Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 14

Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 14

Thứ 6, 09/12/2022 | 16:49
0
Sáng 9/12, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị  triển khai thực hiên Chỉ thị 14 và tập huẩn nghiệp vụ công tác Hội Luật gia năm 2022.

Hội nghị nhằm tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động Hội cho các hội viên Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh.

Đến dự Hội nghị có: Ông Nguyễn Văn Huệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Ban xây dựng và phổ biến giáo dục pháp luật Hội Luật gia Việt Nam cùng với các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh và 100 hội viên Hội Luật gia của 9 huyện hội, thành hội, thị hội và 15 chi hội trực thuộc tỉnh Hội.

Tiêu điểm - Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 14

Ông Nguyễn Văn Huệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng Ban xây dựng và phổ biến giáo dục pháp luật nêu nội dung trọng tâm của Chỉ thị 14.

Tại Hội nghị, ông Nguyền Văn Huệ đã nêu một số nội dung cốt lõi của Chỉ thị 14. Một là, Chỉ thị khẳng định rõ Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp; Hai là, cần tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia Việt Nam ngày càng vững mạnh về tổ chức. Ba là, về nhiệm vụ Chỉ thị 14 đã đề ra đầy đủ và đồng bộ, gồm nhiều vấn đề cụ thể, trong đó gồm các nhiệm vụ: Quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam, tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức Hội;

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, phát huy vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong công tác đối ngoại nhân dân;

Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng uỷ trực thuộc Trung Ương, các tỉnh uỷ, thành uỷ đối với công tác của Hội Luật.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Trần Quang Vinh- Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Yên Bái cho biết, Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Văn Huệ truyền đạt những nội dung của Chỉ thị số 14. Đồng thời, trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác Hội ở cơ quan, đơn vị.

Tiêu điểm - Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 14 (Hình 2).

Ông Trần Quang Vinh- Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Yên Bái phát biểu kết thúc Hội nghị.

Hội Luật gia tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 05 ngày 30/11/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14 của Hội Luật gia tỉnh Yên Bái đã xác định rõ: mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, công tác tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyển, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Tham gia các hoạt động quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và công tác thi đua, khen thưởng.

Đoàn Huyền

Đoàn Hội Luật gia Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân

Thứ 2, 05/12/2022 | 16:42
Đoàn Hội Luật gia Việt Nam do đồng chí Lê Thị Kim Thanh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội đã đến đặt vòng hoa và viếng đồng chí Giang Trạch Dân.

Hội Luật gia các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên tổng kết công tác thi đua

Thứ 4, 30/11/2022 | 21:07
Dù đối diện với nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã gặt gái được nhiều kết quả tích cực.

Hội Luật gia Tp.Hải Phòng tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường

Thứ 7, 26/11/2022 | 17:22
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên pháp luật Trung ương giới thiệu 9 điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.