Hơn 10.000 tỷ đồng của Phát Đạt đang

Hơn 10.000 tỷ đồng của Phát Đạt đang "om" ở những dự án nào?

Dương Thị Thu Nga
Thứ 3, 25/05/2021 | 09:39
0
Liên tục đầu tư hàng loạt các dự án lớn, rộng khắp các tỉnh phía Nam, cùng với tốc độ tăng trưởng bất động sản, gánh nặng vay nợ của Phát Đạt cũng ngày một tăng.

Công ty Cổ phần (CTCP) Phát triển Bất động sản (BĐS) Phát Đạt (MCK: PDR - HOSE) tiền thân là CTCP Xây dựng và kinh doanh nhà Phát Đạt được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần vào năm 2004. 

Người đã vạch ra những định hướng phát triển, điều hành các hoạt động kinh doanh và đầu tư của BĐS Phát Đạt là ông Nguyễn Văn Đạt. Ông giữ vai trò Chủ tịch HĐQT của Phát Đạt từ những ngày đầu thành lập đến nay. 

Dưới sự dẫn dắt của ông Đạt, giá trị vốn hóa của Công ty chính thức vượt qua mốc 1 tỷ USD vào 3/2/2021. 

Sở hữu hơn 266 triệu cổ phiếu PDR, khối tài sản ước tính hơn 18.000 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Đạt đang nằm trong tốp 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hàng loạt dự án của Phát Đạt

Là tân binh xuất hiện trên thị trường BĐS, Phát Đạt mở đầu với dự án The EverRich 1 tọa lạc tại Q.11, TP.HCM với vốn đầu tư 1.100 tỷ đồng. Sau dự án này, Công ty liên tiếp mở rộng đầu tư thêm dự án The EverRich II Q.7 (năm 2010), The EverRich III tại Q.7 (năm 2011), The Everrich Infinity tại Q.5 (năm 2015), dự án Millennium tại Q.4, TP. HCM (năm 2016). 

Bất động sản - Hơn 10.000 tỷ đồng của Phát Đạt đang 'om' ở những dự án nào?

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt.

Tuy nhiên, sau thời gian dài triển khai The EverRich II, dự án này của ông Đạt phải chuyển đổi cho đối tác khác vào năm 2015. 

Ngoài ra, Phát Đạt còn đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng như Marriott Hotels & Resorts Hội An, Westin Hotels Resorts & Spa Cam Ranh…

Bên cạnh những dự án nhà ở, nghỉ dưỡng, Phát Đạt còn đẩy mạnh triển khai các dự án BT. Năm 2010, Phát Đạt khởi công xây dựng cầu Phú Thuận, Q.7, có tổng mức đầu tư 81 tỷ đồng và khánh thành vào năm 2011. 

Năm 2014, Công ty thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Lợi nối Tiền Giang và Long An theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) và tiến hành thông xe vào tháng 8/2015, với tổng mức đầu tư 1.438 tỷ đồng.

Năm 2019, Phát Đạt thực hiện dự án BT đầu tư xây dựng Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng (số 8, Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM). Đổi lại việc thực hiện dự án này, Phát Đạt có được 2 khu đất tại Q.1. 

Song song với việc thực hiện các dự án tại TP.HCM, Phát Đạt tìm kiếm quỹ đất mới tại Bình Định, Bình Dương, Quảng Ngãi, Phú Quốc... để phát triển các sản phẩm căn hộ trung và cao cấp.

Tại Bình Định, Công ty sở hữu những khu vực trung tâm như 5.246 m2 khu “đất vàng” Ngô Mây, TP.Quy Nhơn; phát triển KĐT sinh thái Nhơn Hội có tổng diện tích 116,2 ha; dự án Bắc Hà Thanh có diện tích 55,7 ha tại huyện Tuy Phước, Bình Định.

Tại Quảng Ngãi, Công ty thực dự án Phát Đạt Bàu Cả ngay tại trung tâm thành phố, có diện tích 7,7 ha. 

Cuối năm 2019, Phát Đạt đầu tư 639 tỷ đồng thâu tóm bất động sản tại Bình Dương và chính thức sở hữu quỹ đất 3,73 ha. Công ty đã hợp tác với Tập đoàn Danh Khôi đầu tư và phát triển dự án Astral City Bình Dương.

Sang năm 2020, dự án Astral City Bình Dương đi vào triển khai với tổng mức đầu tư dự kiến 9.620 tỷ đồng, bao gồm 8 khối nhà với tổng 4.966 căn hộ.

PDR cũng mở rộng hoạt động kinh doanh sang mảng bất động sản công nghiệp với dự án đầu tiên tại khu vực Cảng Cái Mép (Bà Rịa Vũng Tàu) có diện tích 24ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.136 tỷ đồng.

Bất động sản - Hơn 10.000 tỷ đồng của Phát Đạt đang 'om' ở những dự án nào? (Hình 2).

Cơ cấu quỹ đất của BĐS Phát Đạt

Hơn 10.000 tỷ đồng "om" tại các dự án

Trong giai đoạn 3 năm 2018-2020, doanh thu thuần và lợi nhuận của Phát Đạt tăng trưởng. Năm 2019, doanh thu thuần của Phát Đạt ghi nhận 3.400 tỷ đồng tăng 58% so với năm 2018 (đạt 2.148 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế cũng tăng gần 36%, đạt 874 tỷ đồng. 

Bất động sản - Hơn 10.000 tỷ đồng của Phát Đạt đang 'om' ở những dự án nào? (Hình 3).

Sang đến năm 2020, doanh thu thuần tăng 15% đạt 3.911 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng gần 40% đạt 1.220 tỷ so với năm 2020. 

Lợi nhuận này chủ yếu đến từ việc ghi nhận doanh thu các nền đất đã bàn giao tại dự án Phân khu số 2 (Nhơn Hội New City) và phân khu số 9 (Kỳ Co Gateway) của dự án Khu du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định.

Tính đến cuối năm 2020, hàng tồn kho của Phát Đạt ở con số 9.331 tỷ đồng, tăng hơn 1.337 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Hàng tồn kho chiếm đến 60% tổng tài sản gồm các dự án đang triển khai: The EverRich 2 (3.603 tỷ); dự án Tropicana Bến Thành Long Hải (1.911 tỷ); dự án Nhơn Hội - Bình Định (1.474 tỷ); dự án The EverRich 3 (876 tỷ); dự án  Astral City Bình Dương (624 tỷ); dự án ĐK Phú Quốc (476 tỷ); dự án Ngô Mây (133 tỷ); dự án Bàu Cả - Quảng Ngãi (26 tỷ).

Bất động sản - Hơn 10.000 tỷ đồng của Phát Đạt đang 'om' ở những dự án nào? (Hình 4).

 

Tính đến 31/03/2021, tổng tài sản của PDR tiếp tục tăng 11,2% so với cuối năm 2020, đạt 17.363 tỷ đồng, trong đó riêng khoản mục Hàng tồn kho tăng thêm 1.301,1 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm nay, lên 10.632 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng chủ yếu đến từ dự án đầu tư mới Phước Hải ( tăng 1.371 tỷ đồng); dự án Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội giảm 81 tỷ đồng xuống còn 1.392 tỷ đồng do Công ty ghi nhận một phần doanh thu và lợi nhuận của Phân khu số 9. Đây cũng là dự án đem lại nguồn thu lớn của Phát Đạt thời gian gần đây.

 

Vay nợ tăng cao

Để có vốn đầu tư các dự án, Phát Đạt tiếp tục tăng vay nợ các ngân hàng và phát hành trái phiếu. Tính đến cuối năm 2020, nợ phải trả của Công ty là 10.423 tỷ đồng, tăng 831 tỷ đồng, tương ứng tăng 8,7% so với cuối năm 2019, chủ yếu do các khoản nợ ngắn hạn. Nếu so với tổng cộng nguồn vốn thì nợ phải trả chiếm đến gần 67%, và gấp đôi vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu nợ phải trả, chủ yếu là khoản vay ngắn hạn và khoản phải trả ngắn hạn, dài hạn khác, trong đó khoản phải trả ngắn hạn khác tăng gấp 2,4 lần so với cuối năm 2019 ghi nhận 1.481 tỷ đồng; khoản phải trả dài hạn khác là 5.552 tỷ đồng. Tổng cộng hai khoản này lên đến 7.033 tỷ đồng, chiếm 67% tổng cộng số nợ. 

Cụ thể, khoản phải trả ngắn hạn khác gồm phải trả Công ty CP Đầu tư BĐS BIDICI 1.096 tỷ đồng; nhận ký quỹ 283 tỷ đồng; hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Nhơn Hội - Bình Định 76 tỷ đồng. 

Còn về khoản phải trả dài hạn khác là hợp đồng hợp tác đầu tư dự án The EverRich 2 và The EverRich 3 là 5.552 tỷ đồng. Phát Đạt cho biết, đây không phải khoản nợ của công ty bởi hai dự án này PDR đã thu của đối tác và nhận đủ tiền. Đồng thời, PDR đã bàn giao hai dự án cho đối tác tiếp tục phát triển và kinh doanh từ năm 2019. Sau khi các thủ tục pháp lý hoàn tất theo quy định của pháp luật, thì khoản tiền này sẽ được ghi nhận vào doanh thu của Phát Đạt.

Bất động sản - Hơn 10.000 tỷ đồng của Phát Đạt đang 'om' ở những dự án nào? (Hình 5).

Các khoản vay nợ tài chính của Phát Đạt gồm 572 tỷ đồng là vay ngân hàng; xấp xỉ 705 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu và 621,775 tỷ đồng vay từ bên khác.

Ngân hàng Vietinbank - chi nhánh 11 TP.HCM là chủ nợ lớn nhất của Phát Đạt với tổng nợ 372,5 tỷ đồng; ngân hàng TMCP Phương Đông OCB - chi nhánh Bến Thành 100 tỷ đồng; ngân hàng BIDV - chi nhánh Nhà Bè 99,65 tỷ đồng.

Về khoản phát hành trái phiếu, trong năm 2020, Phát Đạt đã phát hành trái phiếu 4 lần. Cụ thể, PDR phát hành trái phiếu 1 là 247 tỷ đồng để tài trợ cho dự án Nhơn Hội - Bình Định. Trái phiếu 1 được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất và toàn bộ quyền tài sản thuộc Phân khu 2, dự án Nhơn Hội - Bình Định; quyền sử dụng đất tại tỉnh Quảng Nam thuộc Công ty An Điền - đối tác kinh doanh của Nhóm công ty. 

Ở lần phát hành trái phiếu thứ 2, 3, 4; Phát Đạt huy động thêm 457,6 tỷ đồng với giá trị lãi suất 13%/năm và được đảm bảo bằng 44,25 triệu cổ phiếu PDR sở hữu bởi cổ đông. Khoản vay này có kỳ hạn trả gốc trong năm 2021.

Còn về khoản 621,775 tỷ đồng, Phát Đạt vay 22,5 triệu USD (khoảng 521,775 tỷ đồng) từ quỹ Vietnam New Urban Center LP cho dự án Nhơn Hội - Bình Định với lãi suất 15%/năm và 100 tỷ từ ông Vũ Dương Hiển với lãi suất 13,5% và được đảm bảo bằng 5,8 triệu cổ phiếu PDR.

Tuy nhiên, khoản vay quỹ Vietnam New Urban Center LP đã được tất toán toàn bộ gốc và lãi phát sinh vào hồi đầu tháng 5 vừa rồi. 

 

Trong năm 2021, Phát Đạt dự kiến doanh thu 4.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.868 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 53% so với năm trước nhờ bàn giao phân khu số 9 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định, dự án Astral City... 

Cũng trong năm nay, Phát Đạt mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh là năng lượng tái tạo, tập trung vào điện năng lượng mặt trời và điện gió. Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt, PDR hiện đang quan tâm để làm các bước cơ bản, nếu đạt được mục tiêu lợi nhuận cũng như việc tuân thủ quy định pháp luật thì công ty mới triển khai mảng này.

 

 

Sức nóng từ BĐS khu Đông TP.HCM, Khang Điền "hái tiền" ra sao?

Thứ 4, 19/05/2021 | 10:35
20 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển BĐS, Khang Điền nắm trong tay quỹ đất rộng lớn, trở thành cái tên tiếng tăm trong lĩnh vực này.

Tham vọng đứng đầu khu vực về BĐS, Nam Long gây dựng "đế chế" ra sao?

Thứ 4, 12/05/2021 | 10:08
Với quy mô quỹ đất gần 700ha, Nam Long đặt mục tiêu chuyển mình từ một chủ đầu tư bất động sản vừa túi tiền vươn lên thành nhà phát triển các dự án phức hợp.

Tiết lộ bất ngờ về thương vụ 6.000 tỷ tại hai dự án The EverRich

Thứ 2, 29/01/2018 | 07:00
Chỉ chưa đầy một tuần cuối năm 2017, trùm địa ốc Phát Đạt đã ký liên tiếp hai hợp đồng hợp tác đầu tư hai dự án “khủng” The EverRich 2 và The EverRich 3, thu về ngay số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.

Phát Đạt nói gì sau khi bị “khui” sai phạm tại hai dự án The EverRich

Thứ 4, 24/01/2018 | 07:07
Phát Đạt đã nộp phạt tổng cộng 350 triệu đồng vì những sai phạm tại hai dự án The EverRich 2 và The EverRich Infinity, đồng thời khẳng định đã chuyển nhượng xong The EverRich 2 và không còn bất kỳ vướng mắc nào từ khách hàng cũng như Thanh tra bộ Xây dựng.

The EverRich gặp khó, cha con thiếu gia 9X chi 500 tỷ lập công ty riêng

Thứ 4, 06/12/2017 | 14:43
Công ty TNHH Tập đoàn Phát Đạt được thành lập chỉ 2 ngày trước khi công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố sẽ bán 2 dự án The EverRich ven sông Sài Gòn để trả nợ DongABank.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Thay đổi đầu tư dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng sau 16 năm

Thứ 2, 06/05/2024 | 14:00
Sau nhiều năm trễ hẹn, chính quyền Tp.HCM đã quyết định thay đổi cách thực hiện dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng.

Đà tăng của giá thuê văn phòng và xu hướng “xanh hóa”

Thứ 2, 06/05/2024 | 12:31
Giá thuê văn phòng dự kiến tiếp tục tăng trong trung và dài hạn. Và một xu hướng quan trọng với thị trường văn phòng cho thuê là phát triển bền vững.

VCCI góp ý về điểm chưa hợp lý của phương pháp định giá đất

Thứ 2, 06/05/2024 | 11:36
Dự thảo Nghị định về giá đất đã quy định cụ thể về trình tự, nội dung xác định giá đất theo 4 phương pháp gồm so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất.

Sốt đất nền và những lưu ý không thể bỏ qua trước khi "xuống tiền"

Thứ 2, 06/05/2024 | 05:45
Mặc dù thị trường chung còn ảm đạm và nhiều khó khăn, nhưng vẫn có những khu vực đất nền ven Hà Nội người mua kẻ bán khá sôi động. Các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần tỉnh táo, tránh trở thành nạn nhân “tiền mất tật mang” từ những cơn “sốt ảo”.

Lâm Đồng: Rà soát các dự án đầu tư BĐS tại Đà Lạt và Bảo Lộc

Thứ 7, 04/05/2024 | 20:36
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn Tp.Đà Lạt và Tp.Bảo Lộc.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường chíp bán dẫn dự báo là ngành công nghiệp nghìn tỷ đô vào năm 2030

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:00
Với tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định trong suốt 2 thập kỷ qua, thị trường chip bán dẫn được dự báo sẽ trở thành ngành công nghiệp nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Vàng SJC ngược dòng thế giới, lập đỉnh: Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng tuần tới

Chủ nhật, 05/05/2024 | 16:00
Trái ngược với SJC , vàng thế giới tiếp tục sụt giảm mạnh. Theo dự báo của các chuyên gia, giá vàng sẽ tiếp tục trượt dốc trong thời gian tới.

Tp.HCM: Thay đổi đầu tư dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng sau 16 năm

Thứ 2, 06/05/2024 | 14:00
Sau nhiều năm trễ hẹn, chính quyền Tp.HCM đã quyết định thay đổi cách thực hiện dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng.

Thứ trưởng Bộ GTVT kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án sân bay Long Thành

Thứ 2, 06/05/2024 | 19:12
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đã có buổi thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3 sân bay Long Thành.

Giá vàng 5/5: Giá vàng SJC cao chót vót, sát mốc 86 triệu đồng/lượng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 09:24
Giá vàng thế giới kết thúc 1 tuần giảm giá trong bối cảnh nhà đầu tư chốt lời. Trong khi ở thị trường trong nước, vàng miếng SJC tiến sát mốc 86 triệu đồng/lượng.