KCN có tiềm năng thu hút đầu tư nhưng "vướng" giải phóng mặt bằng

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 3, 16/01/2024 | 16:35
0
Dù theo quy định là chủ đầu tư KCN sẽ được nhà nước giao đất nhưng việc giải phóng mặt bằng vẫn làm khó chủ đầu tư.

Bài toán nan giải gọi tên"giải phóng mặt bằng"

Tại toạ đàm “Thực trạng các KCN hiện nay và các giải pháp tài chính” ngày 16/1, Luật sư Bùi Văn Thành – Phó Chủ tịch Công ty TNHH Viện Nghiên cứu Đầu tư Quốc tế (ISC) cho biết, pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật về khu công nghiệp (KCN) nói riêng ngày càng hoàn thiện hơn, tạo điều kiện pháp lý rõ ràng, minh bạch hơn cho hoạt động đầu tư trong KCN của doanh nghiệp.

Dù vậy, đến nay chủ đầu tư KCN vẫn đang phải đối mặt với vấn đề pháp lý do nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng KCN.

Trên thực tế, nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng kỹ thuật KCN còn rất hạn chế, dẫn đến việc hạ tầng chưa hoàn thiện, quá trình xây dựng chậm trễ kéo dài nên khó thu hút đầu tư.

Còn tồn tại sự chồng chéo về quy định ưu đãi đầu tư theo địa bàn, dẫn đến một số KCN không được hưởng các chính sách ưu đãi; chưa có chính sách tài chính ưu đãi cho các doanh nghiệp, dự án đầu tư thứ cấp trong KCN; chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trong KCN cũng chưa thật sự thu hút.

Bên cạnh đó, vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng cũng là một việc nan giải, dù có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan quản lý cũng như sự đồng hành của doanh nghiệp thì hiện tượng tranh chấp, mẫu thuẫn giữa các chủ thể vẫn xảy ra.

Kinh tế vĩ mô - KCN có tiềm năng thu hút đầu tư nhưng 'vướng' giải phóng mặt bằng

 Toạ đàm “Thực trạng các KCN hiện nay và các giải pháp tài chính.

Là một chủ đầu tư KCN đã có 20 năm kinh nghiệm trên thị trường, đại diện Công ty Cổ phần Đại An cho biết, doanh nghiệp đầu tư bất động sản KCN hiện dựa vào 3 nguồn vốn chính gồm vốn tự có của doanh nghiệp, vốn vay ngân hàng và nguồn vốn ứng trước của khách hàng.

“Quan trọng nhất vẫn là nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, dù thời điểm ngày xưa hay bây giờ thì doanh nghiệp phải có năng lực thực sự về tài chính mới có thể đầu tư, phát triển phân khúc bất động sản KCN”, đại diện Công ty Cổ phần Đại An khẳng định.

Đối với nguồn vốn ứng trước của khách hàng, đại diện Đại An cho biết đa số chủ đầu tư phải chấp nhận “mẻ hàng” cho thuê đầu tiên hoà vốn để kêu gọi các nhà máy đưa vào sản xuất ngay, từ đó doanh nghiệp có thêm nguồn thu tiền, gia tăng tiềm lực tài chính để có đủ tài chính đầu tư toàn bộ dự án.

Chưa kể, khâu khó khăn nhất mà doanh nghiệp phải đối mặt chính là giải phóng mặt bằng. Dù theo quy định là chủ đầu tư KCN sẽ được nhà nước giao đất nhưng việc giải phóng mặt bằng, hoà giải thương lượng với người dân để lấy đất thì chủ đầu tư vẫn phải đứng ra thực hiện cùng các cơ quan quản lý, thậm chí còn phải là chủ thể cốt lõi hoàn thiện công tác này.

“Tại doanh nghiệp của chúng tôi, hiện cần giải phóng mặt bằng cho một mảnh đất diện tích 21,58ha để lấy đất cho KCN, nhưng mảnh đất này lại đang vướng ở chỗ đi qua khu vực có 183 ngôi mộ rất khó để hoà giải với người dân. Vì thế khiến doanh nghiệp rơi vào tình trạng bị chậm tiến độ bàn giao mà đến nay cũng rất khó để thương lượng”, đại diện Công ty Đại An chia sẻ.

Theo đó đại diện doanh nghiệp bày tỏ mong muốn trong thời gian tới cần thêm nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng mong nhận được sự quyết liệt của địa phương, song hành với doanh nghiệp để lấy về nguồn đất sạch, hỗ trợ doanh nghiệp thương thảo việc di dời cùng người dân đối với các trường hợp khó như thực tiễn vừa nêu.

Tương lai nào cho thu hút đầu tư KCN?

Dự báo nhu cầu thu hút đầu tư phát triển các KCN Việt Nam, TS. Ngô Công Thành – Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu đầu tư Quốc tế (ISC) cho biết, theo quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2021, đến năm 2030 diện tích đất phát triển các KCN sẽ đạt khoảng 210.930 ha.

“Như vậy, từ nay đến năm 2030 sẽ có thêm khoảng 120.000 ha KCN, trong đó diện tích đất công nghiệp cho thuê khoảng 80.000 - 85.000 ha.

Hiện đơn giá đền bù đất, giải phóng mặt bằng và định mức xây dựng hạ tầng KCN đã được điều chỉnh tăng so với giai đoạn trước. Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Đầu tư quốc tế (ISC), ước tính chi phí đầu tư phát triển một ha đất KCN bình quân hiện nay khoảng 600.000 USD/ha. Nhu cầu vốn đầu tư sẽ triển khai xây dựng vào khoảng 72 tỷ USD”, ông Thành nói.

Kinh tế vĩ mô - KCN có tiềm năng thu hút đầu tư nhưng 'vướng' giải phóng mặt bằng (Hình 2).

Từ nay đến năm 2030 sẽ có thêm khoảng 120.000 ha KCN, trong đó diện tích đất công nghiệp cho thuê khoảng 80.000 - 85.000 ha.

Ông Thành nhấn mạnh, nhu cầu thu hút đầu tư vào các dự án sản xuất kinh doanh trong KCN rất lớn. Nếu tính suất đầu tư bình quân 6,5 triệu USD/ha đất nông nghiệp thì nhu cầu thu hút vốn đầu tư lắp đấy diện tích còn lại của các KCN của Việt Nam đã được kế hoạch khoảng 670 – 720 tỷ USD.

“Ngoài ra, còn phải tính đến nhu cầu vốn đầu tư đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp trong KCN tái cấu trúc và chuyển đổi 293 KCN hiện hữu thành các KCN sinh thái để thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh theo cam kết của chính phủ Việt Nam với cộng đồng quốc tế”, ông Thành phân tích.

Để huy động được nguồn vốn to lớn đầu tư vào các KCN trong những năm tới, vị chuyên gia cho rằng phải có những thay đổi căn bản trong việc khai thông các dòng vốn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp cận thuận lợi các yếu tố sản xuất và đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư.

Quảng Ninh: Hoàn thành công tác GPMB Dự án KCN Sông Khoai giai đoạn II

Thứ 5, 28/12/2023 | 15:11
Tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn thành công tác GPMB Dự án KCN Sông Khoai giai đoạn II - nơi đã thu hút hơn 1,4 tỷ USD vốn FDI trong năm 2023.

Quảng Ninh: Đặt mục tiêu KCN Sông Khoai thu hút 1,5 tỷ USD năm 2024

Thứ 3, 05/12/2023 | 18:41
Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất phương hướng tiếp tục triển khai KCN Sông Khoai thời gian tới và mục tiêu thu hút đầu tư năm 2024.

Thất thu từ KCN, lợi nhuận của Idico giảm hơn 1.300 tỷ đồng

Thứ 7, 28/10/2023 | 19:13
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Idico chỉ lãi sau thuế 1.032 tỷ đồng, cách xa với mức lợi nhuận 2.364 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
Cùng tác giả

Gần 74.000 tỷ đồng trái phiếu BĐS chờ đáo hạn từ nay đến cuối năm

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:33
Luỹ kế từ đầu năm 2024 đến nay, bất động sản chính là nhóm ngành phát hành trái phiếu nhiều nhất với 17.394 tỷ đồng.

Thuduc House kinh doanh ra sao khi vẫn nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế?

Thứ 4, 08/05/2024 | 07:00
Thất thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản, Thuduc House rơi vào tình cảnh ngặt nghèo khi nhận "cú đấm bồi" từ cưỡng chế thuế, hải quan.

Hụt thu mảng năng lượng, lợi nhuận của Hà Đô đi lùi quý đầu năm 2024

Thứ 2, 06/05/2024 | 18:08
Kết thúc quý I/2024, Tập đoàn Hà Đô báo cáo lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 264 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Gỡ vướng cho trái phiếu xanh

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:00
Trái phiếu xanh - một công cụ tài chính phổ biến trên thế giới hiện nay nhưng khi triển khai tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp than “khó” để tiếp cận.

Chủ tịch CEO Group: DN đang xem xét huy động vốn từ kênh trái phiếu

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:23
Trong thời gian tới, Tập đoàn CEO cần nguồn vốn lớn để phát triển 2 sản phẩm chủ lực là nhà ở có chức năng sử dụng hỗn hợp và các dự án khu công nghiệp lớn.
Cùng chuyên mục

Chính phủ đặt mục tiêu Việt Nam có ít nhất 10 tỷ phú USD vào năm 2030

Thứ 6, 10/05/2024 | 09:46
Theo Nghị quyết Chính phủ mới ban hành, phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam có ít nhất 10 tỷ phú USD thế giới và 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á.

Nhiều điểm mới trong quy hoạch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:00
Tỉnh Lâm Đồng có 7 mục tiêu phát triển để trở thành điểm đáng đến, đáng sống, khẳng định vị thế và vai trò đối với vùng Tây Nguyên từ nay đến năm 2030.

Vĩnh Phúc là địa phương doanh nghiệp FDI lạc quan nhất trong năm 2023

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:08
Năm 2023, mức độ lạc quan của doanh nghiệp FDI ở Việt Nam bị giảm sút do những biến động trong bối cảnh thế giới cộng hưởng với các lực thị trường giảm sút.

Trình Chính phủ ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp trước 15/5

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:11
Bộ Công Thương được giao trình Chính phủ Nghị định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn trước 15/5.

Đà Nẵng gỡ vướng khu công nghiệp, theo đuổi mục tiêu xanh

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:00
Dù còn nhiều khó khăn trong triển khai việc xanh hoá, phát triển bền vững khu công nghiệp, song doanh nghiệp tại Tp.Đà Nẵng đã từng bước tiếp cận.
     
Nổi bật trong ngày

Lý do gì khiến vàng SJC tăng phi mã gần 90 triệu đồng/lượng?

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:30
Mức giá tưởng như chỉ có trong dự báo nhưng đã thành hiện thực, khi giá vàng miếng SJC chiều nay, 9/5, lên 89,5 triệu đồng/lượng, xô đổ mọi kỷ lục.

Vĩnh Phúc là địa phương doanh nghiệp FDI lạc quan nhất trong năm 2023

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:08
Năm 2023, mức độ lạc quan của doanh nghiệp FDI ở Việt Nam bị giảm sút do những biến động trong bối cảnh thế giới cộng hưởng với các lực thị trường giảm sút.

Lần đầu tiên 15 tấn củ sen của Đồng Tháp được xuất khẩu sang Nhật Bản

Thứ 6, 10/05/2024 | 06:30
Đồng Tháp vừa xuất khẩu 15 tấn củ sen đầu tiên vào thị trường Nhật Bản, đánh dấu mốc đưa sản phẩm sen thâm nhập vào một trong những thị trường khó tính của thế giới.

Nhiều điểm mới trong quy hoạch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:00
Tỉnh Lâm Đồng có 7 mục tiêu phát triển để trở thành điểm đáng đến, đáng sống, khẳng định vị thế và vai trò đối với vùng Tây Nguyên từ nay đến năm 2030.

Thu ngân sách vùng Đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước

Thứ 5, 09/05/2024 | 14:25
Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Đồng bằng sông Hồng ước đạt hơn 720.000 tỷ đồng, đứng đầu cả nước trong năm 2023.