Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) cho biết, hai máy bay chiến đấu F-16 được điều động ngay khi sư việc xảy ra nhằm đảm bảo khinh khí cầu không va chạm với máy bay khác.
Đến chiều cùng ngày, khinh khí cầu rơi xuống gần thị trấn Moreland, bang Pennsylvania sau khi bay hơn 160km.
Khinh khí cầu quân sự của Mỹ.
Theo nguồn tin từ Lầu Năm Góc, quân đội Mỹ không can thiệp vào khinh khí cầu nhằm buộc nó hạ cánh. Hiện chưa rõ vì sao khí cầu không người lái này hạ cánh xuống Pennsylvania.
Ông Frederick Hunsinger, giám đốc an ninh công cộng hạt Columbia, bang Pennsylvania, cho hay: “Khinh khí cầu gây nhiều hỗn loạn, làm đứt nhiều đường dây điện và sập cột điện”.
Phát ngôn viên NORAD, Mike Kucharek nói rằng, nguyên nhân vì sao khí cầu mất kiểm soát, bay tự do vẫn đang được điều tra.
Đây là một trong 2 khinh khí cầu được phát triển trong chương trình JLENS, với kinh phí 2,8 tỉ USD. Khinh khí cầu có nhiệm vụ bảo vệ không phận Washington tránh khỏi các mối đe dọa từ tên lửa hành trình hoặc các đợt tấn công từ trên không.
Khinh khí cầu được trang bị radar phòng thủ 360 độ và có khả năng phát hiện vật thể lạ trong phạm vi lên đến 547 km cũng như thiết bị quân sự trên mặt đất và biển cách đó 225 km. Các khí cầu được bơm bằng khí Heli này có thể hoạt động trên bầu trời trong khoảng 30 ngày.
Khí cầu không có khả năng khai hỏa hay mang theo camera. Mọi biện pháp đáp trả các đợt tấn công của đối phương sẽ vẫn phụ thuộc vào tên lửa dưới mặt đất, tàu chiến và máy bay, theo NORAD.
Đăng Nguyễn