Học phí ngành Y 4,5 triệu/ tháng: 'Sao chịu nổi?'

Học phí ngành Y 4,5 triệu/ tháng: 'Sao chịu nổi?'

Thứ 6, 09/10/2015 | 21:00
0
Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phân tích: "Nhân viên văn phòng lương hiện nay từ 3 – 4 triệu/tháng, một sinh viên không có nghề nghiệp gì mà đóng học phí hơn 4 triệu/tháng sao có thể chịu nổi?"

Liên quan đến vấn đề tăng học phí hiện nay, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trò chuyện với GS.TSKH Phạm Tất Dong , Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam...

Xã hội - Học phí ngành Y 4,5 triệu/ tháng: 'Sao chịu nổi?'

GS.TSKH Phạm Tất Dong, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Thưa Giáo sư, theo Nghị định 86/2015 NĐ-CP mới ban hành, mức trần học phí các cấp đều tăng, giáo sư nhận định như thế nào về tốc độ tăng học phí hiện nay?

Thứ nhất, chúng tôi là tổ chức kêu gọi và làm học bổng cho học sinh, sinh viên. Hiện nay, trên đất nước ta còn rất nhiều học sinh, sinh viên nghèo, vì thế chúng tôi làm được càng nhiều học bổng cũng tức là góp phần giúp các em có thể đến trường như mơ ước của mình. Mỗi năm chúng tôi làm được khoảng 3 triệu học bổng cho học sinh phổ thông còn với sinh viên chúng tôi cũng làm được vài trăm ngàn học bổng (một năm các em nhận được 6-7 triệu).

Tuy nhiên, học bổng cũng chỉ giúp được một phần nào đó thôi, mỗi năm Hội Khuyến học mang được 700-800 tỷ cho các sinh viên nghèo nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển thôi, các em sinh viên nghèo còn nhiều lắm.

Trong khi Hội Khuyến học đang hết mình giúp các học sinh, sinh viên nghèo bớt khó khăn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo lại tăng mức học phí. Tôi không đồng ý với quyết định tăng học phí.

Thứ hai, học tập là phúc lợi nằm trong chính sách an sinh, phúc lợi càng lớn thì an sinh càng tốt. Học sinh mà lại phải đóng học phí tức là phúc lợi không có. Đáng lẽ ra, phúc lợi ngày càng phải tốt hơn thì đằng này tăng học phí, đồng nghĩa với phúc lợi ngày càng đi xuống, ảnh hưởng đến an sinh xã hội và là điều không hợp lý.

Giáo sư suy nghĩ thế nào về việc dựa vào chỉ số tiêu dùng để tăng học phí?

Không thể dựa vào chỉ số giá tiêu dùng để tăng học phí được. Ở các nước kinh tế phát

Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.