Hình ảnh tàu pháo Svetlyak Việt Nam được đóng tại Nga

Hình ảnh tàu pháo Svetlyak Việt Nam được đóng tại Nga

Thứ 6, 20/12/2013 | 09:06
0
Hai nhà máy đóng tàu Almaz và East Wharf là nơi đã chế tạo 6 tàu pháo tuần tra thuộc đề án 10412 (Svetlyak) cho Hải quân Việt Nam.

Nhà máy đóng tàu Almaz được thành lập vào năm 1933, toạ lạc ngay tại trung tâm thành phố St. Petersburg. Hiện nay, diện tích của nhà máy là trên 165.000m2, trong đó có hơn 50.000m2 là nhà xưởng được trang bị các máy móc hiện đại, nhà máy có trên 1.000 nhân công đang làm việc.

Quân sự - Hình ảnh tàu pháo Svetlyak Việt Nam được đóng tại Nga

Nhà máy có 2 đốc tàu nổi với sức nâng 2.500 và 3.000 tấn.

Quân sự - Hình ảnh tàu pháo Svetlyak Việt Nam được đóng tại Nga (Hình 2).

Nhà máy Almaz là nơi đầu tiên trên thế giới chế tạo tàu tên lửa cỡ nhỏ. (Trong ảnh: tàu tên lửa thuộc đề án 183R, đây cũng là tàu đầu tiên trên thế giới được trang bị tên lửa chống hạm cũng như là loại tàu đầu tiên đánh chìm chiến hạm khác bằng tên lửa chống hạm.

Quân sự - Hình ảnh tàu pháo Svetlyak Việt Nam được đóng tại Nga (Hình 3).

 Trong số 6 tàu pháo Svetlyak của Hải quân nhân dân Việt Nam, nhà máy đóng tàu Almaz đã đóng 4 tàu là HQ-261, HQ-263, HQ-264 và HQ-265. (Trong ảnh: Tàu HQ-264 (số hiệu tại nhà máy là 044) đang được kéo ra khỏi nhà xưởng để chuẩn bị hạ thuỷ).

Quân sự - Hình ảnh tàu pháo Svetlyak Việt Nam được đóng tại Nga (Hình 4).

Đại diện phía Việt Nam chuẩn bị thực hiện nghi thức đập bể chai sâm-panh trước khi hạ thuỷ tàu HQ-265 (số hiệu tại nhà máy là 045)

Quân sự - Hình ảnh tàu pháo Svetlyak Việt Nam được đóng tại Nga (Hình 5).

Tàu HQ-265 nằm trên đốc nổi của nhà máy, chuẩn bị được hạ thuỷ.

Quân sự - Hình ảnh tàu pháo Svetlyak Việt Nam được đóng tại Nga (Hình 6).

Hai tàu HQ-264 và HQ-265 tại nhà máy Almaz.

Quân sự - Hình ảnh tàu pháo Svetlyak Việt Nam được đóng tại Nga (Hình 7).

Hiện nay, nhà máy đóng tàu Almaz tập trung vào lĩnh vực đóng các loại tàu tuần tra cỡ nhỏ và trung phục vụ cho lực lượng tuần duyên, hải quân Nga cũng như xuất khẩu. (Trong ảnh là tàu pháo thuộc đề án 21630 thế hệ mới của hải quân Nga).

Quân sự - Hình ảnh tàu pháo Svetlyak Việt Nam được đóng tại Nga (Hình 8).

Nhà máy đóng tàu East Wharf được thành lập vào năm 1952, sau nhà máy đóng tàu Almax 19 năm. East Wharf đặt tại thành phố Vladivostok.

Quân sự - Hình ảnh tàu pháo Svetlyak Việt Nam được đóng tại Nga (Hình 9).

Đây là nhà máy đóng 2 tàu Svetlyak HQ-266, HQ-267 cũng như là nơi chế tạo cầu tàu nổi và đốc nổi phục vụ cho tàu ngầm Kilo của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Quân sự - Hình ảnh tàu pháo Svetlyak Việt Nam được đóng tại Nga (Hình 10).

Toàn cảnh nhà máy đóng tàu East Wharf. Có thể dễ dàng nhận thấy 2 tàu Svetlyak của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Quân sự - Hình ảnh tàu pháo Svetlyak Việt Nam được đóng tại Nga (Hình 11).

Tàu Svetlyak khi còn nằm trong xưởng.

Quân sự - Hình ảnh tàu pháo Svetlyak Việt Nam được đóng tại Nga (Hình 12).

2 tàu Svetlyak của Hải quân nhân dân Việt Nam tại nhà máy East Wharf.

Quân sự - Hình ảnh tàu pháo Svetlyak Việt Nam được đóng tại Nga (Hình 13).

2 tàu HQ-266, HQ-267 được tàu vận chuyển Eide Transporter chở về Việt Nam.

Quân sự - Hình ảnh tàu pháo Svetlyak Việt Nam được đóng tại Nga (Hình 14).

Cầu tàu nổi cho tàu ngầm Kilo do nhà máy East Wharf chế tạo được đưa lên tàu vận chuyển về Việt Nam.

Theo Trí thức trẻ

Nhận diện các loại pháo trên tàu chiến Trung Quốc:

 

Mục tiêu của tàu ngầm Việt Nam trên Biển Đông

Thứ 6, 20/12/2013 | 11:14
Không ai muốn chiến tranh, nhưng khi nó xảy ra thì tàu ngầm Việt Nam buộc phải tự vệ để hoàn thành sứ mệnh được giao phó.

Trung Quốc bác tin suýt va chạm với tàu chiến Mỹ

Thứ 4, 18/12/2013 | 15:22
Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ thông tin về tình huống bất thường giữa tàu chiến Mỹ và Trung Quốc hôm 5/12 trên biển Đông.

Trung Quốc tham gia RIMPAC bất chấp đối đầu Mỹ

Thứ 5, 19/12/2013 | 10:34
Vài ngày sau khi tàu chiến Mỹ-Trung suýt va chạm trong vùng tranh chấp Biển Đông, Thời báo Hoàn cầu cho biết Hạm đội Đông Hải của Trung Quốc vẫn sẽ tham gia tập trận chung “Vành đai Thái Bình Dương 2014” (RIMPAC 2014) với Hoa Kỳ trên vùng biển Hawaii.

Tàu ngầm Kilo Hà Nội đi đường vòng vì lý do bí mật quân sự?

Thứ 6, 20/12/2013 | 17:29
Theo dự đoán ban đầu, tàu ngầm Kilo đầu tiên của Việt Nam có thể về nước bằng con đường đi qua kênh đào Suez, nhưng hiện tại tàu ngầm này lại đang đi qua mũi Hảo Vọng.

Việt Nam bắt đầu sản xuất 'sát thủ diệt hạm' Kh-35UV?

Thứ 6, 20/12/2013 | 10:34
Việt Nam đã tạo ra năng lực sản xuất tên lửa chống hạm tiên tiến Kh-35UV trang bị trên các tàu tên lửa Nga trong tương lai.

Top 10 máy bay quân sự đắt nhất của quân đội Mỹ

Thứ 5, 19/12/2013 | 17:18
Đây là những chiếc máy bay quân sự đa năng, hiện đại, là những "con quái vật" trên bầu trời và giá thành của nó cũng ở... trên trời.

Mục tiêu của tàu ngầm Việt Nam trên Biển Đông

Thứ 6, 20/12/2013 | 11:14
Không ai muốn chiến tranh, nhưng khi nó xảy ra thì tàu ngầm Việt Nam buộc phải tự vệ để hoàn thành sứ mệnh được giao phó.

Trung Quốc bác tin suýt va chạm với tàu chiến Mỹ

Thứ 4, 18/12/2013 | 15:22
Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ thông tin về tình huống bất thường giữa tàu chiến Mỹ và Trung Quốc hôm 5/12 trên biển Đông.

Trung Quốc tham gia RIMPAC bất chấp đối đầu Mỹ

Thứ 5, 19/12/2013 | 10:34
Vài ngày sau khi tàu chiến Mỹ-Trung suýt va chạm trong vùng tranh chấp Biển Đông, Thời báo Hoàn cầu cho biết Hạm đội Đông Hải của Trung Quốc vẫn sẽ tham gia tập trận chung “Vành đai Thái Bình Dương 2014” (RIMPAC 2014) với Hoa Kỳ trên vùng biển Hawaii.

Tàu ngầm Kilo Hà Nội đi đường vòng vì lý do bí mật quân sự?

Thứ 6, 20/12/2013 | 17:29
Theo dự đoán ban đầu, tàu ngầm Kilo đầu tiên của Việt Nam có thể về nước bằng con đường đi qua kênh đào Suez, nhưng hiện tại tàu ngầm này lại đang đi qua mũi Hảo Vọng.

Việt Nam bắt đầu sản xuất 'sát thủ diệt hạm' Kh-35UV?

Thứ 6, 20/12/2013 | 10:34
Việt Nam đã tạo ra năng lực sản xuất tên lửa chống hạm tiên tiến Kh-35UV trang bị trên các tàu tên lửa Nga trong tương lai.

Top 10 máy bay quân sự đắt nhất của quân đội Mỹ

Thứ 5, 19/12/2013 | 17:18
Đây là những chiếc máy bay quân sự đa năng, hiện đại, là những "con quái vật" trên bầu trời và giá thành của nó cũng ở... trên trời.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.