Khả năng Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên mà không hỏi ý kiến Hàn Quốc

Khả năng Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên mà không hỏi ý kiến Hàn Quốc

Thứ 7, 15/04/2017 | 14:29
0
Với tiền lệ tấn công ở Syria, Hàn Quốc đang lo ngại Tổng thống Trump sẽ quyết định đánh đòn phủ đầu Triều Tiên mà không tham khảo ý kiến đất nước này.

Khi Mỹ phóng tên lửa tấn công một sân bay Syria hồi tuần trước, có luồng dư luận ở Hàn Quốc hiểu rằng điều này đồng nghĩa với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thực hiện hành động quân sự đơn phương chống lại Triều Tiên mà không cần hỏi ý kiến ai.

Cho đến hiện tại, chính quyền Tổng thống Trump vẫn chưa thể hiện một chính sách rõ ràng đối với Triều Tiên, nhưng các phát biểu và hành động gần đây cho thấy Nhà Trắng đang muốn tỏ rõ sự cứng rắn của mình, theo Al Jazeera.

Tiêu điểm - Khả năng Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên mà không hỏi ý kiến Hàn Quốc

 Tổng thống Trump đang cứng rắn với Triều Tiên nhưng sẽ không hành động mạo hiểm.

Tuần này, Mỹ đã phái nhóm tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson tiến đến vùng biển gần bán đảo Triều Tiên, trong một động thái phô diễn sức mạnh và gửi thông điệp rõ ràng tới Bình Nhưỡng.

Những tin đồn về một cuộc chiến sắp xảy ra đang tràn ngập trên các phương tiện truyền thông xã hội, dẫn đến việc các quan chức chính phủ Hàn Quốc đã phải lên tiếng trấn an người dân.

Hồi đầu tuần, ông Cho June-hyuck, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đã khẳng định trong cuộc họp báo thường kỳ rằng Mỹ sẽ không hành động quân sự mà không tham khảo ý kiến ​​của Seoul.

Trước đó, các cuộc thảo luận ở Hàn Quốc đều xoay quanh khả năng chính quyền Tổng thống Trump có thể khởi động một số hoạt động quân sự ở miền Bắc mà không cần đến sự tư vấn của chính phủ nước này.

Một số phương tiện truyền thông bày tỏ sự lo ngại về hành động đơn phương của Washington sẽ làm tổn hại đến an ninh quốc gia.

Kim Young-hie, bình luận viên của tờ JoongAng Ilbo, đã viết: "Cuộc tấn công của Mỹ có thể bắt đầu chiến tranh Triều Tiên lần hai”.

Kim nói thêm: "Hàn Quốc không thể cho phép Mỹ tự quyết định khơi mào một cuộc chiến trên bán đảo”.

Kể từ khi nhậm chức, các quan chức chính quyền Trump đã nói về sự cần thiết phải chấm dứt các chính sách về Triều Tiên dưới thời ông Barack Obama mà thường biết đến với tên gọi "sự kiên nhẫn chiến lược".

Mỹ đã nhiều năm chờ đợi Bình Nhưỡng thực hiện các bước đi phi hạt nhân hóa trước khi hướng tới bất kỳ cuộc đối thoại chính thức nào.

Dù trước đó, Tổng thống Trump bày tỏ thiện chí đàm phán với nhà lãnh đạo Kim Jong-un , khi nói rằng muốn mời ông tới Mỹ và “thưởng thức burger" cùng nhau. Tuy nhiên, cuộc họp thượng đỉnh gần đây với  Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc mà không có một cam kết rõ ràng về hợp tác giải quyết khủng hoảng ở Triều Tiên.

Điều này đã dẫn đến việc Tổng thống Trump rục rịch triển khai các hành động quân sự mà đáng chú ý nhất là việc cử tàu USS Carl Vinson tới bán đảo Triều Tiên.

"Bằng cách triển khai tàu USS Carl Vinson, ông Trump có lẽ đang cố gắng thể hiện sức mạnh của Mỹ đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông Trump có thể sẽ chỉ gây sức ép lên Bình Nhưỡng thông qua ngôn từ, chứ không phải là hành động quân sự", ông Yang Moo-jin, Giáo sư tại đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul bình luận.

Mặc dù Bình Nhưỡng coi đây là động thái đe dọa rõ ràng của Mỹ và khẳng định sẽ sử dụng mọi biện pháp để trả đũa bao gồm cả việc dùng vũ khí hạt nhân, chuyên gia Jonathan D. Pollack từ viện Brookings, cũng đánh giá đây chỉ là những phản ứng quen thuộc của Triều Tiên như mọi khi và sẽ không có những biến cố bất ngờ.

Tiêu điểm - Khả năng Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên mà không hỏi ý kiến Hàn Quốc (Hình 2).

Bán đảo Triều Tiên sẽ chỉ "nóng" mà không có chiến tranh.

Giới quan sát cho rằng Tổng thốngTrump sẽ không mạo hiểm phát động một cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào Triều Tiên, do hiểu những hậu quả mà các đồng minh Washington phải hứng chịu.

Theo Pollack, bầu không khí căng thẳng hiện tại trên bán đảo Triều Tiên nhiều khả năng chỉ là một "cuộc chiến cân não" giữa Mỹ và Trung Quốc, trong bối cảnh cả hai đều đang nỗ lực tìm giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Xem thêm>>> Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đáp trả cuộc tấn công hạt nhân của Mỹ

Biến chuyển trên bán đảo Triều Tiên

Hình ảnh vệ tinh do 38 North cung cấp cho thấy các hoạt động đang tiếp tục tại một địa điểm thử nghiệm hạt nhân ở Triều Tiên. Với sự tập trung nhân lực và phương tiện xung quanh khu vực, giới quan sát cho rằng Bình Nhưỡng dường như chuẩn bị để thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Các nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ xem liệu Bình Nhưỡng có thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân hoặc tên lửa để trong dịp lễ trọng đại của đất nước lần này hay không.

Tuy nhiên, Giáo sư Chang Yong-seok cho rằng có thể Triều Tiên sẽ chỉ phóng một tên lửa tầm trung nhằm phô diễn sức mạnh thay vì khiêu khích để mở màn cho một cuộc chiến tranh.

Trong khi đó dư luận ở Hàn Quốc dường như không quan tâm nhiều tới những căng thẳng hiện tại mà vẫn tập trung vào vụ bê bối của cựu Tổng thống Park Geun-hye, cũng như tức tốc chuẩn bị cho cuộc bầu cử chọn nhà lãnh đạo mới.

Các khẩu hiệu tranh cử từ các ứng viên phần lớn tập trung vào các chương trình chống tham nhũng và thúc đẩy nền kinh tế đang suy giảm của Hàn Quốc thay vì các hướng đi mới với người hàng xóm Triều Tiên.

Cuộc sống của người dân ở Seoul cũng không có gì thay đổi so với ngày thường. Trong các khu thương mại nhộn nhịp ở thủ đô Hàn Quốc, các nhà hàng thịt nướng và quán cà phê vẫn đông khách như thường lệ.

Khi được hỏi về tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng, một phụ nữ trung niên nói với Al Jazeera: "Tôi cũng hơi lo loắng một chút khi không biết Triều Tiên sẽ làm gì. Nhưng dù sao nó cũng không quá quan trọng với tôi".

Xem thêm>>> Chuyên gia luật chỉ rõ lý do United Airlines sẽ thua kiện

Quốc Vinh

Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.