Khối tài sản nghìn tỷ của anh trai “ông hoàng ảnh lịch” Lý Hùng

Khối tài sản nghìn tỷ của anh trai “ông hoàng ảnh lịch” Lý Hùng

Chủ nhật, 25/06/2017 | 11:39
0
Từng là một trong những nam diễn viên đình đám thời kỳ phim “mỳ ăn liền” những năm thập niên 90, Lý Hùng và gia đình hiện đang hưởng thụ cuộc sống xa hoa của một đại gia.

Đầu năm 2017, Lý Hùng cùng gia đình đã chuyển về sống tại một căn biệt thự hạng sang trong khuôn viên rộng gần 700m2 tại quận Tân Bình , TP.HCM.

Diễn viên Lý Hùng sinh ra và được rèn luyện trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật và võ thuật, ông nội của anh vốn là một võ sư nổi tiếng, còn ba anh - NSND Lý Huỳnh ngoài việc là diễn viên nổi tiếng cũng từng làm mưa làm gió trên sàn đài quyền Anh và võ tự do trước năm 1975.

Tài chính - Ngân hàng - Khối tài sản nghìn tỷ của anh trai “ông hoàng ảnh lịch” Lý Hùng

 Diễn viên Lý Hùng cùng gia đình sống tại căn biệt thự hạng sang trong khuôn viên rộng gần 700m2

Năm 1993, Lý Sơn từng gây ấn tượng với giới nghệ thuật trong nước bằng bộ phim Nước mắt học trò có sự tham gia của hai người em nổi tiếng là Lý Hùng và Lý Hương. Bộ phim cũng mang lại thành công cho những tên tuổi một thời như diễn viên Thương Tín, Diễm Hương…

Mặc dù có màn khởi đầu khá thuận lợi trong lĩnh vực điện ảnh, Lý Sơn lại bất ngờ rẽ ngang sang kinh doanh. Năm 2001, Lý Sơn được biết đến nhiều hơn với cái tên “đại gia” Lý Điền Sơn sau khi là người sáng lập thương hiệu Khang Điền, làm chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền.

Giới đầu tư càng bất ngờ với sự thành công và ngày càng lớn mạnh của Khang Điền khi được biết vị chủ tịch 16 năm qua chỉ có trình độ chuyên môn là Cử nhân Đại học Văn hóa.

Theo giới thiệu từ công ty, cho đến nay Khang Điền đã cung cấp ra thị trường khoảng 2.000 căn nhà trong phân khúc biệt thự và nhà phố với gần 20 dự án đã và đang được triển khai. Các dự án góp phần tạo dựng thương hiệu, mang bóng dáng của đại gia Lý Điền Sơn là dự án Mega Ruby, Mega Residence, Melosa Garden (đạt giải “Phát triển nhà ở tốt nhất TP. HCM 2016”) và biệt thự sinh thái Lucasta, Feliza, khu biệt thự 5 sao The Venica.

Hầu hết các dự án của Khang Điền đều tập trung ở khu vực phía Đông và Tây Nam TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là quận 2 và quận 9.

Sau hơn 15 năm thành lập và phát triển, Nhà Khang Điền đã tăng vốn điều lệ từ 216 tỷ đồng lên con số 2.340 tỷ đồng, 343 nhân sự các bộ phận. đầu tư vào 21 công ty con.

Trong ba năm trở lại đây, doanh thu của Khang Điền tăng mạnh từ 621 tỷ đồng (năm 2014) lên gấp hơn 6 lần, đạt 3.932 tỷ đồng vào năm 2016. Lợi nhuận cũng có tốc độ tăng trưởng ấn tượng từ 250% - 300% mỗi năm.

Tính đến cuối năm 2016, ông Lý Điền Sơn sở hữu 2,34 triệu cổ phiếu KDH – chiếm tỷ lệ 1% vốn điều lệ Nhà Khang Điền. Diễn viên Lý Hùng cũng sở hữu hàng chục nghìn cổ phiếu của công ty anh trai.

Mới đây nhất, ngày 12/4/2017, HĐQT Nhà Khang Điền đã thông nhất bầu bà Mai Trần Thanh Trang giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay cho ông Lý Điền Sơn sau 16 năm tại vị.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2017, ông Sơn cũng đã từ nhiệm chức danh TGĐ để nhường lại cho bà Ngô Thị Mai Chi.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vừa qua, lý giải việc thay đổi TGĐ, ông Lý Điền Sơn cho biết, việc này Công ty đã chuẩn bị từ khá lâu. Thành viên HĐQT cần những người có kinh nghiệm nhưng ban giám đốc thì phải là những người trẻ, có nhiều sáng tạo. Hiện anh trai diễn viên Lý Hùng giữ chức Phó Chủ tịch công ty.

Hoa Liên

 

 

 

Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử để ngăn vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng Hóa đơn điện tử để ngăn chặn vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Lăng kính chứng khoán 26/4: Ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
VN-Index sẽ rung lắc trong thời gian tới khi gặp kháng cự gần nhất ở 1.211 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu cũng như ưu tiên bảo toàn vốn.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.