Israel sẵn sàng hủy diệt S-300 dù do người Syria hay người Nga điều khiển?

Israel sẵn sàng hủy diệt S-300 dù do người Syria hay người Nga điều khiển?

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 13/05/2019 | 08:47
2
Israel sẵn sàng nhắm vào các hệ thống S-300 của Syria, ngay cả khi chúng được điều khiển bởi các cố vấn Nga, hoặc nằm gần các căn cứ của Nga, một sĩ quan cao cấp của Israel tuyên bố.

Theo Southfront, Tomer Bar, một sĩ quan cao cấp của Không quân Israel (IAF), tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ báo Maariv rằng khóa đào tạo sĩ quan Syria sử dụng "rồng lửa" S-300 đã kết thúc.

“Khóa đào tạo sĩ quan Syria sử dụng hệ thống phòng thủ kéo dài vài tháng đã kết thúc… Tình hình hiện tại có thể đòi hỏi thêm việc đào tạo các sĩ quan khác”, ông  Bar cho biết trong cuộc phỏng vấn, được đăng tải vào ngày 9/5.

Nga đã giao một số tổ hợp S-300 cho Lực lượng phòng không Ả Rập Syria (SyAADF) sau sự cố máy bay do thám Il-20 của nước này bị bắn rơi năm ngoái. Moscow đã buộc Tel Aviv phải chịu trách nhiệm về vụ việc với lập luận rằng các máy bay chiến đấu của Israel đã sử dụng Il-20 làm lá chắn trong cuộc không kích ngày 17/9/2018 vào Lattakia, Syria khiến máy bay Nga trúng tên lửa.

Tiêu điểm - Israel sẵn sàng hủy diệt S-300 dù do người Syria hay người Nga điều khiển?

Nga đã chuyển S-300 cho Syria 

Trong cuộc phỏng vấn, ông Bar nói rằng IAF sẽ phá hủy bất kỳ hệ thống phòng không nào, kể cả S-300, nếu nó tạo ra mối đe dọa đối với quyền tự do hoạt động hoặc bất kỳ nhiệm vụ nào của Không quân Israel ở Syria.

"Không quan trọng S-300 được điều khiển bởi người Syria hay người Nga. Trong mọi trường hợp, chúng tôi luôn phải tin rằng hệ thống đã sẵn sàng để cản đường chúng tôi vào sáng mai", ông Bar tuyên bố.

Tuyên bố của ông Bar cho thấy Israel sẵn sàng nhắm vào các hệ thống S-300 của Syria, ngay cả khi chúng được điều khiển bởi các cố vấn Nga, hoặc nằm gần các căn cứ của Nga. Động thái như vậy có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng giữa Moscow và Tel Aviv.

Từ lâu Israel đã lo ngại và ngăn cản Nga cung cấp hệ thống S-300 cho Syria dù Nga khẳng định việc chuyển giao các tổ hợp S-300 để đảm bảo an toàn cho các binh sĩ ở Syria, không phải biện pháp trừng phạt nhắm vào Israel.

"Không nên coi việc chuyển giao S-300 cho Syria là biện pháp trừng phạt đơn phương của Nga nhằm vào Israel. Chúng tôi chuyển giao các tổ hợp tên lửa này để bảo vệ sinh mạng quân nhân Nga làm nhiệm vụ tại Syria", đại sứ Nga tại Israel Anatoly Viktorov ngày 9/11/2018 đã trả lời phỏng vấn tờ Times of Israel.

Tuy nhiên, khi Nga chuyển S-300 cho Syria, một số tướng lĩnh của Israel đã lên tiếng đe dọa.

Mới đây, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy miền bắc của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã cảnh báo Damascus về việc dùng hệ thống phòng thủ S-300 để bảo vệ lãnh thổ.

“Nếu việc di chuyển tự do của chúng tôi bị đe dọa, chúng tôi sẽ loại bỏ mối đe dọa này. Chúng tôi biết cách làm điều đó”, Tướng Yoel Strick nói với hãng tin Ynet và cho biết thêm rằng Israel sẽ sớm đưa ra “các hệ thống vũ khí tiên tiến” để đảm bảo rằng có thể tiếp tục xâm phạm không phận láng giềng và tấn công các mục tiêu ở Syria mà không bị trừng phạt.

Nếu người Syria triển khai hệ thống S-300 của Nga để chống lại máy bay của chúng tôi, chúng tôi sẽ loại bỏ chúng, việc này sẽ được xem là hành động hợp pháp từ phía chúng tôi, ông Strick cho biết.

Thừa nhận rằng đây là một hành động quyết liệt có thể làm tổn hại mối quan hệ của Tel Aviv với Moscow, ông Strick bày tỏ hy vọng nó sẽ không dẫn tới việc này.

Xem thêm >> Tuyên bố bất ngờ của chuyên gia Nga về S-300 ở Venezuela

 

Tướng Israel bất ngờ dọa xóa sổ S-300 ở Syria mặc điều này có thể “chọc giận” Nga

Thứ 7, 11/05/2019 | 20:15
Nếu người Syria triển khai hệ thống S-300 của Nga để chống lại máy bay của chúng tôi, chúng tôi sẽ loại bỏ chúng, việc này sẽ được xem là hành động hợp pháp từ phía chúng tôi, Tướng Israel tuyên bố.

S-300 sẽ là nòng cốt phòng thủ của Venezuela, đẩy lùi sự can thiệp quân sự của Mỹ?

Chủ nhật, 05/05/2019 | 14:00
Venezuela có 3 hệ thống phòng không: Tor, Buk, S-300. Cùng với nhau, ba tổ hợp này có thể tạo ra một mạng lưới phòng thủ nhiều lớp, giúp đẩy lùi mọi cuộc tấn công trên không.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.