Huế: Xử lý công ty bắn pháo hoa nổ không phép như thế nào?

Huế: Xử lý công ty bắn pháo hoa nổ không phép như thế nào?

Trần Công Định
Chủ nhật, 10/01/2021 | 10:15
0
Theo luật sư Minh, việc công ty TNHH Gia Bảo Event – Media tự ý tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp khi chưa được cấp phép là hành vi vi phạm quy định của pháp luật.
 
Thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị này đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ hành vi bắn pháo hoa nổ tầm thấp không phép của công ty TNHH Gia Bảo Event - Media (đóng tại phường Xuân Phú,TP.Huế), đơn vị tổ chức chương trình Huế - Countdown 2021.
 
Góc nhìn luật gia - Huế: Xử lý công ty bắn pháo hoa nổ không phép như thế nào?

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang vào cuộc làm rõ hành vi bắn pháo hoa nổ tầm thấp của công ty TNHH Gia Bảo Event - Media đơn vị tổ chức chương trình Huế - Countdown 2021.

 
Theo cơ quan chức năng, trước đó, vào khoảng 0h01 ngày 1/1, tại chương trình "Huế - Countdown 2021 - Thắp sáng niềm tự hào" được tổ chức tại ngã 6 Hùng Vương, TP.Huế. Công ty TNHH Gia Bảo Event - Media đã có hành vi bắn gần 100 quả pháo hoa nổ tầm thấp, điều đáng nói, việc công ty này bắn pháo hoa nổ tầm thấp không có trong nội dung chương trình sự kiện.
 
Bước đầu, qua kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định nguồn gốc số pháo trên do đơn vị tổ chức sự kiện mua lại của một công ty có trụ sở đóng tại TP.HCM, nhưng chưa có hợp đồng chính thức. Công ty TNHH Gia Bảo Event - Media thực hiện không đúng nội dung giấy phép số 2764/GP-SVHTT do sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp khi trong nội dung chương trình được cấp phép hoàn toàn không có phần bắn pháo hoa. Bên cạnh đó, tại thời điểm làm việc với cơ quan chức năng, công ty TNHH Gia Bảo Event - Media không xuất trình được giấy phép sử dụng pháo hoa nổ trong chương trình kể trên.
Trả lời báo chí, ông Đoàn Quốc Duy, Tổng đạo diễn chương trình, đại diện cho đơn vị tổ chức thừa nhận rằng, việc bắn pháo hoa nổ tại chương trình trên là chưa được phép và đã bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm ngay sau đó. Đơn vị tổ chức là công ty TNHH Gia Bảo Event - Media sẽ chấp hành các biện pháp xử phạt của cơ quan có thẩm quyền.
Trong khi đó, trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, luật sư Võ Thị Tuệ Minh, Giám đốc công ty luật An Doanh tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, theo quy định của Nghị định số 36/2009/NĐ-CP thì các tổ chức, cá nhân không được phép sử dụng pháo nổ, thuốc pháo nổ; chỉ các tổ chức, địa phương mới được phép tổ chức bắn pháo hoa theo các trường hợp quy định tại Điều 7 Nghị định số 36/2009/NĐ-CP.
Theo luật sư Minh, việc tổ chức bắn pháo hoa chỉ được tiến hành trong ngày hội văn hóa, du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế và trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Đối với trường hợp bắn pháo hoa tầm thấp của công ty TNHH Gia Bảo Event – Media lại không thuộc một trong các trường hợp được phép bắn pháo hoa nêu trên, không xuất trình được quyết định cho phép bắn pháo hoa tầm thấp. Như vậy, việc công ty này tự ý tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp khi chưa được cấp phép bắn pháo hoa là hành vi vi phạm quy định của pháp luật.
"Đồng thời, khoản 1 Điều 7 Thông tư số 08/2010/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo có quy định những đối tượng được mua pháo hoa phải là "các đơn vị, địa phương được phép tổ chức bắn pháo hoa quy định tại Điều 7 Nghị định số 36/2009/NĐ-CP". Nếu công ty TNHH Gia Bảo Event – Media chưa được cấp phép tổ chức bắn pháo hoa thì sẽ không mua được pháo hoa theo quy định của pháp luật. Như vậy, có thể công ty TNHH Gia Bảo Event – Media đã có hành vi mua bán, nhập khẩu trái phép pháo hoa, đây là hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 36/2009/NĐ-CP", luật sư Minh nhấn mạnh.
 
Luật sư Minh cho biết thêm, như vậy, với những hành vi nêu trên, công ty TNHH Gia Bảo Event – Media có thể bị xử phạt hành chính về hành vi mua, bán pháo trái phép theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 10 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình với mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP với mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Hiểu đúng về bắn pháo hoa: Vui vẻ phải an toàn

Thứ 4, 06/01/2021 | 11:00
Đốt pháo vẫn là hành vi nghiêm cấm do những tác hại đối với môi trường sinh thái, nguy cơ cháy nổ.

Hà Nội: Thông tin bắn pháo hoa như nào thì phải làm đúng

Thứ 3, 07/01/2020 | 18:17
Ông Phạm Thanh Học - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội cho biết, đã công bố thông tin bắn pháo hoa chào mừng thế nào là phải làm đúng, năm ngoái người dân bấm đồng hộ chỉ có 7 phút thôi.

Công an vào cuộc xác minh Mường Thanh bắn pháo hoa rực trời

Thứ 6, 03/11/2017 | 15:08
Cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh một màn bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra tại khu sinh thái Mường Thanh Safari Land thuộc xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.