Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017: Tôi chiến thắng nhờ chiều cao và may mắn

Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017: Tôi chiến thắng nhờ chiều cao và may mắn

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 18/12/2017 | 20:29
0
Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 vừa kết thúc đã giúp nữ sinh viên Phạm Thị Thu Hà, sinh viên trường đại học Tây Đô tỏa sáng.
Đêm thi công bố Top 5 lọt vào vòng thi ứng xử gồm: Phạm Thị Thu Hà (ĐH Tây Đô), Đinh Thị Triều Tiên (ĐH Văn Hiến), Đặng Anh Hà My (ĐH Hàng hải Việt Nam), Nguyễn Thị Quỳnh Nga (ĐH Ngoại Thương) và Phan Thị Mỹ Hải (ĐH Y dược Hải Phòng).

Đêm thi công bố Top 5 lọt vào vòng thi ứng xử gồm: Phạm Thị Thu Hà (ĐH Tây Đô), Đinh Thị Triều Tiên (ĐH Văn Hiến), Đặng Anh Hà My (ĐH Hàng hải Việt Nam), Nguyễn Thị Quỳnh Nga (ĐH Ngoại Thương) và Phan Thị Mỹ Hải (ĐH Y dược Hải Phòng).

Thí sinh Phạm Thị Thu Hà được nhà thiết kế Thuận Việt đặt câu hỏi: “Bạn nghĩ gì khi sắc đẹp sẽ tàn phai theo năm tháng?”. Cô trả lời: “Đối với em, sắc đẹp sẽ phai tàn như bông hoa sẽ nở rộ và tàn úa. Nhưng mỗi bông hoa sẽ gây ấn tượng đến mọi người, dù tàn phai nhưng vẫn sẽ để lại những dấu ấn để mọi người nhớ rằng bông hoa ấy đã từng rất đẹp rất thơm, cũng giống như sắc đẹp của em”.

Thí sinh Phạm Thị Thu Hà được nhà thiết kế Thuận Việt đặt câu hỏi: “Bạn nghĩ gì khi sắc đẹp sẽ tàn phai theo năm tháng?”. Cô trả lời: “Đối với em, sắc đẹp sẽ phai tàn như bông hoa sẽ nở rộ và tàn úa. Nhưng mỗi bông hoa sẽ gây ấn tượng đến mọi người, dù tàn phai nhưng vẫn sẽ để lại những dấu ấn để mọi người nhớ rằng bông hoa ấy đã từng rất đẹp rất thơm, cũng giống như sắc đẹp của em”.

Danh hiệu Á khôi 2 gọi tên Đinh Thị Triều Tiên.

Danh hiệu Á khôi 2 gọi tên Đinh Thị Triều Tiên.

Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về nữ sinh Nguyễn Thị Quỳnh Nga. Cô cũng lập cú đúp giải thưởng phụ với giải Nữ sinh hùng biện tiếng Anh và nữ sinh Tài năng.

Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về nữ sinh Nguyễn Thị Quỳnh Nga. Cô cũng lập cú đúp giải thưởng phụ với giải Nữ sinh hùng biện tiếng Anh và nữ sinh Tài năng.

Kết quả chung cuộc, người đẹp Tây Đô mang tên Phạm Thị Thu Hà đã đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017.

Kết quả chung cuộc, người đẹp Tây Đô mang tên Phạm Thị Thu Hà đã đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017.

Nữ sinh viên Phạm Thị Thu Hà trong giây phút đăng quang.

Nữ sinh viên Phạm Thị Thu Hà trong giây phút đăng quang.

Tân Hoa khôi nhận vương miện từ người tiền nhiệm.

Tân Hoa khôi nhận vương miện từ người tiền nhiệm.

Top 3 của cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017.

Top 3 của cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017.

Hoa khôi Thu Hà được Á khôi Quỳnh Nga quan tâm chăm sóc.

Hoa khôi Thu Hà được Á khôi Quỳnh Nga quan tâm chăm sóc.

Thí sinh đăng quang danh hiệu hoa khôi sẽ nhận vương miện với giải thưởng trị giá 200 triệu đồng. Danh hiệu Á khôi 1 nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Danh hiệu Á khôi 2 nhận giải thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Thí sinh đăng quang danh hiệu hoa khôi sẽ nhận vương miện với giải thưởng trị giá 200 triệu đồng. Danh hiệu Á khôi 1 nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Danh hiệu Á khôi 2 nhận giải thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Cận cảnh nhan sắc của Hoa khôi Phạm Thị Thu Hà.

Cận cảnh nhan sắc của Hoa khôi Phạm Thị Thu Hà.

Hoa khôi Phạm Thị Thu Hà cho rằng mình chiến thắng nhờ may mắn và chiều cao.

Hoa khôi Phạm Thị Thu Hà cho rằng mình chiến thắng nhờ may mắn và chiều cao.

Sau đêm chung kết, Hoa khôi, Á khôi 1 và Á khôi 2 của cuộc thi sẽ tham gia “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ra thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường sa vào năm 2018.

Sau đêm chung kết, Hoa khôi, Á khôi 1 và Á khôi 2 của cuộc thi sẽ tham gia “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức ra thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường sa vào năm 2018.

Sau giây phút đăng quang, Hoa khôi Phạm Thị Thu Hà đã dành thời gian trao đổi với PV báo Người Đưa Tin.

Đề cập về việc cuộc thi hoàn toàn bỏ qua phần thi trình diễn trang phục bikini - một phần thi quan trọng theo quy cách của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, Hoa khôi Phạm Thị Thu Hà cho biết: “Tôi tôn trọng sự sắp xếp của BTC cuộc thi”.

Khi được hỏi về sự vượt trội của bản thân để nhận danh hiệu Hoa khôi, nữ sinh viên Đại học Tây Đô cho rằng các bạn trong top 45 đều rất giỏi và có sở trường riêng. "Có lẽ, vì chiều cao có phần vượt trội hơn (1m74 - PV) nên tôi đã được may mắn giành được ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, cuộc thi đề cao tiêu chí vẻ đẹp trí tuệ nên chắc chắn, chúng tôi đều xứng đáng, chỉ khác nhau về may mắn", Thu Hà bày tỏ.

Trước thắc mắc nếu tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế và trình diễn bikini thì phải chuẩn bị ra sao, tân Hoa khôi nói: “Hiện tại, hình thể của tôi vẫn chưa đạt chuẩn để tham gia cuộc thi quốc tế. Vì thế, nếu có cơ hội, tôi sẽ chú ý rèn luyện thân thể của mình. Tôi sẽ tập thể dục, chạy bộ để có vóc dáng săn chắc hơn”.

 

 

Ngân Anh không có lỗi, lỗi thuộc về người trao vương miện Hoa hậu

Thứ 3, 31/10/2017 | 21:00
Ban giám khảo cuộc thi “Hoa hậu Đại dương” đã quá tàn nhẫn khi trao vương miện cho cô gái 22 tuổi chưa đủ thực lực.

Hoa khôi Nam Em nói gì khi bị nghi hẹn hò tình cũ của Hồ Ngọc Hà?

Thứ 7, 28/10/2017 | 19:00
Trước những tin đồn đang hẹn hò đại gia kim cương Chu Đăng Khoa - tình cũ của Hồ Ngọc Hà, hoa khôi Nam Em đã nói gì?

Không chịu nổi áp lực, Mai Ngô rút khỏi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Thứ 4, 11/10/2017 | 15:43
"Sự dừng lại này không có nghĩa Mai không có đam mê, mà vì Mai muốn thực sự cho bản thân được thanh thản và giải tỏa bớt áp lực", Mai Ngô tiết lộ lý do rút lui khỏi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017".
Cùng tác giả

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.