Hợp nhất bằng chính quy, tại chức: Sinh viên chính quy phản đối

Hợp nhất bằng chính quy, tại chức: Sinh viên chính quy phản đối

Thứ 2, 11/12/2017 | 18:18
1
Trước đề xuất hợp nhất bằng đại học chính quy và tại chức trong luật giáo dục đại học sửa đổi, nhiều sinh viên chính quy đã phản đối và cho rằng điều này là không công bằng.

Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cấp một loại văn bằng cho các hình thức đào tạo, không phân biệt hệ tại chức hay chính quy là một trong những điểm mới trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD ĐH vừa được Bộ GD&ĐT công bố để lấy ý kiến.

Phóng viên chúng tôi đã có cuộc phóng vấn lấy ý kiến của SV đang theo học hệ ĐH chính quy về vấn đề này.

Sinh viên nói gì về việc hợp nhất bằng đại học?

Theo đó, em Vũ Văn Thắng, SV ĐH KHXH&NV bày tỏ: “Em không đồng ý với dự thảo luật này, vì bằng ĐH tại chức chắc chắn không thể bằng chính quy, từ thi tuyển đầu vào đến chuẩn đầu tra. Ở đại học chính quy phải trải qua kỳ thi đầu vào rất khó khăn, trong 4-5 năm tiếp theo bọn em được đào tạo theo những chuyên ngành chuyên biệt và để lấy tấm bằng ra trường cũng không đơn giản.

ĐH tại chức như em biết đa phần dành cho người đã đi làm, thi đầu vào đầu ra dễ dàng hơn rất nhiều. Thời gian học cũng rất ngắn chỉ vào những buổi tối cuối tuần, như vậy không thể đảm bảo so với Bằng của ĐH chính quy được”.

“Về mọi mặt thì Bằng ĐH tại chức không thế so với bằng ĐH chính quy, em biết đa phần người đã đi làm cần học thêm hệ tại chức để bổ sung bằng cấp. Không nói đến năng lực thực tế, mà nó về chất lượng đạo tạo ở hệ này em nghĩ sẽ không đảm bảo. Và người đi học họ cũng chả biết họ học gì mà chỉ cần lấy bằng mà thôi”, em Trần Ngọc Nam, SV Khoa Luật, ĐH QGHN quan ngại.

Em Nguyễn Ngọc Linh sinh viên (ĐH Kinh tế Quốc dân) nêu quan điểm: “Nếu thực sự dự thảo Luật quy định bằng ĐH tại chức và chính quy có giá trị như nhau, em cảm thấy có chút không công bằng, vì ai từng trải qua kỳ thi ĐH sẽ thấy nó cam go và khó khăn thế nào.

Theo em để đảm bảo công bằng thì các trường đào tạo cần nâng cao chất lượng đầu vào, đầu ra, cũng như chất lượng chương trình giảng dạy hiện tại. Cá nhân em nghĩ việc này rất khó vì người đi học ĐH tại chức đa phần đều đã đi làm, như em biết tình trạng thuê người học thay, cũng như nhiều tiêu cực còn tồn tại phổ biến”.

Công Luân - Đặng Thủy

Đại học Quốc gia TP.HCM: Bổ nhiệm lãnh đạo sai quy định, thu "lố" học phí 81 tỷ đồng

Thứ 3, 05/12/2017 | 22:26
Thanh tra Chính phủ phát hiện Đại học Quốc gia TP.HCM bổ nhiệm nhiều lãnh đạo trường, khoa trái quy định. Ngoài ra, 6 đơn vị thành viên của trường thu lệ phí, học phí cao hơn và ngoài danh mục quy định với tổng số tiền lên đến hơn 81 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...