Khốn khổ vì phân bò trang trại Hoàng Anh Gia Lai rải khắp nơi

Khốn khổ vì phân bò trang trại Hoàng Anh Gia Lai rải khắp nơi

Thứ 6, 30/10/2015 | 13:45
0
Theo phản ánh, từ ngày trang trại chăn nuôi bò của doanh nghiệp Hoàng Anh Gia Lai được thành lập, nhiều hộ dân ngụ xã Thành An ngày ngày phải sống chung với phân, nước tiểu bò bốc mùi hôi thối.

Phân bò khắp mọi nơi

Theo kiến nghị của 75 hộ dân (ngụ thôn 1, thôn 3, xã Thành An, thị xã An Khê, Gia Lai) từ bao đời nay họ sinh sống, làm ăn tại tại địa phận núi đất cuộc sống bình dị, bầu không khí trong lành.

Thế nhưng, gần một năm nay, từ ngày doanh nghiệp Hoàng Anh Gia Lai thành lập trang trại chăn nuôi bò tại khu vực, phân, nước tiểu bò chảy tràn lan, ngập ngụa khắp mọi nơi, bầu không khí bị ôi nhiễm nặng.

Điều đáng nói nguồn nước sinh hoạt cũng bị ô nhiễm, ruộng rẫy khắp mọi nơi bị phân bò "chiếm lĩnh", ruồi bọ kéo đến chằng chịt khiến cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn.

Xã hội - Khốn khổ vì phân bò trang trại Hoàng Anh Gia Lai rải khắp nơi

Bốn sào ruộng của ông Mĩ vớt vát được vài thúng lúa non.

Ngày 26/10, sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, PV báo Người Đưa Tin đã tìm về địa phận núi đất (xã Thành An, thị xã An Khê) ghi nhận thực trạng.

Trò chuyện với PV, chị Nguyễn Thi M. ( 28 tuổi, ngụ thôn 1) bức xúc: “Từ ngày trang trại chăn nuôi bò của doanh nghiệp Hoàng Anh Gia Lai thành lập, mùi hôi thối nồng nặc, khó chịu. Phân, nước tiểu bò ngập ngụa khắp mọi nơi. Một doanh nghiệp làm ăn lớn, trang trại chăn nuôi hàng nghìn con bò thế nhưng toàn bộ phân, nước tiểu bò thải tràn lan ra môi trường vô tội vạ.

Nguồn nước bị ô nhiễm nặng chúng tôi không thể nào sử dụng được. Ruộng rẫy khắp nơi phân bò “chiếm lĩnh” không trồng cây cũng như chăn nuôi được”.

Xã hội - Khốn khổ vì phân bò trang trại Hoàng Anh Gia Lai rải khắp nơi (Hình 2).

Phân, nước tiểu từ trang trại chăn nuôi bò chảy tràn lan ra môi trường

Chị M. cho biết thêm: “Mọi nguồn thu nhập của gia đình tôi trông chờ vào 4 sào ruộng nhưng vụ mùa qua mất trắng, bao nhiêu vốn liếng, công sức bỏ ra tan biến. Phân bò nhiều đến nỗi lúa mới cấy được vài hôm đã bị chết sạch.

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.