Hưng Yên: Dân khốn đốn sống cảnh ruồi 'bao vây', nước mưa đen đặc

Hưng Yên: Dân khốn đốn sống cảnh ruồi 'bao vây', nước mưa đen đặc

Thứ 3, 26/07/2016 | 13:35
0
Giữa thị trấn Lương Bằng (Hưng Yên), công ty CP dầu thực vật Quang Minh ngang nhiên gây ô nhiễm không khí, làm hàng chục nghìn hộ dân sống khổ sở bởi mùi hôi, thối từ công ty này bốc ra.

Theo những người dân thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên), hơn nửa tháng nay, mùi hôi thối kinh khủng từ Công ty CP dầu thực vật Quang Minh tỏa ra khắp vùng, theo chiều gió lan ra nhiều xã trong khu vực (nhất là trong những ngày nắng nóng) đã ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân nơi đây.

Để làm rõ vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi với các đơn vị liên quan. Thông tin từ Ông Đào Văn Cường - Chuyên viên Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Kim Động cung cấp, ngày 5/7/2016, UBND huyện Kim Động nhận được ý kiến phản ánh của người dân về việc công ty cổ phần dầu thực vật Quang Minh trong quá trình hoạt động có phát sinh khói và mùi hôi thối ra môi trường xung quanh gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân đã chỉ đạo phòng Tài nguyên - Môi trường huyện kết hợp với công an huyện tiến hành kiểm tra lập biên bản.

Sau khi làm việc với công ty, xuống hiện trường kiểm tra, đại diện công ty trình bày do thời gian vừa qua công ty nhập khoảng 600-700 tấn bã bia về để sản xuất, quá trình sấy bã bia máy bị hỏng. Bã bia để lâu ngày phát ra mùi hôi thối, còn khói phát ra là do công ty sử dụng vỏ hạt cà phê và vỏ hạt sen để đốt.

Tổ công tác yêu cầu công ty khắc phục ngay tình trạng trên, không cho khói và mùi hôi thối phát sinh ra môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân quanh khu vực. Tuy nhiên đến nay công ty vẫn tiếp tục hoạt động, chưa có biện pháp khắc phục.

UBND huyện Kim Động đã đề nghị sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh thanh tra việc chấp hành các quy định bảo vệ môi trường của công ty cổ phần dầu thực vật Quang Minh và yêu cầu công ty thực hiện tốt các quy định như trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Tùng Lâm

Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.