Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước lý giải vụ lọt hồ sơ “PGS đạo văn”

Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước lý giải vụ lọt hồ sơ “PGS đạo văn”

Hà Công Luân
Thứ 4, 07/03/2018 | 18:00
1
Trước việc ông Đặng Công Tráng – Trưởng khoa Luật đại học Công nghiệp TP. HCM - nộp đơn xin rút hồ sơ ứng viên PGS trong đợt xét duyệt vừa qua vì lý do "đạo văn". Đại diện Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã lý giải nguyên nhân dẫn đến việc này.

Theo đó, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin chiều 07/03, ông Bùi Văn Ga – Phó chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước cho biết:

“Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) đã nhận được đơn xin rút của ông Đặng Công Tráng Trưởng khoa Luật đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Như vậy, cho rút hay không cho rút sẽ được xem xét tại HĐCDGSNN lần thứ 9 vào cuối tháng 3 này, chung với 94 hồ sơ xác minh còn lại”.

Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước lý giải vụ lọt hồ sơ “PGS đạo văn”

Ông Bùi Văn Ga.

Lý giải về nguyên nhân của việc hồ sơ của ông Đặng Công Tráng trải qua 3 vòng kiểm tra, xét duyệt nhưng vẫn để lọt, chỉ khi ông Tráng tự làm đơn xin rút thì mới phát hiện ra. Ông Ga cho biết:

“HĐCDGSNN cũng đã họp xem xét xem đâu là nguyên nhân dẫn đến việc này và phải nói rằng là do khâu kiểm duyệt hồ sơ, ký hồ sơ, xác minh hồ sơ ở Hội đồng cơ sở. Hội đồng ngành/ Nhà nước không ai bổ sung thêm bất cứ chứng cứ, tài liệu nào nữa khi nhận từ Hội đồng cơ sở”.

“Thế cho nên thường trực Hội đồng thấy rằng, công tác tập huấn cho các hội đồng cơ sở bị bỏ sót, việc nhấn mạnh các hội đồng này phải xác minh thật kỹ hồ sơ ứng viên trước khi gửi lên chưa được quán triệt sâu sắc trong các đợt tập huấn.

Hàng năm chúng tôi cũng tổ chức tập huấn nhưng chưa thực sự đạt được hiệu quả cao, chính vì vậy kể từ đợt xét duyệt tiếp theo chúng tôi sẽ nghiêm túc chấn chỉnh và chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ sở”, ông Ga nói thêm.

Thường trực Chính phủ kết luận việc xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

Thứ 2, 05/03/2018 | 19:23
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2017.

Bổ nhiệm GS - PGS: Danh gắn với lợi nên có người "cố chạy" cần rà soát rút chức danh

Thứ 6, 23/02/2018 | 20:27
Sau khi Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu bộ GD&ĐT báo cáo và giải trình rõ về việc phong Giáo sư, Phó Giáo sư vừa qua dư luận cho rằng nếu trong lần rà soát này phát hiện tiêu cực cần tiếp tục rà soát các năm trước đó để tìm ra những người không xứng đáng, những người vì danh lợi cố chạy chọt.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...