Hội Luật gia tỉnh Yên Bái: Ưu tiên nhiệm vụ củng cố tổ chức và phát triển hội viên

Hội Luật gia tỉnh Yên Bái: Ưu tiên nhiệm vụ củng cố tổ chức và phát triển hội viên

Thứ 3, 03/09/2019 | 17:20
0

Đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo có GS.TS Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; Ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Cùng dự có đại diện lãnh đạo nhiều sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và Chủ tịch Hội Luật gia các tỉnh: Hòa  Bình, Lào Cai, Tuyên Quang.

Đại hội thống nhất nhận định, trong nhiệm kỳ 2014-2019, các cấp hội luật gia trong tỉnh đã tổ chức, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư, Thông báo Kết luận số 50 của Ban bí thư; Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia và các văn bản chỉ đạo của TW Hội Luật gia Việt Nam đã tạo được những bước chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cấp Hội Luật gia Việt Nam.

Chính sách - Hội Luật gia tỉnh Yên Bái: Ưu tiên nhiệm vụ củng cố tổ chức và phát triển hội viên

Toàn cảnh đại hội.

Cụ thể  là: Cấp ủy đảng, chính quyền nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam nói chung, của HLG tỉnh, HLG huyện nói riêng trong công cuộc xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhất là trong tình hình mới hiện nay. Từ đó luôn tạo điều kiện thuận lợi về tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất để củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức HLG ở địa phương.

Chính sách - Hội Luật gia tỉnh Yên Bái: Ưu tiên nhiệm vụ củng cố tổ chức và phát triển hội viên (Hình 2).

GS.TS Lê Minh Tâm và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy tặng hoa chúc mừng đại hội.

Cán bộ, hội viên các cấp Hội đã nỗ lực tổ chức thực hiện kịp thời các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã đề ra và đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về tư tưởng, tham gia xây dựng pháp luật, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thi hành pháp luật, tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia các hoạt động Chính trị, pháp lý phục vụ nhiệm vụ Chính trị ở địa phương.

Nhận thức của cán bộ Hội và hội viên đầy đủ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Đảng, Nhà nước và xã hội; không ngừng phấn đấu, rèn luyện trưởng thành, để HLG thật sự là một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước và góp phần vào thành tích chung của tỉnh Yên Bái. Mối quan hệ phối hợp giữa HLG và các tổ chức, đoàn thể xã hội trong tỉnh được củng cố, phát triển.

Đại hội cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác tổ chức và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2019-2024, Đại hội xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về HLGVN; tập trung tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của Hội; Ưu tiên nhiệm vụ củng cố tổ chức và phát triển hội viên; Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường công tác tham gia xây dựng và giám sát thi hành pháp luật.

Chính sách - Hội Luật gia tỉnh Yên Bái: Ưu tiên nhiệm vụ củng cố tổ chức và phát triển hội viên (Hình 3).

GS.TS Lê Minh Tâm trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Hội luật gia Việt Nam" tặng các luật gia tiêu biểu. 

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, GS.TS Lê Minh Tâm đánh giá cao kết quả các cấp Hội Luật gia tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về Hội Luật gia Việt Nam, nhất là Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy đã thông báo với Đại hội một số kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đạt được trong những năm gần đây và khẳng định, trong những kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của Hội Luật gia tỉnh Yên Bái. Đồng chí đề nghị, Hội Luật gia tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý góp phần nâng cao ý thức pháp luật của Nhân dân.

Chính sách - Hội Luật gia tỉnh Yên Bái: Ưu tiên nhiệm vụ củng cố tổ chức và phát triển hội viên (Hình 4).

Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành tỉnh Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 29 luật gia. Luật gia Trần Quang Vinh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh khóa III, được bầu lại làm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Vũ Hoàng Long

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh lần thứ V: Quán triệt phương hướng, mục tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ 6, 30/08/2019 | 20:04
Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu thành công 21 nhân sự tham gia ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời, ghi nhận chỉ đạo quan trọng của đồng chí Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường hỗ trợ, phát huy tốt vai trò Hội Luật gia

Thứ 6, 30/08/2019 | 19:49
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Hội Luật gia Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội 6 nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ 5, 29/08/2019 | 12:05
Sáng 29/8, Hội luật gia tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ 6 nhiệm kỳ 2019-2024, thông qua nhiều nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ mới.
Cùng tác giả

Thống nhất đề xuất bổ sung 3 chức danh vào diện đối tượng cảnh vệ

Thứ 2, 20/05/2024 | 17:43
Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, đối với nhóm đối tượng cảnh vệ là con người, bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư; Chánh án TAND TC; Viện trưởng Viện KSND.

ĐBQH kỳ vọng về Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Thứ 2, 20/05/2024 | 17:41
Các Đại bểu kỳ vọng Chủ tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, cũng như niềm tin các ĐBQH và cử tri cả nước gửi gắm.

Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Thứ 2, 20/05/2024 | 15:26
Ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri đánh giá cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Thứ 2, 20/05/2024 | 11:30
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục đạt được kết quả quan trọng, toàn diện, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.

Hàng loạt vấn đề quan trọng được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7

Thứ 2, 20/05/2024 | 10:02
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các ĐBQH xem xét, thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.
Cùng chuyên mục

Xe cứu thương có được đi quá tốc độ?

Thứ 3, 21/05/2024 | 10:57
Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu không bị hạn chế tốc độ; được đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ.

Quy định về vạch kẻ đường mắt võng, tài xế cần biết tránh bị xử phạt

Thứ 2, 20/05/2024 | 15:00
Hiện nay, vạch kẻ đường mắt võng rất phổ biến nhưng không phải tài xế nào cũng hiểu rõ ý nghĩa loại vạch này. Vậy, cách đi cho chuẩn khi gặp vạch mắt võng là gì?

6 trường hợp bị thu hồi sổ đỏ từ năm 2025, ai cũng nên biết

Thứ 2, 20/05/2024 | 10:52
Người dân cần nắm rõ những trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực.

Cải cách tiền lương từ 1/7: Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội sẽ ra sao?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 11:25
Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là vấn đề liên quan trực tiếp tới cải cách tiền lương được thực hiện từ ngày 1/7/2024.

Đóng BHXH tự nguyện, trợ cấp tuất được tính thế nào?

Chủ nhật, 19/05/2024 | 10:44
“Người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như thế nào” là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Xe cứu thương có được đi quá tốc độ?

Thứ 3, 21/05/2024 | 10:57
Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu không bị hạn chế tốc độ; được đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ.