Hội Luật gia Việt Nam: Vượt qua thử thách, nâng cao chất lượng hoạt động Hội

Hội Luật gia Việt Nam: Vượt qua thử thách, nâng cao chất lượng hoạt động Hội

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 6, 03/07/2020 | 10:29
0
.Sáng 3/7, tại TX. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, ban Thường vụ Trung ương hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ tư, khóa XIII, dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền.
Chính sách - Hội Luật gia Việt Nam: Vượt qua thử thách, nâng cao chất lượng hoạt động Hội

Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Trần Đức Long đã trình bày dự thảo báo cáo công tác Hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp do tác động của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Đây cũng là năm đầu tiên mà toàn thể các cấp Hội và hội viên hội Luật gia Việt Nam phải đẩy mạnh hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Hội và phương hướng, nhiệm vụ công tác đã được đặt ra cho năm 2020.

Ngay từ đầu năm, Đảng đoàn, ban Thường vụ Trung ương Hội đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chính sách - Hội Luật gia Việt Nam: Vượt qua thử thách, nâng cao chất lượng hoạt động Hội (Hình 2).

Phó Chủ tịch Trần Đức Long đã trình bày dự thảo báo cáo tại hội nghị.

Vì thế, trong 6 tháng đầu năm, Đảng đoàn, ban Thường vụ, ban Thường trực Trung ương Hội đã triển khai nhiều hoạt động, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội từ Trung ương đến địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động Hội.

Các mặt công tác Hội được triển khai thực hiện đồng đều, có hiệu quả như: Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật được triển khai kịp thời và có sự phối hợp tốt giữa Trung ương Hội và các cấp Hội; Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý được các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh với hình thức, phương pháp trợ giúp khá đa dạng; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp Hội quan tâm, nhất là trong việc triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021, trong năm 2020…

Chính sách - Hội Luật gia Việt Nam: Vượt qua thử thách, nâng cao chất lượng hoạt động Hội (Hình 3).

Phó Trưởng ban phụ trách ban Tổ chức – cán bộ Lương Mai Sao trình bày các dự thảo.

Hội nghị đã nghe Phó Trưởng ban phụ trách ban Tổ chức – cán bộ Lương Mai Sao trình bày dự thảo Kế hoạch của ban Chấp hành Trung ương Hội về thực hiện Điều lệ hội Luật gia Việt Nam và tờ trình (sửa đổi, bổ sung) Quy chế làm việc của ban Chấp hành ban Thường vụ, ban Thường trực Trung ương hội Luật gia Việt Nam;

Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Dương Thành Bắc trình bày tờ trình (sửa đổi, bổ sung) Quy chế tổ chức và hoạt động của ban Kiểm tra hội Luật gia Việt Nam; Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Trần Đức Long trình bày tờ trình (sửa đổi, bổ sung) Quy chế thi đua, khen thưởng và xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển hội Luật gia Việt Nam”.

Chính sách - Hội Luật gia Việt Nam: Vượt qua thử thách, nâng cao chất lượng hoạt động Hội (Hình 4).

Các đại biểu đề nghị một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận về các nội dung nêu trên. Hầu hết các ý kiến phát biểu đều đồng tình, nhất trí với các dự thảo báo cáo đã nêu. Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị thêm một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác Hội.

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ tư

Ban chấp hành Đảng bộ hội Luật gia Việt Nam khoá III: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ năm 2015-2020

Thứ 2, 29/06/2020 | 13:24
Sáng 29/6, hội Luật gia Việt Nam đã tiến hành đại hội Đảng bộ lần IV nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thông qua "báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020".

Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam khoá IV:Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng

Thứ 2, 29/06/2020 | 16:31
Chiều 29/6, Đại hội Đảng bộ lần IV nhiệm kỳ 2020-2025 cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khoá gồm 9 uỷ viên.

Hội nghị sơ kết Cụm thi đua hội Luật gia các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Miền Trung

Thứ 5, 25/06/2020 | 11:37
Ngày 23/6, tại Hải Dương, Cụm Thi đua các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Miền Trung tổ chức sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.