IS điên cuồng tàn sát 100 dân thường khi tháo chạy ở Mosul

IS điên cuồng tàn sát 100 dân thường khi tháo chạy ở Mosul

Thứ 3, 08/11/2016 | 07:00
0
Những kẻ khủng bố IS đã chặt đầu khoảng 100 con tin là dân thường trong một tòa nhà của một trường đại học tại Mosul trước khi trốn chạy.

Tờ Daily Mail ngày 7/11 đưa tin cho hay, những kẻ khủng bố IS đã chặt đầu khoảng 100 con tin là dân thường trong một tòa nhà của một trường đại học tại Mosul trước khi trốn chạy.

Tiêu điểm - IS điên cuồng tàn sát 100 dân thường khi tháo chạy ở Mosul

 Tin tức về vụ thảm sát tại Mosul khiến nhiều người bàng hoàng choáng váng. Ảnh lực lượng giải phóng Mosul trợ giúp y tế cho một dân thường bị thương. 

Cảnh tượng khủng khiếp trên được các sĩ quan Iraq phát hiện sau khi họ giành quyền kiểm soát Hamam al-Alil, một thị trấn ở phía nam Mosul.

"Một nhóm đặc biệt sẽ được gửi đến điều tra tội ác ghê tởm này tại Khoa Nông nghiệp", đại diện văn phòng truyền thông Iraq cho biết.

Lực lượng Iraq đã sốc và choáng váng khi tìm thấy các thi thể người đang phân hủy trong tòa nhà trên sau khi giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược nằm cách trung tâm Mosul chỉ 10 km. Đây được cho là thị trấn cuối cùng trên đường đến thành trì của tổ chức khủng bố IS.

Ở phía đông Mosul, lực lượng người Kurd cũng đang tấn công mạnh mẽ các vị trí của khủng bố IS. Ngày 7/11, người Kurd đã giành quyền kiểm soát Bashiqa sau vài ngày giao tranh ác liệt.

Theo Daily Mail, cuộc sống bình thường đã nhanh chóng trở lại Hamam al-Alil sau khi thị trấn được giải phóng. Một số người dân đã mở lại cửa hàng và nối lại các hoạt động khác.

Tiêu điểm - IS điên cuồng tàn sát 100 dân thường khi tháo chạy ở Mosul (Hình 2).

 Lực lượng Iraq và người Kurd tạo 2 mũi tiến công tiến vào Mosul từ phía đông. 

Hussein Khalaf al-Juburi, 73 tuổi, cho biết: "Nếu nói rằng tôi đang hạnh phúc cũng chưa đủ. Điều đó còn hơn cả hạnh phúc, hơn cả niềm vui. Tôi cám ơn những người anh hùng dũng cảm đã cứu chúng tôi khỏi nhóm độc tài và ghê tởm".

Việc tái chiếm thị trấn Hamam al-Alil sẽ mở đường cho lực lượng Iraq tiến xa hơn về phía bắc và di chuyển gần hơn tới các khu phố ở phía nam Mosul. Trong những ngày tới, lực lượng Iraq sẽ tập trung chinh phục các khu vực lân cận cuối cùng trước khi tiến vào trung tâm thành phố.

Các mục tiêu quan trọng là phía Nam Mosul, nơi có sân bay quốc tế và một khu vực quân sự rộng lớn mà các lực lượng Iraq đã buộc phả bỏ lại khi chạy trốn khi ISIS sau khi mất quyền kiểm soát thành phố trong tháng Sáu năm 2014. Về phía đông, lực lượng Iraq và người Kurd đang tạo ra hai thế tiến công nhắm mục tiêu giành lại thị trấn Bashiqa trong nỗ lực đẩy mạnh IS ra khỏi Mosul.

Ảnh lực lượng Iraq và người Kurd tiến tới giải phóng Mosul:

Tiêu điểm - IS điên cuồng tàn sát 100 dân thường khi tháo chạy ở Mosul (Hình 3).

 Lực lượng người Kurd dung pháo hạng nặng, tên lửa và đạn súng cối tấn công các vị trí của IS.

Tiêu điểm - IS điên cuồng tàn sát 100 dân thường khi tháo chạy ở Mosul (Hình 4).

 Chiến dịch giải phóng Mosul bắt đầu vào đêm 16/10.

Tiêu điểm - IS điên cuồng tàn sát 100 dân thường khi tháo chạy ở Mosul (Hình 5).

 Một người lính Iraq bị thương tại bệnh viện dã chiến ở phía đông Mosul.

Tiêu điểm - IS điên cuồng tàn sát 100 dân thường khi tháo chạy ở Mosul (Hình 6).

 Chiến sự ở Bashiqa, phía đông Mosul đang diễn ra vô cùng ác liệt. 

Tiêu điểm - IS điên cuồng tàn sát 100 dân thường khi tháo chạy ở Mosul (Hình 7).

 Lực lượng đặc biệt Iraq tại một chốt kiểm tra. 

Tiêu điểm - IS điên cuồng tàn sát 100 dân thường khi tháo chạy ở Mosul (Hình 8).

 Lực lượng Iraq đang ngày càng tiến tới gần trung tâm ở phía đông Mosul, tuy nhiên vẫn còn cách phần phía nam khá xa.

Tiêu điểm - IS điên cuồng tàn sát 100 dân thường khi tháo chạy ở Mosul (Hình 9).

 Ở phía đông Mosul, lực lượng người Kurd cũng đang tấn công mạnh mẽ các vị trí của khủng bố IS.

Tiêu điểm - IS điên cuồng tàn sát 100 dân thường khi tháo chạy ở Mosul (Hình 10).

 Một người đàn ông tình nghi có liên kết với IS bị bắt giữ khi trốn chạy khỏi Mosul. 

Tiêu điểm - IS điên cuồng tàn sát 100 dân thường khi tháo chạy ở Mosul (Hình 11).

 Vũ khí sẵn sàng nhắm bắn vào các vị trí của IS.

Tiêu điểm - IS điên cuồng tàn sát 100 dân thường khi tháo chạy ở Mosul (Hình 12).

 Quân đội Iraq chuẩn bị sẵn sàng vũ khí và đạn dược cho trận đánh mới. 

Tiêu điểm - IS điên cuồng tàn sát 100 dân thường khi tháo chạy ở Mosul (Hình 13).
Tiêu điểm - IS điên cuồng tàn sát 100 dân thường khi tháo chạy ở Mosul (Hình 14).
Tiêu điểm - IS điên cuồng tàn sát 100 dân thường khi tháo chạy ở Mosul (Hình 15).
Tiêu điểm - IS điên cuồng tàn sát 100 dân thường khi tháo chạy ở Mosul (Hình 16).

Hoàng Hải

 

Cứu hỏa Iraq chiến đấu với lửa tại những giếng dầu bị IS đốt cháy

Chủ nhật, 27/11/2016 | 11:05
Các lính cứu hỏa của quân đội Iraq đang bắt đầu những hoạt đông dập tắt lửa trên diện rộng tại các giếng dầu bị IS đốt cháy ở Qayara, gần Mosul.

Trực thăng quân đội Iraq săn lùng IS ở gần thành phố Mosul [VIDEO]

Chủ nhật, 27/11/2016 | 10:58
Các trực thăng chiến đấu của quân đội Iraq đã tới thị trấn Hamdaniyah vào thứ năm 03/11 trong nỗ lực truy quét khủng bố IS ra khỏi khu vực.

Đặc nhiệm Iraq tiến vào Mosul, hạ cờ IS ở các vùng được giải phóng

Chủ nhật, 27/11/2016 | 10:57
Lực lượng đặc biệt của quân đội Iraq đã tiến vào thành phố Mosul và tiến hành truy quét các phần tử khủng bố tại từng ngôi nhà trong các khu vực giải phóng.

Cứu hỏa Iraq chiến đấu với lửa tại những giếng dầu bị IS đốt cháy

Chủ nhật, 27/11/2016 | 11:05
Các lính cứu hỏa của quân đội Iraq đang bắt đầu những hoạt đông dập tắt lửa trên diện rộng tại các giếng dầu bị IS đốt cháy ở Qayara, gần Mosul.

Trực thăng quân đội Iraq săn lùng IS ở gần thành phố Mosul [VIDEO]

Chủ nhật, 27/11/2016 | 10:58
Các trực thăng chiến đấu của quân đội Iraq đã tới thị trấn Hamdaniyah vào thứ năm 03/11 trong nỗ lực truy quét khủng bố IS ra khỏi khu vực.

Đặc nhiệm Iraq tiến vào Mosul, hạ cờ IS ở các vùng được giải phóng

Chủ nhật, 27/11/2016 | 10:57
Lực lượng đặc biệt của quân đội Iraq đã tiến vào thành phố Mosul và tiến hành truy quét các phần tử khủng bố tại từng ngôi nhà trong các khu vực giải phóng.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.