Học sinh 'chê' bệnh viện bị hạ hạnh kiểm: Trường đã quá vội vàng

Học sinh 'chê' bệnh viện bị hạ hạnh kiểm: Trường đã quá vội vàng

Thứ 6, 02/06/2017 | 20:27
0
Vào bệnh viện chữa trị, em T. bất bình với cách làm việc của bệnh viện nên đã lên mạng xã hội facebook chia sẻ. Sau đó, em T. đã bị nhà trường xử lý kỷ luật và hạ hạnh kiểm.

Mới đây, dư luận vô cùng xôn xao về việc một nữ sinh lớp 12 của trường THPT Kiến Tường (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) bị hạnh kiểm trung bình cuối năm vì “nói xấu” bệnh viện trên mạng xã hội facebook.

Theo đó, đầu tháng 3/2017, nữ sinh tên P.T.T. bị tai nạn nên phải vào bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười (thị xã Kiến Tường) chữa trị. Tuy nhiên, trong quá trình chữa trị, em T. không hài lòng với thái độ chăm sóc bệnh nhân của các nhân viên, y bác sĩ tại đây.

Vì thế, ngày 5/3, em T. đã viết những lời lẽ “chê” bệnh viện trên facebook với nội dung: “Nói thật, thái độ phục vụ của bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười rất kém. Từ bác sĩ, nhân viên, y tá trong bệnh viện, nói chuyện nạt 1 nạt 2, làm như cha mẹ thiên hạ vậy, nên chấn chỉnh lại đi các ông bà. Làm nghề này nên coi trọng lại đạo đức của mình đi”.

Sau khi những lời lẽ trên được đăng tải, ngày 6/3, ban Giám hiệu trường THPT Kiến Tường đã mời em T. lên làm việc và yêu cầu em T. phải xóa ngay nội dung này trên trang facebook cá nhân.

Giáo dục - Học sinh 'chê' bệnh viện bị hạ hạnh kiểm: Trường đã quá vội vàng

 Những dòng chia sẻ được xem là "nói xấu" bệnh viện của nữ sinh T..

Sau đó, đến ngày 16/3, ban Giám hiệu trường THPT Kiến Tường ra quyết định kỷ luật, hình thức khiển trách T. với lý do vi phạm Điều 41 Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của bộ GD&ĐT. Theo đó, ban Giám hiệu nhà trường cho rằng, em T. viết những lời lẽ “nói xấu” bệnh viện lên trang facebook như vậy làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín đội ngũ cán bộ, y bác sĩ.

Cuối tháng 5/2017, nhà trường tiếp tục hạ hạnh kiểm của em T. từ tốt xuống trung bình vào cuối năm học. Em T. tốt nghiệp với hạnh kiểm trung bình năm học lớp 12, ảnh hưởng đến quá trình học phổ thông của em.

Được biết, em T. có học lực giỏi, điểm trung bình học tập xếp loại cả năm đạt 8,7. Sau sự việc này, em T. và gia đình em vô cùng bức xúc cho rằng, việc không hài lòng với thái độ phục vụ của y bác sĩ tại bệnh viện là chuyện mang tính chất cá nhân. 

Nhiều người nghe câu chuyện của em T. cũng bày tỏ sự bất bình cho rằng nhà trường đã kỷ luật em T. không đúng. “Dù đúng hay sai, tôi không đồng tình với cách giải quyết của nhà trường. Bởi em T. từng là bệnh nhân, em ấy không đồng đồng tình với cách chăm sóc bệnh nhân của các y bác sĩ trong bệnh viện thì em ấy có quyền nói lên ý kến của mình để bệnh viện tiếp thu, sửa đổi. Vậy, tại sao lại kỷ luật em ấy?”, chị Mỹ Dung bày tỏ.

Trước sự việc này, PV đã liên hệ với ông Phạm Minh Thành, Phó hiệu trưởng trường THPT Kiến Tường. Theo đó, ông Thành đã xác nhận có sự việc trên. Giải thích về việc kỷ luật khiển trách đối với em T., ông Thành cho biết: “Ban Giám hiệu nhà trường đã từng nhắc nhở học sinh về việc phát ngôn trên facebook phải có chừng mực. Tuy nhiên, em T. lại có những phát ngôn nói xấu cán bộ, nhân viên bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười. Vì thế, em T. đã vi phạm Điều 41, Thông tư số 12/2011 của bộ GD&ĐT về ban hành Điều lệ trường THPT”.

“Liên quan đến hạnh kiểm của T., ban Giám hiệu nhà trường đã thực hiện theo đúng trình tự từ bản thân học sinh tự xếp loại đến tập thể lớp xếp loại, giáo viên chủ nhiệm xếp loại. Sau đó, thông qua các ban, tổ của nhà trường đưa lên. Ngoài ra, việc T. bị xếp loại hạnh kiểm trung bình còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố như chấp hành kỷ luật nội quy nhà trường như thế nào, trong qua trình tham gia học tập, em ấy có đi trễ, đồng phục không đúng quy định hay không..., chứ không chỉ từ việc đăng trên facebook”, ông Thành cho biết.

Trước sự việc này, PV đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Hiếu, Đoàn luật sư TP.HCM. Luật sư Hiếu cho biết: “Việc nhà trường kỷ luật em T. theo Điều 41 Thông tư số 12/2011 của bộ GD&ĐT về ban hành Điều lệ trường THPT quy định các hành vi học sinh không được làm, tôi nghĩ rằng nhà trường đã quá vội vàng khi xử lý kỷ luật”.

“Nếu những phản ánh, lời nói của em T. là sự thật thì sao? Em T. đã dám đứng lên nói những hạn chế, bất cập trong bệnh viện. Từ việc này, các y bác sĩ trong bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười nên nhìn nhận lại bản thân khắc phục hạn chế, kiểm tra những phản ánh của bệnh nhân có đúng hay không? Còn nhà trường không nên làm quá sự việc, vội vàng kỷ luật học sinh như vậy. Nếu nói ra sự thật mà bị kỷ luật thì sau này còn ai phát biểu, tố giác những điều sai trái nữa”, luật sư Hiếu giải thích thêm.

Ông Nguyễn Văn Tiệp, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Long An cho biết: “Sau khi nắm được sự việc về nữ sinh P.T.T. có học lực giỏi nhưng hạnh kiểm trung bình vì “nói xấu” bệnh viện trên facebook, sở GD&ĐT tỉnh Long An đã trao đổi với hiệu trưởng trường THPT Kiến Tường về việc của nữ sinh T.".

“Tôi nhận thấy việc kỷ luật em T. của nhà trường khi có phát ngôn trên mạng xã hội facebook là quá vội vàng. Chúng tôi sẽ xem xét việc đúng sai sau, nhưng trước tiên, chúng tôi đã đề nghị nhà trường nên cân nhắc kỹ lưỡng, xem xét lại hạnh kiểm cho em này. Bởi, đây đã là năm cuối cấp của em, mức hạnh kiểm có thể ảnh hưởng đến tương lai học sinh”, ông Tiệp cho biết thêm.

Dương Hạnh 

Uống sữa miễn phí, 18 học sinh cấp 2 nhập viện cấp cứu

Chủ nhật, 27/11/2016 | 11:40
Sau khi uống sữa miễn phí từ một nhóm thanh niên phát ngoài cổng trường, 18 học sinh ở TP.HCM đã phải cấp cứu vì đau bụng, buồn nôn.

Nhóm nữ sinh đánh bạn, tung clip bị hạ hạnh kiểm, đuổi học 1 năm

Thứ 7, 25/06/2016 | 05:59
Trường THPT Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định đuổi học đối với nhóm nữ sinh đánh bạn rồi tung clip lên mạng.

Nghệ An: Gần 20 giờ ròng rã tìm kiếm học sinh bị đuối nước

Thứ 7, 25/07/2015 | 08:11
Chiều tối 24/7, ông Trần Anh Văn, Trưởng Công an xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đã tìm thấy thi thể học sinh thứ 2 bị đuối nước khi đi tắm sông sau gần 20 giờ tìm kiếm.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Học sinh Việt Nam giành giải Nhì Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:47
Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2024 (Regeneron ISEF 2024) đã giành được 1 giải Nhì.

Đảm bảo chính sách tiền lương khi Luật Nhà giáo được ban hành

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:05
Song hành việc tạo điều kiện tốt nhất cho thầy cô làm việc, người giáo viên cũng cần đảm bảo nghĩa vụ và tiêu chuẩn của nghề nghiệp.

Các trường đại học vẫn “sống” chủ yếu từ nguồn học phí

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:34
Việc dựa vào học phí để duy trì hoạt động sẽ khiến tạo thêm gánh nặng cho người học và không phải là giải pháp lâu dài.

Quảng Ninh: Biểu dương, khen thưởng 212 học sinh tiêu biểu, xuất sắc

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:28
Trong số này, 97 học sinh được Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen, 115 em được Sở Giáo dục - Đào tạo Tỉnh tặng giấy khen.

Vụ trẻ 5 tuổi bị bầm tím vùng lưng: Chủ tịch Hải Phòng chỉ đạo làm rõ

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:00
Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng yêu cầu địa phương, ngành giáo dục làm rõ việc cháy bé lớp mẫu giáo 5 tuổi trường mần non tại quận Lê Chân bị bầm tím ở vùng lưng.
     
Nổi bật trong ngày

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý "vàng"

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:16
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an, các địa phương tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học.

Quảng Ninh: Biểu dương, khen thưởng 212 học sinh tiêu biểu, xuất sắc

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:28
Trong số này, 97 học sinh được Bộ Giáo dục - Đào tạo và UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen, 115 em được Sở Giáo dục - Đào tạo Tỉnh tặng giấy khen.

Vụ trẻ 5 tuổi bị bầm tím vùng lưng: Chủ tịch Hải Phòng chỉ đạo làm rõ

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:00
Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng yêu cầu địa phương, ngành giáo dục làm rõ việc cháy bé lớp mẫu giáo 5 tuổi trường mần non tại quận Lê Chân bị bầm tím ở vùng lưng.

Hải Phòng: Công an vào cuộc vụ cháu bé nghi bị bạo hành tại trường mầm non

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:04
Vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã yêu cầu quận Lê Chân chỉ đạo công an sở tại vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu bé N.H.N (5 tuổi) bầm tím khắp lưng sau khi tan lớp về nhà.

Bản tin 17/5: Thông tin mới nhất vụ hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Hơn 500 người ngộ độc do ăn bánh mì: Chủ tiệm thanh toán gần 600 triệu viện phí; Chi 7 triệu đồng để căng da mặt trẻ hóa cô gái 31 tuổi "tiến mất tật mang"...