cha mẹ -PV) cả 4 em L., Kh., C., H. đều khai nhận vết thương trên người do X. và M. đánh. Làm việc với chính quyền địa phương và những hộ lân cận không xác định được ông Hùng và bà Hà đánh cháu. 

Trong khi đó, thầy Võ Văn Nghĩa, Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Quốc Toản chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình ông bà nội của các em rất khó khăn. Cả 8 người sống chung một căn nhà lụp xụp, xiêu vẹo và nằm riêng biệt với các hộ xung quanh. Hai vợ chồng ông bà nội của các em sống cô độc, ít quan hệ với hàng xóm”.

Liên quan đến vấn đề trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có ý kiến chỉ đạo và giao sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và UBND TP.Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với cơ quan có liên quan xử lý việc bạo hành trẻ em tại ấp Tân Hiệp, xã An xuyên theo thẩm quyền, quy định.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý vụ 4 học sinh tiểu học bị người thân đánh bầm tím cơ thể

Thứ 5, 05/09/2019 | 19:45
Ngày 5/9, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có công văn chỉ đạo xử lý vụ 4 học sinh tiểu học bị người thân đánh bầm tím cơ thể gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Vụ 4 học sinh nghi bị người thân bạo hành: Cha mẹ các bé đến nhận lại con

Thứ 4, 04/09/2019 | 15:48
Liên quan đến vụ 4 học sinh ở Cà Mau nghi bị người thân bạo hành, sáng 4/9, cha mẹ 4 cháu bé đã đến trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau làm đơn bảo lãnh để nhận lại con.

Cà Mau: Bốn học sinh tiểu học nghi bị người thân bạo hành

Thứ 4, 04/09/2019 | 10:22
Thầy cô một trường tiểu học ở tỉnh Cà Mau phát hiện bốn học sinh của trường đi học với nhiều vết bầm tím trên cơ thể, nghi bị bạo hành nên trình báo cơ quan chức năng.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.