Tờ báo tiếng Anh của Hàn Quốc Hankyoreh cho hay, Triều Tiên vừa hoàn tất xây dựng một khu nhà tập thể ở ngôi làng Daesong, gần biên giới với Hàn Quốc.
Những bức ảnh trên được chụp từ Đài quan sát Hòa bình Ganghwa, gần làng Yangsa thuộc tỉnh Incheon của Hàn Quốc.
Một nhân viên làm tại Đài quan sát, cũng đồng thời làm hướng dẫn viên du lịch trong hơn 10 năm qua, cho biết trước đó chính quyền Bình Nhưỡng đã cho phá hủy những ngôi nhà bỏ hoang ở trong khu vực này để xây dựng những căn nhà tập thể mới nêu trên.
Nhân viên này cũng tiết lộ người dân địa phương đã chuyển vào ở trong những căn nhà nêu trên.
Tờ Hankyoreh không nêu thêm chi tiết về các căn nhà tập thể này.
Sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cả Bình Nhưỡng và Seoul đã cùng dỡ bỏ hệ thống loa tuyên truyền của mỗi bên.
Do đó, tại khu vực biên giới liên Triều hiện không còn "ồn ào" như trước đây, tờ báo cho biết.
Liên quan tới diễn biến tại khu biên giới Hàn – Triều, hãng tin Reuters cho biết, nhu cầu bất động sản ở những thị trấn nhỏ và vùng nông thôn quanh khu phi quân sự (DMZ) bỗng nhiên tăng mạnh, đặc biệt trước bối cảnh hai bên đang tiến tới ký hiệp ước hòa bình kết thúc chiến tranh.
Theo đó, dù DMZ là khu vực hạn chế dân cư lui tới song người dân vẫn được phép giao dịch bất động sản tại đây. Số giao dịch đất đai hồi tháng 3/2018 tại Paju, cửa ngõ vào làng đình chiến Bàn Môn Điếm, đã tăng hơn gấp đôi so với tháng trước đó, thành 4.628 giao dịch.
Trong khi đó, thị trường nhà đất ở những khu hạng sang như Gangnam chỉ tăng 9%.
Trong khi đó, khu Jangdan-myun, nơi có nhà ga Dorasan, trạm dừng cuối cùng của đường sắt Hàn Quốc tại phía gần biên giới, giá đất đã tăng 17% so với cùng kỳ.
Đây không phải lần đầu giá đất ở vùng biên giới liên Triều có xu hướng tăng mạnh. Trước đây, vào năm 2007, giá bất động sản tại vùng này đã tăng vọt khi Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il. Nhưng sau đó một năm, cơn sốt này đã tạm lắng sau khi ông Lee Myung-buk lên nắm quyền.
Xem thêm: Nga thừa nhận đưa “chiếc xe tăng cách mạng” Uran-9 sang Syria "thử lửa"