Không để cán bộ vi phạm chọn mức kỷ luật “an toàn”

Không để cán bộ vi phạm chọn mức kỷ luật “an toàn”

Thứ 2, 02/10/2017 | 07:00
0
“Trường hợp gây hậu quả mà nhận mức kỷ luật nhẹ, xin thôi việc… thì dễ quá, đó là chối bỏ trách nhiệm. Với các trường hợp này, không phải cứ xin thôi, xin nghỉ, chọn mức kỷ luật “an toàn” là xong”.

Đó là nhấn mạnh của ông Đỗ Văn Ân, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ trong cuộc trao đổi với PV báo Người Đưa Tin xung quanh việc cán bộ bị kết luận sai phạm tự nhận mức kỷ luật “an toàn” hoặc xin nghỉ hưu trước tuổi.

PV: Mới đây, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – ông Phạm Thế Dũng tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT TƯ) về sai phạm của cá nhân. Theo quy trình, việc tự nhận hình thức kỷ luật như vậy có phải đã xong, thưa ông?

Ông Đỗ Văn Ân: Cá nhân ông Dũng tự nhận hình thức kỷ luật là một chuyện nhưng quyền quyết định thuộc thẩm quyền của UBKT TƯ.

PV: Thực tế, trước khi tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, khi báo chí đề cập đến những sai phạm của nguyên Chủ tịch tỉnh Gia Lai khi còn đương chức, vị này đã có phát ngôn rằng: “Tôi về hưu rồi xử sao thì xử”. Ông nghĩ sao về việc này?

Ông Đỗ Văn Ân: Với phát ngôn “buông xuôi” trước đó, việc ông Dũng tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo khiến mọi người nghĩ ông Dũng nhận kỷ luật cho xong. Tôi cho rằng, cảnh cáo là mức kỷ luật “an toàn”.

PV: Không chỉ riêng nguyên Chủ tịch tỉnh Gia Lai, thời gian qua còn có nhiều cán bộ “rục rịch” bị kỷ luật hoặc sau khi bị UBKT TƯ kết luận các sai phạm đã xin “thôi việc”, “nghỉ hưu trước tuổi”. Ông đánh giá ra sao về các động thái này của cán bộ?

Ông Đỗ Văn Ân: Quan trọng nhất họ thuộc diện cán bộ do cấp nào quản lý. Tôi lấy ví dụ như trường hợp bà Hồ Thị Kim Thoa, khi những câu chuyện lùm xùm quanh việc cổ phần hóa doanh nghiệp xảy ra và khi UBKT TƯ có kết luận về vi phạm, bà Thoa có gửi đơn xin thôi việc ở bộ Công Thương nhưng không được chấp nhận. Sau đó, Thủ tướng đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng bộ Công Thương với bà Hồ Thị Kim Thoa. Điều đó cho thấy, cán bộ có sai phạm thì phải bị miễn nhiệm, cách chức chứ không thể xin nghỉ là nghỉ được.

Xã hội - Không để cán bộ vi phạm chọn mức kỷ luật “an toàn”

Ông Đỗ Văn Ân, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ.

 Một điểm nữa là còn tùy thuộc vào mức độ sai phạm của các cá nhân. Nếu sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát tiền, tài sản nghĩa là đã xảy ra việc liên quan trực tiếp đến cán bộ thì họ không thể từ chức mà phải chịu sự phán quyết của pháp luật. Đã sai phạm là phải bị xử lý. Trường hợp gây hậu quả mà nhận mức kỷ luật nhẹ, xin nghỉ thì dễ quá, đó là chối bỏ trách nhiệm. Với các trường hợp này, không phải cứ xin thôi, xin nghỉ, chọn mức kỷ luật “an toàn” là xong.

Từ chức, xin nghỉ vì tự trọng công việc là đáng hoan nghênh nhưng nếu nghỉ để chạy tội thì chắc chắn không thể để dễ dàng thế.

PV: Như ông nói, làm sao để rạch ròi được giữa từ chức vì tự trọng cá nhân và từ chức để “rút êm”?

Ông Đỗ Văn Ân: Đúng là điều này không đơn giản. Các cơ quan chức năng làm tới cùng sẽ “lòi” ra sự thật. Bởi theo lẽ thường, người ta sẽ bám vào chức vụ, “cố đấm ăn xôi”. Nhưng có trường hợp thấy được đòi hỏi cao hơn, cấp bách của công việc, họ sẽ từ chức để người giỏi hơn lên. Đó là cán bộ tự trọng với công việc, không đảm đương được nên xin thôi. Cái này là đáng khuyến khích.

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp thấy sai phạm tương tự như nơi khác và cán bộ ở đó đã bị xử lý, kỷ luật. Nếu anh ở lại sẽ bị kỷ luật nên họ nghỉ sớm để mong không bị kiểm tra và được tha bổng.

PV: Vậy theo ông, làm sao để cán bộ vi phạm không thể rút lui êm thấm?

Ông Đỗ Văn Ân: Thực tế vừa qua, UBKT TƯ đã có những kết luận về vi phạm của nhiều cán bộ đương chức. Điển hình như bà Hồ Thị Kim Thoa, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng, điều đó cho thấy là không có vùng cấm trong việc xử lý cán bộ sai phạm.

Nhiều vụ việc chúng ta cũng phải chờ đợi kết quả điều tra. Chúng ta muốn xử lý phải có chứng cứ cụ thể. Tôi hy vọng các cơ quan thực thi pháp luật sẽ tìm ra manh mối để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, việc chống tham nhũng hiện nay đã được xem là phong trào, xu thế tất yếu nên tôi tin rằng cán bộ vi phạm khó có thể “hạ cánh an toàn”.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Đỗ Thơm- Hương Lan

Làm rõ quan lộ 'thần tốc' của hai con gái Bí thư Huyện ủy ở Gia Lai

Chủ nhật, 30/04/2017 | 22:02
Hai con gái của ông Hội, Bí thư Huyện ủy Chư Prông, tỉnh Gia Lai đều giữ cương vị lãnh đạo tại địa phương mặc dù tuổi đời còn trẻ.

Gia Lai: Vi phạm tốc độ, 9 xe khách bị thu hồi phù hiệu

Thứ 6, 05/06/2015 | 17:14
Sau khi trích xuất dữ liệu từ các xe, tổ công tác của Sở GT – VT Gia Lai phát hiện và đã lập biển bản xử phạt các xe khách có dấu hiệu vi phạm tốc độ. Trong đó, 9 xe khách bị thu hồi phù hiệu.
Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!
Cùng chuyên mục

Nga tấn công liên tiếp thành trì Ukraine bằng 4 quả bom FAB-500

Thứ 4, 29/05/2024 | 09:00
Video ghi lại cuộc tấn công của Nga vào thành trì Ukraine ở khu vực Kharkov được công khai. Bốn quả bom FAB-500 đã được Nga sử dụng.

Có gì trong gói hỗ trợ quân sự 1 tỷ USD mà Ukraine vừa ký với Bỉ?

Thứ 4, 29/05/2024 | 06:00
Thỏa thuận hé lộ số lượng chính xác máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon mà Bỉ sẽ cung cấp cho Ukraine, Tổng thống Zelensky cho hay.

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ

Thứ 3, 28/05/2024 | 21:06
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi).

Vụ lũ cát ở Bình Thuận: Chủ đầu tư lấy đất chắn, khi nguy hiểm phải di dời dân

Thứ 3, 28/05/2024 | 19:38
Tại cuộc họp giao ban báo chí, Sở Xây dựng và UBND Tp.Phan Thiết đã thông tin về vụ sạt lở cát xảy ra ở các phường Hàm Tiến và Mũi Né (Tp.Phan Thiết).

Tây Ninh: Ông Nguyễn Hồng Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 28/05/2024 | 19:31
Ông Nguyễn Hồng Thanh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ lũ cát ở Bình Thuận: Chủ đầu tư lấy đất chắn, khi nguy hiểm phải di dời dân

Thứ 3, 28/05/2024 | 19:38
Tại cuộc họp giao ban báo chí, Sở Xây dựng và UBND Tp.Phan Thiết đã thông tin về vụ sạt lở cát xảy ra ở các phường Hàm Tiến và Mũi Né (Tp.Phan Thiết).