Hy hữu nữ binh sĩ Anh sinh con trên chiến trường

Hy hữu nữ binh sĩ Anh sinh con trên chiến trường

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Một nữ binh sĩ Anh (chưa được công bố tên) đã "vượt cạn" ngay tại Doanh trại Bastion, thuộc tỉnh Helmand ở Tây Nam Afghanistan vào ngày 18/9. Điều đặc biệt là chính nữ binh sĩ này cũng không biết cô đang mang thai cho tới tận ngày sinh.

Nữ binh sĩ sinh nở chỉ vài ngày sau khi Taliban phát động cuộc tấn công vào cơ sở chính của Vương quốc Anh tại Helmand. Đứa bé ra đời sớm hơn 5 tuần. Hiện tại tình trạng sức khỏe của hai mẹ con đã rất ổn định.

Một nhóm bác sĩ nhi khoa từ bệnh viện John Radcliffe ở Oxford đã đến Afghanistan để chăm sóc cho nữ binh sĩ và con trai của cô trên chuyến bay đưa họ về quê nhà.

Thế giới - Hy hữu nữ binh sĩ Anh sinh con trên chiến trường

Doanh trại Bastion, Afghanistan - nơi lần đầu tiên chứng kiến nữ binh sĩ Anh sinh con trên chiến trường.

Nữ binh sĩ này là một xạ thủ trong bộ phận pháo binh Hoàng gia được cử tới Afghanistan vào tháng 3. Hai ngày trước khi sinh cô phàn nàn rằng mình có dấu hiệu đau dạ dày. Và cô đã vô cùng ngạc nhiên khi các nhân viên y tế kết luận rằng cô đã ở tuần thứ 34 của thai kỳ, có nghĩa là cô đã có thai trước khi bay tới Afghanistan.

Ngay sau đó, cô được đưa vào bệnh viện dã chiến ở trại Bastion - nơi các bác sĩ thực hiện cắt bỏ hoặc phẫu thuật các vết thương cho binh sĩ. Trung tá Andrea Lewis, sĩ quan chỉ huy các bệnh viện dã chiến cho biết: "Đây là một sự việc hy hữu, chúng tôi rất bất ngờ nhưng cũng kịp thời xử lý tình huống này. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng mẹ và bé đang rất khỏe mạnh".

Nữ binh sĩ trên đã mang thai gần 8 tháng mà không hề có bất cứ một dấu hiệu nào. Thậm chí cái thai không có ảnh hưởng gì khi cô tham gia những giai đoạn đào tạo khắc nghiệt bao gồm cả việc hành quân 8 dặm và chạy 5 dặm. Một đồng đội của cô cho biết: "Đây là một điều khá đặc biệt, cô ấy không cảm thấy dấu hiệu gì của việc mang thai. Nhìn cô ấy rất khỏe mạnh".

Theo chính sách quân sự Anh thì các nữ quân nhân đang mang thai không được điều động vào các chiến dịch. Tuy nhiên, trường hợp của nữ binh sĩ kia là một trường hợp ngoài ý muốn vì cô không biết mình mang thai. Tuy vậy, sự ra đời của một đứa trẻ ngay tại doanh trại quân đội giữa chiến trường đạn bom ác liệt đã khiến các nhà lãnh đạo vô cùng choáng váng và ngay lập tức nảy sinh ý kiến về việc kiểm tra y tế đối với những nữ binh sĩ chuẩn bị ra chiến trường.

Thiếu tá Charles Heyman cho biết: "Các cấp chỉ huy cần suy nghĩ về việc kiểm tra y tế cho các nữ quân nhân trước khi để họ ra chiến trường. Một xét nghiệm nước tiểu đơn giản sẽ chỉ ra được nếu có ai đó mang thai. Sau sự cố này, quân đội cần thắt chặt các thủ tục hơn".

Kể từ năm 2003 đến nay, trên các chiến trường ở Iraq và Afghanistan đã có gần 200 nữ quân nhân phát hiện ra mình có thai và buộc chỉ huy phải gửi họ thẳng về Anh. Tuy nhiên, trường hợp sinh con ngay tại chiến trường thì đây là lần đầu tiên. Hiện có khoảng 500 phụ nữ đang làm nhiệm vụ ở Afghanistan.

Gia Hân (Theo Dailymail)


Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.