Hình phạt nào mới thích đáng cho 5 kẻ thay nhau cưỡng bức, sát hại nữ sinh giao gà?

Hình phạt nào mới thích đáng cho 5 kẻ thay nhau cưỡng bức, sát hại nữ sinh giao gà?

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 3, 19/02/2019 | 10:39
2
Liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại dã man ở Điện Biên gây rúng động dư luận thời gian qua, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về 5 tội danh liên quan. Theo các chuyên gia pháp lý, với các tội danh này, các đối tượng sẽ phải đối diện với mức án cao nhất là tử hình.

Chiều 18/2, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên cung cấp những thông tin liên quan đến vụ sát hại nữ sinh giao gà tên Cao Mỹ D.. Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng gồm: Vương Văn Hùng (35 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi) và Lường Văn Hùng (39 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên) với các tội danh như: Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Bắt giữ người trái pháp luật. Cả 5 đối tượng đều nghiện ma túy và có tiền án.

Góc nhìn luật gia - Hình phạt nào mới thích đáng cho 5 kẻ thay nhau cưỡng bức, sát hại nữ sinh giao gà?

Chân dung 5 đối tượng thay nhau cưỡng bức, sát hại nữ sinh giao gà.

gn: justify;">Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về mức án mà những tội phạm này phải đối mặt, luật sư Lâm Văn Quang (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho hay, vụ việc đang làm dấy lên sự bức xúc, phẫn nộ trong dư luận vì các hành vi man rợ của 5 đối tượng. Theo đó, 5 bị can với các mức độ phạm tội sẽ phải chịu mức án khác nhau.

Với tội Hiếp dâm, quy định tại khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 như sau:

“Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

[…]
c) Nhiều người hiếp một người…”

Theo đó, với tình tiết nhiều người hiếp một người, mức phạt đối với nhóm nghi phạm với tội danh đầu tiên là tối đa 15 năm tù.

Với tội Giết người, quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 như sau:

“Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

[…]
e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác…”

"Ngoài 2 tội danh trên, cộng thêm các tội như tội Cướp tài sản (án phạt cao nhất đến 10 năm tù), tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý (án phạt cao nhất đến 7 năm tù) và tội Bắt giữ người trái pháp luật (án phạt cao nhất đến 10 năm tù), các đối tượng này sẽ phải đối diện với mức án cao nhất là tử hình", luật sư Quang nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với đồng nghiệp, luật sư Lê Văn Thiệp (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, gây rúng động dư luận thời gian dài. Theo đó, hành vi của các đối tượng là không thể dung thứ. Cần phải xử lý thật nghiêm khắc để làm bài học răn đe cho xã hội.

“Đối với đối tượng chủ mưu là Bùi Văn Công sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc nhất là mức án tử. Cùng với mức án này chính là Vương Văn Hùng và Phạm Văn Nhiệm. Theo đó, tội danh cướp, hiếp, giết đã đủ căn cứ để quy án tử hình cho những tội phạm này”, luật sư Thiệp cho hay.

Về 2 đối tượng Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả là đồng phạm cùng phạm tội hiếp dâm, nghiện ma túy và có tiền án. Với mức độ phạm tội như vậy, đối tượng này sẽ phải chịu mức án ít nhất là tù chung thân cho hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ xác định nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị xâm hại tình dục

Thứ 2, 18/02/2019 | 10:31
Liên quan vụ nữ sinh đi giao gà bị giết, sau quá trình tích cực điều tra, đến nay Ban chuyên án đã có căn cứ để xác định về hành vi xâm hại tình dục đối với nạn nhân.

Nóng: Vụ sát hại nữ sinh giao gà, khai quật khám nghiệm lại tử thi nạn nhân

Chủ nhật, 17/02/2019 | 17:26
Cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên đang phối hợp cùng viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành khai quật lại tử thi Cao Mỹ D. để tiến hành điều tra.
Cùng tác giả

Bước ngoặt trong chuyển dịch năng lượng của Việt Nam

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:31
Quy hoạch điện VIII được kỳ vọng tạo cơ sở quan trọng để thực hiện phát triển bền vững năng lượng trong nước, bắt kịp xu hướng tăng trưởng xanh trên thế giới.

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất VNeID trong dịch vụ công trực tuyến

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2024.

Chủ thương hiệu Vinasoy nắm giữ gần 7.300 tỷ đồng tiền mặt, có cả vàng và USD

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:08
Hết quý I/2024, Đường Quảng Ngãi - chủ thương hiệu sữa Vinasoy có hơn 7.300 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, nắm giữ 4 lượng vàng và 1 chỉ vàng SJC, cùng lượng lớn tiền USD.

Thủ tướng: Thanh, kiểm tra ngay thị trường và DN kinh doanh vàng miếng

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:57
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp vàng, cửa hàng mua bán vàng miếng.

Bộ Công Thương: Bán điện mặt trời mái nhà dư thừa sẽ “vỡ quy hoạch”

Thứ 3, 30/04/2024 | 21:40
Bộ Công Thương đánh giá, nếu người dân được bán điện mặt trời mái nhà dư thừa thì sẽ xảy ra tình huống vỡ quy hoạch điện quốc gia, khó kiểm soát hệ thống lưới điện.
Cùng chuyên mục

Có được phép mua bán, chuyển nhượng "đất công cộng thành phố"?

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:16
Thời gian qua, nhiều trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh Giấy chứng nhận về “đất công cộng thành phố”. Vậy đất này có được cấp giấy, phân lô, chuyển nhượng không?

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Phát hiện, tạm giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:37
Kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Oai, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Lâm Đồng rà soát, báo cáo Bộ Công an về dự án trồng cây xanh

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:20
Bộ Công an yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị những năm 2019-2023.

Công an vào cuộc vụ gần 500 người ngộ độc bánh mì tại Đồng Nai

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:35
Ngày 3/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP.Long Khánh vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc gần 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Băng.

Hà Nội:Tạm giữ 1,5 tấn nầm lợn, thịt vịt chuẩn bị bán ra thị trường

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:40
Đội QLTT số 11, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 7 PC 03 Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Quảng Ninh: Phát hiện gần 1 tấn cua không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:40
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện gần 1 tấn cua không rõ xuất xứ đang được vận chuyển đi tiêu thụ.