Hồ Suối lạnh, điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư

Hồ Suối lạnh, điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư

Nguyễn Hữu Thắng
Chủ nhật, 28/05/2023 | 09:00
0
Với vẻ đẹp hoang sơ, hồ Suối lạnh (thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) được kỳ vọng sẽ là địa điểm thu hút phát triển du lịch của Thành phố Thái Nguyên.

Video:

Bất động sản - Hồ Suối lạnh, điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư

Bất động sản - Hồ Suối lạnh, điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư (Hình 2).

Nằm dưới chân núi Hàm Lợn của dãy Tam Đảo, hồ Suối lạnh thuộc xã Thành Công, thành phố Phổ Yên, tiếp giáp với huyện Sóc Sơn (Tp.Hà Nội) có diện tích 48,8 ha, với lợi thế để phát triển du lịch.

Bất động sản - Hồ Suối lạnh, điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư (Hình 3).

Đặc biệt, bên hồ có suối nước trong, có đồi, có núi, có rừng cây tạo cảnh quan non xanh nước biếc thu hút khách gần xa.

Bất động sản - Hồ Suối lạnh, điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư (Hình 4).

Hồ nước nằm ở một vị trí cực đắc địa, xung quanh có rừng cây, có núi đồi tạo nên một khung cảnh sơn thủy hữu tình, rất thích hợp cho các hoạt động nghỉ ngơi, khám phá thiên nhiên.

Bất động sản - Hồ Suối lạnh, điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư (Hình 5).

Cũng như nhiều hồ nước đẹp khác, hồ Suối lạnh được nhiều người yêu thích vì không khí nơi đây cực kỳ mát lành, nước trong hồ cũng sạch và trong mát rượi.

Bất động sản - Hồ Suối lạnh, điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư (Hình 6).

Với tiềm năng của mình, nơi đây nằm trong khu vực xây dựng dự án tổ hợp dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hoá, vui chơi giải trí, khu thể thao sân golf cao cấp gắn với điều kiện địa hình tự nhiên khu vực hồ Suối lạnh.

Bất động sản - Hồ Suối lạnh, điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư (Hình 7).

Trong quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê quyệt vào 3/2023 với phương hướng phát triển các khu chức năng biến hồ Suối lạnh trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách.

Bất động sản - Hồ Suối lạnh, điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư (Hình 8).

Sau khi tìm hiểu tiềm năng, lợi thế và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh và thành phố, đến nay nhiều nhà đầu tư đã quan tâm và mong muốn được khảo sát địa điểm đầu tư dự án tổ hợp sân golf, khu du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng tại khu vực nhiều cơ hội phát triển này.

Bất động sản - Hồ Suối lạnh, điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư (Hình 9).
Bất động sản - Hồ Suối lạnh, điểm đến tiềm năng cho các nhà đầu tư (Hình 10).

Nơi đây được kỳ vọng sẽ mang lại thêm nhiều sản phẩm du lịch phong phú, tạo đà phát triển cho tỉnh Thái Nguyên.

Chính sách thúc đẩy để Thái Nguyên phát triển bền vững - Bài 3: Chuyển đổi thu hút đầu tư từ “lượng” sang “chất”

Thứ 6, 26/05/2023 | 11:15
Thái Nguyên đã trở thành “mảnh đất hứa” trong thu hút FDI với quan điểm chỉ thu hút nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế mạnh, sản xuất sạch, sản xuất công nghiệp điện tử.

Đem “văn hoá trà” trở thành biểu tượng du lịch Thái Nguyên

Thứ 4, 24/05/2023 | 19:00
Nổi tiếng là mảnh đất “đệ nhất danh trà”, Thái Nguyên đang biến các sản phẩm nông nghiệp trở thành đặc trưng riêng của địa phương.

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Thái Nguyên

Thứ 6, 26/05/2023 | 09:08
Đại học Thái Nguyên là một trong những trường có số lượng đào tạo nguồn nhân lực lớn nhất cả nước, giữ vai trò then chốt trong hệ thống giáo dục đại học.
Cùng tác giả

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.