Kẻ giết con gái của Giáo sư, khép lại cuộc đời đầy hoài bão

Kẻ giết con gái của Giáo sư, khép lại cuộc đời đầy hoài bão

Võ Công Thư
Thứ 4, 09/08/2017 | 13:00
0
Thành có tình cảm với con gái của một vị giáo sư nhưng không được chấp nhận. Cuồng yêu, Thành ra tay đoạt mạng cô gái, gây đau thương cho biết bao người.

Sinh viên trường Bách Khoa đoạt mạng con gái Giáo sư

Nguyễn Đăng Thành (SN 1981, quê tỉnh Bình Định) là bị cáo trong vụ án sát hại con gái duy nhất của một vị Giáo sư – Tiến sĩ khoa học cách đây 6 năm.

Một ngày đầu tháng 8/2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xét xử, Thành đã liên tục trả lời “không nhớ” trước các câu hỏi của HĐXX.

Theo Thành, những gì đã diễn ra 6 năm trước Thành không thể nhớ được. Chỉ nhớ rằng, y đã gây nên cái chết cho con gái của vị giáo sư.

Ngày còn học cấp 3 tại tỉnh Bình Định, Thành vốn là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn. Tốt nghiệp phổ thông vào giữa năm 1999, Thành đăng ký thi vào trường đại học Bách Khoa TP.HCM và trúng tuyển.

Sau khi ra trường, Thành đã từng làm cho nhiều doanh nghiệp và có đi một số nước để làm việc. Năm 2004, Thành chuyển đến sống trọ tại quận Tân Bình, sát cạnh nhà một vị Giáo sư - Tiến sĩ khoa học.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thành được gia đình vị giáo sư yêu mến, giúp đỡ. Trong những lần hỏi han, qua lại, Thành nhiều lần gặp con gái vị giáo sư là chị V.T.H.A.. Chị A. vốn ngoan hiền, lại học giỏi nên đã khiến Thành thầm thương, trộm nhớ. Ban đầu, Thành không dám thổ lộ, bởi biết được thân phận của mình.

Thế nhưng, theo thời gian, Thành không thể kiềm chế được bản thân và đem lòng yêu thương chị A.. Không ít lần, Thành đã thổ lộ với chị A. về tình cảm của mình nhưng chị A. vẫn nhất quyết từ chối.

Thời điểm cuối năm 2010, Thành càng tỏ ra quan tâm chị A. nhiều hơn nhưng vẫn không thể làm cô gái xiêu lòng. Dù không được chấp nhận tình cảm nhưng Thành luôn coi chị A. như người yêu của mình, thậm chí còn dùng vũ lực với chị.

Thành khai rằng, chị A. không đồng ý làm người yêu nhưng trong lòng Thành luôn cho rằng, chị A. là bạn gái và y phải có bổn phận yêu thương, cũng như giữ người yêu.

“Tôi thường hay ghen tuông mỗi khi có người nào đó có ý định tán tỉnh A.. Sau đó, tôi biết chị A. có tình cảm với người khác. Tôi liền tìm đến tận công ty người đó làm việc để đánh dằn mặt nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, người yêu chị A. hẹn tôi đến nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn. Tôi đồng ý đến nhưng người đó dắt thêm bạn và còn lớn tiếng cảnh cáo tôi nên tôi sợ. Từ đó, tôi thường thủ dao trong người mỗi khi ra đường để phòng thân”, Thành nói.

Pháp luật - Kẻ giết con gái của Giáo sư, khép lại cuộc đời đầy hoài bão

Bị cáo Nguyễn Đăng Thành tại tòa

Khép lại cuộc đời với vô vàn hoài bão

Cuối tháng 2/2011, Thành mang theo dao đến nhà chị A.. Thấy chị A. đứng ở cổng nhà, Thành lao đến dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị A. tử vong. Một ngày sau khi gây án, Thành bị bắt và thừa nhận tội.

Với hành vi này, Thành bị TAND TP.HCM xét xử hồi cuối tháng 12/2016 và tuyên mức án tù chung thân, buộc Thành phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 300 triệu đồng.

Sau bản án, gia đình nạn nhân không đồng tình với mức án và tiền bồi thường mà tòa tuyên với Thành nên kháng cáo toàn bộ bản án. Theo đó, gia đình bị hại đòi tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Đăng Thành lên tử hình, đồng thời yêu cầu Thành phải bồi thường 600 triệu đồng các phí tổn.

Ngày Thành ra tòa, Thành tỏ ra rất hiền lành. Trước nhiều câu hỏi của HĐXX, Thành luôn có chung câu trả lời là “không nhớ”.

Thành nói: “Bị cáo không thể nhớ rõ từng hành vi mình đã gây ra, nhưng bị cáo thừa nhận, bị cáo đã giết chị A.. Bị cáo rất yêu thương chị A. và không hề có ý định giết người mình yêu. Hôm xảy ra sự việc, bị cáo không có ý định đến nhà A. mà chỉ muốn chạy vòng vòng rồi tới đó nói chuyện. Trong đầu cũng không nghĩ sẽ giết cô ấy”.

Theo Thành, những ngày sau khi gây án thật kinh khủng, tưởng như y đã không vượt qua được. Thế rồi, không hiểu sao, Thành quên tất cả, trong đó có khoảng thời gian Thành phải chữa bệnh tâm thần.

Tại tòa, gia đình nạn nhân A. cũng cung cấp nhiều chứng cứ chứng minh Nguyễn Đăng Thành là một thanh niên có học thức, từng làm việc cho nhiều công ty nước ngoài nên không thể có biểu hiện tâm thần.

Dù cho biết mình "không nhớ" nhiều tình tiết liên quan đến vụ án, nhưng Thành thừa nhận tội. Thành tỏ ra ăn năn, hối hận. Trong lời nói sau cùng, Thành quay xuống phía gia đình bị hại, cúi đầu xuống xin lỗi họ và mong được tha thứ.

Trong giờ tòa nghị án, cha ruột chị A. chia sẻ rằng, A. là con gái duy nhất của vợ chồng ông nhưng đã bị Thành sát hại. Vợ chồng vị giáo sư này còn nhớ như in cái ngày mất con, tiếng kêu cứu thất thanh của cô con gái vẫn luôn văng vẳng trong đầu họ. Họ mong kẻ thủ ác phải đền tội bằng bản án nghiêm khắc để làm gương cho những thanh niên nông nổi khác.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của Thành thể hiện tính côn đồ, dã man, gây nguy hiểm cho xã hội nên cần tuyên mức án thật nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét thấy Thành thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, từng bị tâm thần… nên xét giảm cho Thành một phần hình phạt.

Về đơn kháng cáo của gia đình nạn nhân đề nghị tăng án và tăng tiền bồi thường, HĐXX xét thấy bản án cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với Thành về mức hình phạt là có căn cứ, đúng người, đúng tội nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo. Đồng thời, HĐXX chấp nhận một phần về phần bồi thường của gia đình nạn nhân.

Sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định tuyên phạt Thành y án chung thân về tội Giết người. HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo về phần bồi thường, tuyên buộc Thành phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 348 triệu đồng.

Nội dung vụ án

Giữa năm 2004, Nguyễn Đăng Thành vào TP.HCM trọ học gần nhà một vị Giáo sư - Tiến sĩ khoa học. Sau đó, gã đem lòng yêu thương đơn phương con gái của vị Giáo sư. Đầu tháng 12/2010, nghi ngờ chị H.A. có tình cảm với người khác, Thành ghen tuông, liên tục gọi điện thoại đe dọa, quấy rầy nạn nhân.

Khoảng 10h ngày 27/2/2011, Thành giấu dao đến nhà chị A. thì thấy chị đang đứng nói chuyện với một người bạn trước cổng nhà. Chờ cho người bạn của chị A. ra về, Thành lao đến rút dao đâm nạn nhân nhiều nhát đến tử vong rồi bỏ trốn.

Ngày 28/2/ 2011, Thành bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đến ngày 10/11/2011, viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương – Phân viện phía Nam (bộ Y tế) đã có kết luận, Thành bị trầm cảm nặng, có dấu hiệu của chứng loạn thần. Cơ quan điều tra trưng cầu giám định về tâm thần với Thành. Sau đó, Thành được đưa đi chữa bệnh bắt buộc.

Ngày 5/12/2011, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can, đưa Thành đến bệnh viện tâm thần Trung ương 2 áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Ngày 15/4/2016, viện Pháp y tâm thần Trung ương thông báo tình trạng tâm thần của Thành đã ổn định, không cần thiết tiếp tục điều trị bắt buộc. Ngày 22/6/2016, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, phục hồi điều tra bị can Nguyễn Đăng Thành về tội Giết người.

Bản án cho phạm nhân tự thú giết người khi đang thụ án cướp tài sản

Thứ 5, 22/06/2017 | 16:22
Đang thụ lý án trong trại giam, Diệu nhiều lần bị ám ảnh vì đã giết người trước đó nên y xin gặp cán bộ để tự thú.

Y án 20 năm tù cho kẻ giết người vì khó chịu tiếng còi xe

Thứ 4, 21/06/2017 | 11:55
Đang điều khiển xe máy trên đường, lúc dừng xe lại, Duy bị một người chạy xe đằng sau bấm còi liên tục. Bực mình, Duy tức giận và xuống xe đâm chết nạn nhân.

Kẻ giết con gái giáo sư lĩnh án sau 6 năm bị... tâm thần

Thứ 4, 21/12/2016 | 10:33
Kẻ thủ ác là sinh viên sống trọ cạnh nhà một vị giáo sư và được vị này giúp đỡ. Sau đó hắn đem lòng yêu đơn phương con gái vị giáo sư nhưng không được chấp nhận nên giết cô gái.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

Khởi tố, tạm giam đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Thứ 4, 01/05/2024 | 16:15
Cơ quan công an vừa khởi tố, tạm giam một đối tượng tổ chức cho hai người khác sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà rẫy của mình.

Tạm giữ nữ đối tượng môi giới mại dâm để hưởng hoa hồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 14:31
Cơ quan công an vừa tạm giữ nữ đối tượng gọi hai cô gái đến nhậu cùng và bán dâm cho khách để hưởng hoa hồng.

Lâm Đồng: Làm việc với 3 trường hợp đưa tin sai sự thật

Thứ 4, 01/05/2024 | 14:10
3 trường hợp đăng thông tin cho rằng có phản động ở đường Trúc Lâm Yên Tử và biến ở Đà Lạt, đã bị công an mời làm việc.

Đồng Nai: Bắt đối tượng giả danh công an để chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 01/05/2024 | 14:04
Công an Tp.Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã khởi tố, tạm giam một đối tượng giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác với thủ đoạn cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:00
Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đã có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt đối tượng người nước ngoài trộm xe máy ở Đà Lạt

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:00
Sau khi trộm cắp xe máy tại Đà Lạt, đối tượng đang chạy về Tp.Hồ Chí Minh thì bị Công an Lâm Đồng bắt giữ.

Lâm Đồng: Triệu tập người đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thứ 4, 01/05/2024 | 08:18
Người phụ nữ tung tin sai sự thật “Đà Lạt có biến lớn, bạo động” đã bị công an triệu tập làm việc.

Thành viên hội ‘vỡ nợ muốn làm liều’ rủ nhau đột nhập biệt thự, cướp 1,1 tỷ đồng

Thứ 3, 30/04/2024 | 18:09
Chỉ vì lười lao động, nhóm của Tiến tham gia “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên Facebook rồi rủ nhau đi cướp và bị bắt quả tang khi đang cướp 11, tỷ đồng.

Cảnh giác với thủ đoạn cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:00
Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đã có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng.

Công an Lâm Đồng bác bỏ thông tin sai sự thật “Đà Lạt xảy ra biến lớn”

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:09
Chiều 30/4, Công an tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin về việc “Đà Lạt xảy ra biến lớn”, “Đà Lạt xảy ra bạo động”... là sai sự thật.