Học giả Anh bác luận điệu xuyên tạc của các quan chức Trung Quốc

Học giả Anh bác luận điệu xuyên tạc của các quan chức Trung Quốc

Thứ 4, 18/05/2016 | 21:33
0
Xuất phát từ quan niệm rằng mọi thứ Trung Quốc làm đều đạo đức và đúng đắn và do đó bất cứ ai không tán thành đều bị coi là sai lầm.

Tờ National Interest ngày 16/5 dẫn bình luận của chuyên gia Bill Hayton bác bỏ những bình luận mới đây của các nhà ngoại giao Trung Quốc về tuyên bố chủ quyền (sai trái) của nước này ở Biển Đông cũng như những luận điểm sai trái của các học giả ngoại giao Bắc Kinh trong vấn đề này.

Hayton là một Giáo sư tại Viện Nghiên cứu Chatham House, một tổ chức nghiên cứu các vấn đề quốc tế độc lập và không liên quan hoặc chịu ảnh hưởng từ bất kỳ chính phủ hoặc bất kỳ chính thể chính trị nào, và là tác giả của cuốn "Biển Đông: Cuộc đấu tranh quyền lực ở châu Á".

Thế giới - Học giả Anh bác luận điệu xuyên tạc của các quan chức Trung Quốc

Những lời nói mượt mà của Trung Quốc chỉ có thể đánh lừa được những người không hiểu biết đầy đủ về sự kiện chứ không phải là các quốc gia Đông Nam Á đang phải đối mặt với sự gia tăng "sự quyết đoán" của Trung Quốc ở Biển Đông trong 7 năm qua.

Theo ông Hayton, Bắc Kinh đang cố gắng tạo dựng một hình ảnh đáng mến, loan truyền với thế giới rằng họ là một "nhân tố đạo đức" ở Biển Đông và nguyên do của những rắc rối trong khu vực này đến từ việc Mỹ lừa bịp, dụ dỗ các nước Philippines, Việt Nam, Malaysia.

Từ London đến Jakarta, Hayton đã nghe rất nhiều câu chuyện về việc việc các quan chức Trung Quốc đang tìm kiếm các cuộc hội đàm với các nhà ngoại giao Đông Nam Á để truyền bá hình ảnh của mình.

Bắc Kinh nỗ lực thuyết phục Brunei, Lào và Campuchia ủng hộ lập trường của mình trong tranh chấp Biển Đông. Tuy nhiên, theo Hayton, thật không may cho Bắc Kinh là Campuchia và Lào đã ngay lập tức bác bỏ tuyên bố, trong khi Brunei thì im lặng.

Gần đây, Phó Oánh - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trung Quốc và Ngô Sĩ Tồn - Chủ tịch Viện Nghiên cứu Biển Đông Trung Quốc cũng đã có những bài viết dài trên trang National Interest, trong đó đưa ra những luận điểm nhằm bênh vực lập trường của Bắc Kinh cũng như tuyên bố chủ quyền (phi pháp) của nước

Tag: Brunei
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.