Tổng thống Israel Isaac Herzog, trong một cuộc phỏng vấn với Đài Sky News (Anh) hôm 14/4, cho biết Israel đang “xem xét mọi lựa chọn” sau cuộc tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran nhằm vào Israel một ngày trước đó, đồng thời mô tả sự kiện này là một “lời tuyên chiến”.
“Mỗi người trong chúng ta nên nhìn và tự hỏi, chúng ta sẽ làm gì nếu bị tấn công một cách hung hãn như vậy”, ông Herzog nói với hãng truyền thông Anh.
Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng Israel nên đáp trả các cuộc tấn công bằng cách trả đũa Iran hay không, Tổng thống Herzog nói Israel đang “cân nhắc mọi lựa chọn”.
“Bây giờ, vì chúng tôi đang bị kiềm chế và vì chúng tôi biết những hậu quả cũng như vì chúng tôi đã cân nhắc với các đối tác của mình, nên chúng tôi đang xem xét tất cả các lựa chọn. Và tôi khá tin tưởng rằng chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ người dân của mình. Chúng tôi đang làm như vậy. Chúng tôi không phải những người tìm kiếm chiến tranh”, ông Herzog nói.
Nội các thời chiến tranh do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chủ trì đã họp vào chiều 14/4 để thảo luận về các phản ứng có thể có đối với cuộc tấn công quy mô lớn của Iran nhắm trực tiếp vào Israel. Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Israel quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết tính đến cuối ngày vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.
Khi được AP hỏi về kế hoạch trả đũa, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn Quân đội Israel (IDF), từ chối bình luận trực tiếp. Ông chỉ nói: “Chúng tôi đang ở trạng thái sẵn sàng cao độ trên mọi mặt trận.
Các vật thể được nhìn thấy trên bầu trời Jerusalem sau khi Iran phóng máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel, ngày 13/4/2024. Ảnh: Jerusalem Post
Trước đó, vào cuối ngày 13/4, Iran đã phát động cuộc tấn công để đáp trả cuộc tấn công được cho là do Israel thực hiện nhằm vào tòa nhà lãnh sự quán Iran ở Syria hôm 1/4 và khiến 2 tướng cấp cao của Iran thiệt mạng.
Đến sáng 14/4, Iran cho biết cuộc tấn công đã kết thúc và Israel đã mở lại không phận. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố, Iran đã dạy cho Israel một bài học và cảnh báo rằng “bất kỳ cuộc phiêu lưu mới nào chống lại lợi ích quốc gia của Iran sẽ gặp phải phản ứng nặng nề và đáng tiếc hơn từ Cộng hòa Hồi giáo Iran”.
Hai bên đã tham gia vào một cuộc chiến trong bóng tối trong nhiều năm, nhưng cuộc tấn công hôm 13/4 là lần đầu tiên Iran tiến hành một cuộc tấn công quân sự trực tiếp vào Israel, bất chấp hàng thập kỷ thù địch kể từ năm 1979.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.