Indonesia mua 10 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga

Indonesia mua 10 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga

Chủ nhật, 06/03/2016 | 08:11
0
Hợp đồng có thể được ký kết trong tháng 4 tại một cuộc họp của các quan chức song phương trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Nga.

Trang Rambler News Service hôm 5/3 đưa tin cho biết, Indonesia có thể sẽ ký hợp đồng với Nga về việc cung cấp 10 chiếc chiến đấu cơ Su-35 trong tháng tới.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Jakarta Globe, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryachudu đã xác nhận thông tin này.

Thế giới - Indonesia mua 10 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga

Su-35.

Hợp đồng có thể được ký kết trong tháng 4 tại một cuộc họp của các quan chức song phương trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Nga.

Theo Kommersant, hai bên cũng sẽ thảo luận về những hỗ trợ cho phía chính phủ Jakartar giải quyết các khó khăn về tài chính.

"Chúng tôi cần một phi đội, nhưng trước mắt sẽ bổ sung khoảng mười máy bay", tướng Ryachudu nói với Jakarta Globe.

Trước đó, vào cuối năm 2015, Bộ trưởng Ryachudu đã tiết lộ rằng Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã trực tiếp lệnh cho ông thay thế phi đội F-5 Tiger đã lão hóa của Mỹ, đã hoạt động 40 năm, bằng những chiếc Su-35 tiên tiến của Nga.

"Phi công của chúng tôi đã sợ bay trên F-5", - cho biết Ryachudu.

Ban đầu, Indonesia dự định mua 15 chiếc F-35, nhưng sau đó rút xuống còn 10 chiếc. "Điều đó có nghĩa là Indonesia gặp nhiều khó khăn về tài chính", một nguồn tin nói với tờ Kommersant.

Theo một nguồn tin khác, Indonesia dự định yêu cầu vay của Nga lên tới 850 triệu USD để trang trải hợp đồng trị giá lên tới hơn 1 tỷ USD.

Ngoài khó khăn về tài chính, thỏa thuận này còn có thể gặp một trở ngại khác từ việc Indonesia muốn được quyền truy cập vào các công nghệ sản xuất máy bay chiến đấu.

Theo người đứng đầu bộ phận khoa học và kỹ thuật của Bộ Quốc phòng Nga Yan Ate, Indonesia muốn được tiếp cận với ít nhất 35% của công nghệ sản xuất Su-35.

Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, thế hệ

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.