Kẻ thảm sát gia đình em trai khiến 4 người tử vong phải chịu mức án nào?

Kẻ thảm sát gia đình em trai khiến 4 người tử vong phải chịu mức án nào?

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 2, 02/09/2019 | 06:30
0
Theo luật sư, đối tượng Nguyễn Văn Đông với hành vi giết nhiều người rất dã man và tàn bạo, bất chấp đạo lý làm người thì đối tượng phải đối mặt hình phạt cao nhất là án tử hình.

Liên quan đến vụ thảm sát kinh hoàng diễn ra tại thôn Bồng, xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội), đến sáng ngày 1/9 khiến 5 người thương vong, trong số đó có 2 người chết tại chỗ, 2 người chết sau khi đi cấp cứu và 1 người đang nguy kịch, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) nhận định, hành vi phạm tội của đối tượng Nguyễn Văn Đông là đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đoạt đi tính mạng của chính những người ruột thịt mình.

“Đối tượng là anh trai đáng lẽ ra phải làm gương cho các em, thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống nhưng chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, rất có thể liên quan đến tranh chấp đất đai nên bực tức, sử dụng hung khí sang nhà em trai truy sát. Hậu quả khiến nhiều người thương vong, hành vi này là không chấp nhận được, phải xử lý nghiêm minh”, luật sư Thơm nói.

Góc nhìn luật gia - Kẻ thảm sát gia đình em trai khiến 4 người tử vong phải chịu mức án nào?

Theo luật sư, đối tượng Nguyễn Văn Đông phải chịu án tử hình cho hành vi giết người man rợ của mình. Trong số những người mà Đông ra tay sát hại, có cháu bé mới chỉ tròn 1 tuổi.

Theo vị luật sư này, xét hành vi phạm tội của đối tượng thấy chỉ vì mâu thuẫn gia đình, sử dụng hung khí nguy hiểm tước đoạt đi tính mạng của nhiều người, như vậy đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, đ, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây tang thương mất mát cho gia đình người bị hại, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và gây hoang mang, bất bình trong dư luận cả nước nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Thơm, với hành vi giết nhiều người rất dã man tàn bạo, bất chấp đạo lý làm người thì đối tượng phải đối mặt hình phạt cao nhất là tử hình. Bên cạnh đó, đối tượng còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung là cấm hành nghề, cấm làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm. 

Góc nhìn luật gia - Kẻ thảm sát gia đình em trai khiến 4 người tử vong phải chịu mức án nào? (Hình 2).

Bà ngoại của bé gái 1 tuổi khóc không thành tiếng khi nghe tin cháu đã tử vong.

Ngoài ra, luật sư Thơm cũng phân tích thêm, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng sẽ xác định nghi phạm có dấu hiệu bất ổn về tâm lý hay không? Trong trường hợp đó, Cơ quan điều tra sẽ phải trưng cầu giám định tâm thần bị can để xác định năng lực trách nhiệm hình sự.

Kết luận giám định của cơ quan chuyên môn sẽ quyết định năng lực chịu trách nhiệm hình sự của bị can. Theo đó, kết luận giám định sẽ xảy ra 2 trường hợp:

Thứ nhất, nếu bị can bị bệnh tâm thần hạn chế nhận thức và năng lực điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội, lúc này đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người. Tuy nhiên hành vi phạm tội của bị can sẽ được giảm nhẹ một phần hình phạt do bị bệnh tâm thần hạn chế nhận thức điều khiển hành vi.

Thứ hai, nếu bị can bị bệnh tâm thần mất khả năng nhận thức và năng lực điều khiển hành vi, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can và chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Sau khi đã được Viện kiểm sát ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ vụ án.

Góc nhìn luật gia - Kẻ thảm sát gia đình em trai khiến 4 người tử vong phải chịu mức án nào? (Hình 3).

Vụ thảm sát kinh hoàng được xác định do có mâu thuẫn về đất đai.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 7h15 sáng 1/9, tại cụm 2 xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà) đã cầm dao sang truy sát cả nhà em trai ruột.

Theo đó, danh tính 5 nạn nhân trong vụ việc được xác định là ông Nguyễn Văn H. (SN 1969, em ruột Đông) và con gái ông Hải là Nguyễn Thị B. (SN 1991, tử vong tại chỗ). 3 nạn nhân bị trọng thương sau đó 2 người tử vong tại bệnh viện gồm có bà Doãn Thị V. (SN 1971, vợ ông H.) và cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền M. (SN 2018). Hiện con dâu ông Hải là Đỗ Thị Nh. (SN 1995) vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện 198. 

Được biết, nguyên nhân ban đầu vụ việc giữa đối tượng Đông và gia đình người em có mâu thuẫn về đất đai.

Liên quan đến vụ án, chiều ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Đông về tội giết người.

Vụ thảm án anh chém em ruột 5 người thương vong: Nghi phạm hung hãn truy đuổi cả công an

Chủ nhật, 01/09/2019 | 12:15
Liên quan đến vụ án anh trai chém em ruột tử vong tại chỗ, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, khi lực lượng công an xã xuống hiện trường, đối tượng Nguyễn Văn Đông còn hung hãn truy đuổi lại lực lượng công an.

Hà Nội: Kinh hoàng 2 anh em ruột mâu thuẫn chém nhau 5 người thương vong

Chủ nhật, 01/09/2019 | 09:47
Lãnh đạo Công an xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng (Hà Nội) biết đang bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương.
Cùng tác giả

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.