IFC hỗ trợ Việt Nam thúc đấy phát triển kinh tế tư nhân

IFC hỗ trợ Việt Nam thúc đấy phát triển kinh tế tư nhân

Thứ 2, 11/04/2022 | 17:14
0
Là đối tác quan trọng trong hành trình phát triển của Việt Nam và khu vực kinh tế tư nhân, kể từ năm 1994, IFC đã đầu tư 13,3 tỷ USD vào hơn 190 dự án ở Việt Nam.

Phó Chủ tịch IFC Phụ trách Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Alfonso Garcia Mora hôm 11/4 đã đến Hà Nội và bắt đầu chuyến thăm Việt Nam 5 ngày nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân để giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu về chống biến đổi khí hậu và tăng trưởng kinh tế trong khi giải quyết các thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra.

Trong chuyến thăm tại Việt Nam, ông Garcia Mora sẽ gặp các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ để thảo luận về cách thức IFC có thể hỗ trợ tốt nhất cho quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh của Việt Nam và đưa Việt Nam gia nhập nhóm nước có mức phát triển cao hơn vào năm 2045.

Tháp tùng ông Garcia Mora là ông Thomas Jacobs, tân Giám đốc Quốc gia IFC phụ trách 3 nước khu vực Mekong, gồm Việt Nam, Campuchia và Lào, mới được bổ nhiệm hồi đầu tháng.

“Việt Nam đã đặt mục tiêu kép là trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt mức phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050”, ông Garcia Mora cho biết.

“Khi mà đại dịch Covid-19 đang làm cạn kiệt dần các nguồn lực công, khu vực tư nhân sẽ có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình Việt Nam chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng carbon thấp nếu như được hỗ trợ bởi các các chính sách và điều kiện phù hợp”.

Phó Chủ tịch của IFC cũng sẽ gặp đại diện các doanh nghiệp để tìm hiểu sâu hơn về những thách thức mà khu vực tư nhân trong nước đang phải đối mặt và làm thế nào IFC có thể thúc đẩy một khu vực kinh tế tư nhân năng động, cạnh tranh, và đổi mới, đủ khả năng dẫn dắt quá trình chuyển đổi kinh tế của Việt Nam.

Toàn cảnh - IFC hỗ trợ Việt Nam thúc đấy phát triển kinh tế tư nhân

Phó Chủ tịch IFC Phụ trách Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Alfonso Garcia Mora. Ảnh: The Banker

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới - là tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân ở các nền kinh tế mới nổi.

Với trên 20 năm hoạt động tại Việt Nam, IFC là đối tác quan trọng trong hành trình phát triển của quốc gia và khu vực kinh tế tư nhân, đầu tư 13,3 tỷ USD vào hơn 190 dự án kể từ khoản đầu tư đầu tiên tại Việt Nam năm 1994.

“IFC cam kết hỗ trợ Việt Nam tận dụng tiềm lực đầu tư của khu vực tư nhân để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu thông qua tài trợ trực tiếp và thúc đẩy đầu tư dài hạn hơn của khu vực tư nhân vào các dự án xanh. Điều này sẽ giúp quốc gia tái thiết tốt hơn và xanh hơn, tái tạo sức mạnh cho khu vực kinh tế tư nhân và xây dựng sự bền vững cho tương lai,” ông Garcia Mora cho biết.

Tính tới 30/6/2021, danh mục đầu tư của IFC tại Việt Nam đạt gần 1,9 tỷ USD (bao gồm cả phần vốn huy động). Theo ước tính của IFC, với việc Việt Nam đang chuyển đổi sang nền kinh tế thích ứng với khí hậu và carbon thấp, tiềm năng đầu tư về khí hậu của Việt Nam lên tới 753 tỷ USD tính tới năm 2030.

Minh Đức

IFC đầu tư 30 triệu USD cho nhà máy điện rác hiện đại nhất Việt Nam

Thứ 5, 16/12/2021 | 15:30
Ngày 16/12, IFC chính thức khởi động đầu tư vào nhà máy điện rác tại Bắc Ninh. Qua đó, hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang nền kinh tế các-bon thấp.

Một khu vực tư nhân hiệu quả là nền tảng cho phục hồi kinh tế

Thứ 3, 12/10/2021 | 10:00
Đánh giá mới nhất của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) đã khẳng định vai trò tiên phong của khu vực kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển vượt bậc của Việt Nam.

IFC: Nhất thiết cần thúc đẩy một khu vực kinh tế tư nhân năng động

Thứ 4, 22/09/2021 | 09:01
Theo IFC, kinh tế tư nhân đóng vai trò tiên phong trong sự phát triển vượt bậc của Việt Nam thời gian qua và cần khai thác tiềm năng khu vực này mạnh mẽ hơn.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.