Khánh Hòa: Du khách đổ về Nha Trang trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Khánh Hòa: Du khách đổ về Nha Trang trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Chủ nhật, 10/04/2022 | 18:01
0
Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lượng khách du lịch đến với Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tăng mạnh.

Sau 2 năm “đóng băng” do dịch bệnh Covid-19, số lượng khách đến Tp.Nha Trang trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương tăng trở lại. Tại bến tàu du lịch Nha Trang, rất đông du khách xếp hàng để đi tham quan các tour đảo.

Chiều 10/4, ông Trần Văn Phú, Trưởng phòng quản lý bến tàu - dịch vụ du lịch cho biết trong ngày 9/4 bến tàu đón khoảng 2.400 lượt khách, còn trong ngày 10/4 sẽ đón khoảng 3.400 - 3.500 lượt khách. Ban quản lý bến tàu đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức, quản lý, phân luồng tàu thuyền ra vào bến, đồng thời đảm bảo an toàn cho du khách trước dịch Covid-19.

Dân sinh - Khánh Hòa: Du khách đổ về Nha Trang trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Du khách ngồi đợi để xuống tàu tham quan các tour biển đảo tại bến tàu du lịch Nha Trang sáng 10/4.

Trong khi đó, đại diện Ban quản lý Khu di tích Tháp Bà Ponagar cũng cho hay trong ngày 9/4 di tích đón hơn 2.000 lượt khách, trong sáng 10/4 cũng đã đón hơn 1.000 lượt khách, đa số là khách nội địa. So với 2 năm trước, lượng khách năm nay khá đông, ngoài du khách còn có một số đoàn hành hương đến dâng lễ tại các điện thờ vì sắp diễn ra lễ hội Tháp Bà Ponagar.

Ông Phạm Minh Nhựt, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang, cho hay lượng khách lên đảo tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ này. Trong hai ngày 9 và 10/4, đảo Hòn Tằm đón khoảng 2.000 – 2.500 khách mỗi ngày. Ngoài ra, số phòng nghỉ dưỡng trên đảo cũng được khách đặt full.

Khách du lịch đến với đảo chủ yếu là khách miền Bắc và một số các tỉnh phía Nam. Tại đây, ngoài tham quan, tắm biển, du khách còn được trải nghiệm các dịch vụ như tắm bùn, trò chơi thể thao dưới nước, dịch vụ ăn uống…

Theo ông Nhựt, Tp.Nha Trang vẫn là một điểm du lịch được nhiều du khách lựa chọn khi đặt tour đến đây vì khí hậu, thời tiết khá phù hợp.

Dân sinh - Khánh Hòa: Du khách đổ về Nha Trang trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (Hình 2).

Du khách xuống tàu đi tham quan biển đảo.

Còn bà Võ Thị Phương Nga, Phó Giám đốc Khu du lịch Champa Island Nha Trang cho biết số lượng phòng tại khu du lịch đạt 70%. Tại đây, ngoài tham quan, chụp ảnh, ăn uống du khách còn có thể xem xiếc khỉ, trải nghiệm các dịch vụ vui chơi, hồ bơi, làm gốm tại khu làng nghề…

Theo ông Trần Minh Đức, Phó Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Long Phú cho biết sau một thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, lượng khách du lịch nội địa đến với Nha Trang tăng mạnh. Các đoàn khách chủ yếu đi theo nhóm nhỏ, hộ gia đình với hình thức du lịch tự túc.

Riêng tại đảo Khỉ và đảo Hoa Lan trong ngày 9/4 đón được 400 khách, ngày 10/4 đón khoảng 1.000 khách. Tuy nhiên, thị trường khách nội địa dịp giỗ Tổ năm nay tăng sẽ là bước chạy đà cho dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và dịp hè sắp tới.

Dân sinh - Khánh Hòa: Du khách đổ về Nha Trang trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (Hình 3).

Người dân, du khách xếp hàng vào dâng hương tại Tháp Bà Ponagar.

Bà Trương Ngọc Thùy Anh, Giám đốc Sale & marketing Khách sạn Novotel Nha Trang cho biết: “Khách sạn có 154 phòng và đã được đặt full 100% trong dịp lễ này. Đa số khách du lịch tại khách sạn đến từ các tỉnh, thành như Tp.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lâm Đồng… Dịp lễ này, khách sạn vẫn áp dụng các chính sách khuyến mãi giá phòng và có tổ chức tiệc buffet tối dành cho du khách”.

Dân sinh - Khánh Hòa: Du khách đổ về Nha Trang trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (Hình 4).

Du khách xem biểu diễn nghệ thuật tại Tháp Bà Ponagar.

Khu vui chơi giải trí VinWonders Nha Trang cũng đón khá đông du khách lên đảo vui chơi dịp lễ này. Ngoài khám phá thế giới tự nhiên hoang dã, du ngoạn Vườn Quý Vương, check - in cùng các loại hoa tại Đồi Vạn Hoa, tham gia các trò chơi, thử sức với đường trượt Zipline với chiều dài 1.760m… du khách còn có thể xem chương trình biểu diễn Tata Show tại Quảng trường Thần Thoại.

Ngoài ra, các khách sạn, khu du lịch, resort khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng đón lượng khách nội địa đến tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng khá đông.

Dân sinh - Khánh Hòa: Du khách đổ về Nha Trang trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (Hình 5).

Đợt lễ này, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đón lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tăng mạnh.

Châu Tường

Khánh Hòa: Số ca mắc Covid-19 mới tiếp tục giảm còn 119 ca

Thứ 7, 09/04/2022 | 18:56
Ngày 9/4, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 119 ca mắc Covid-19 mới, giảm 16 ca so với ngày 8/4.

Các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa khóc và xin lỗi khi nói lời sau cùng

Thứ 7, 09/04/2022 | 08:40
Nói lời sau cùng, các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đều thừa nhận sai phạm và mong HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

VKSND tỉnh Khánh Hòa giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo

Thứ 6, 08/04/2022 | 22:00
Ngày 8/4, phiên tòa xét xử vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại núi Chín Khúc kết thúc phần tranh luận.

Khánh Hòa có thêm 415 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh

Thứ 6, 08/04/2022 | 18:39
Trong ngày 8/4, tại Khánh Hoà có 415 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi, ra viện là 115.727 ca.

Cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cảm ơn VKSND luận tội thấu tình đạt lý

Thứ 6, 08/04/2022 | 16:35
Sáng 8/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại núi Chín Khúc tiếp tục phần tranh luận.

Lâm Khánh Chi bất ngờ tuyên bố sẽ kết hôn lần nữa vào cuối năm nay

Thứ 6, 08/04/2022 | 14:09
Sau khi chia tay Trần Phi Hùng, Lâm Khánh Chi hiện tại đang tận hưởng cuộc sống độc thân.

Xét xử cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa: Bị cáo, luật sư khóc tại tòa

Thứ 5, 07/04/2022 | 21:39
Ngày 7/4, phiên tòa xét xử vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại núi Chín Khúc bước vào phần tranh luận. Các luật sư, bị cáo đã tiến hành bào chữa.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.