Kẻ cuối cùng trong vụ buôn phụ nữ xảy ra cách đây 24 năm hầu tòa

Kẻ cuối cùng trong vụ buôn phụ nữ xảy ra cách đây 24 năm hầu tòa

Thứ 5, 01/10/2015 | 07:36
0
Sau gần 24 năm bỏ trốn, nghi can cuối cùng trong vụ mua bán phụ nữ nay phải đền tội trước vành móng ngựa đã là một bà lão già nua.

Tin tức an ninh hình sự ngày 30/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị can Nguyễn Thị Bích Lộc (SN 1949, trú tại phường Quang Trung, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cũng là nghi can cuối cùng trong vụ án “ Mua bán phụ nữ ” xảy ra cách đây gần 24 năm.

Tin nhanh từ cáo trạng cho biết, sẵn có người anh họ là Lâm Lập T., cư trú tại Trung Quốc nên Lộc nảy sinh ý định tìm những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin để bán sang nước bạn.

Pháp luật - Kẻ cuối cùng trong vụ buôn phụ nữ xảy ra cách đây 24 năm hầu tòa

Bị cáo trước vành móng ngựa.

Tháng 4/1992, Lộc đã tìm đến gặp cháu họ là Nguyễn Văn Tõ (tức Tuấn) sinh năm 1962, trú tại Đồng Rành, Đồng Xuân, Sóc Sơn chơi và nhờ Tõ tìm “nguồn hàng” giúp để bán sang Trung Quốc, Tõ đã nhận lời và nói chuyện với các bạn là Nguyễn Văn Nhân (SN 1961) và Dương Văn Được (SN 1958) đều trú tại Sóc Sơn về phi vụ “làm ăn” này.

Chỉ sau đó ít lâu, Được lại quen biết với một người cùng thôn tên Tạ Thị Tình (SN 1961) chuyên có mối đưa người sang Trung Quốc bán và được Tình cho biết hiện tại đang có 3 cô gái cùng thôn đang có nhu cầu sang Trung Quốc tìm việc làm là Trần Thị Kim H. (SN 1976), Bùi Thị N. (SN 1975) và em ruột Tình là Tạ Thị H. (SN 1975).

Ngay khi nhận được tin, Tõ đến xác thực lại thông tin và về nói lại với Lộc đồng thời thỏa thuận giá 300.000 đồng /1 người nếu đưa sang Trung Quốc trót lọt. Lộc đã đồng ý và đưa trước cho Tõ 200.000 đồng.

Tõ chỉ đạo cho Được cầm tiền đến nói chuyện và được Tình chấp thuận. Ngay sau đó, cả ba cô gái (02 H. và N.) đi theo Được.

Đến khoảng 2h ngày 17/5/1992 thì cả bọn gồm Tõ, Được, Nhân, Lộc cùng ba cô gái mới bắt được xe, nhưng chỉ có Lộc và Được đưa người lên xe đi Thái Nguyên để đưa sang Trung Quốc, Tõ và Nhân ở lại.

Do nhỡ xe, nên phải đến 5h sáng ngày hôm sau cả bọn của Lộc mới chờ bắt xe đi tiếp. Trong lúc chờ đợi

Cùng chuyên mục

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Ngày 27/4, trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, cơ quan này đã có cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.