Mật vụ Mỹ chuẩn bị gì cho chuyến công du của ông Obama

Mật vụ Mỹ chuẩn bị gì cho chuyến công du của ông Obama

Thứ 3, 17/05/2016 | 09:15
0
Bảo vệ Tổng thống trong một chuyến công du nước ngoài khó khăn gấp 20 lần khi ở trong nước.

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 23-25/5. Giống như mọi chuyến công du nước ngoài khác, từ thời điểm một chuyến đi được lên kế hoạch tại Nhà Trắng, các nhân viên mật vụ đều phải lên kế hoạch cho nhiều kịch bản an ninh khác nhau nhằm đảm bảo an tòa cho ông chủ Nhà Trắng. Các kế hoạch được lập nên và không ngừng cập nhật, điều chỉnh theo những tin tức tình báo mới.

Tháp tùng Tổng thống Mỹ thực hiện công du nước ngoài là một phi đội không quân nhỏ và một phái đoàn phụ tá lớn cùng một đoàn xe chống đạn.

Thế giới - Mật vụ Mỹ chuẩn bị gì cho chuyến công du của ông Obama

Các mật vụ luôn theo sát từng bước đi của Tổng thống

Trong số này, có những chiếc xe limo chuyên dùng dành riêng cho ông chủ Nhà Trắng, một xe cứu thương quân đội và một xe thông tin chất đầy các thiết bị liên lạc tối tân.

Dan Bongino, một cựu nhân viên Mật vụ với 12 năm kinh nghiệm, từng bảo vệ Tổng thống Obama và người tiền nhiệm Tổng thống Bush.

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, Bongino chia sẻ: “Tôi đã ở sau hậu trường suốt 12 năm, tôi đã ở trong các căn phòng, nơi diễn ra những cuộc họp mật, quan trọng nhất. Khi được chọn là mật vụ, đồng nghĩa với việc bạn sẽ không bao giờ có những cuộc trò chuyện cá nhân và tất cả đều được bảo mật”.

Bongino kể lại về hành trình các mật vụ Mỹ được huấn luyện: “Ví dụ khi một vụ nổ súng diễn ra và mọi người ngồi thụp xuống tránh, nhân viên mật vụ sẽ phải dang rộng mình hết mức có thể để đón lấy viên đạn. Một ví dụ có thể được thấy trọng đoạn phim tư liệu về vụ ám sát cựu Tổng thống Reagan năm 1981”.

Thế giới - Mật vụ Mỹ chuẩn bị gì cho chuyến công du của ông Obama (Hình 2).

Các mật vụ luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu

Tại Cơ quan Mật vụ, những nhân viên “đặc biệt” này được huấn luyện để che chắn và tìm lối thoát cho Tổng thống nếu có tấn công xảy ra. “Đưa thân

Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.