Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Nội trần tình việc thu bảo hiểm

Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Nội trần tình việc thu bảo hiểm

Mai Thị Thu Hằng
Thứ 6, 08/09/2017 | 21:19
0
Ngay sau khi một phụ huynh bức xúc về việc đóng bảo hiểm của con mình, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Nội cho rằng đây là một sự hiểu lầm.

Dư luận đang xôn xao trước hình ảnh một tờ thông báo về việc thu tiền bảo hiểm của học sinh năm học 2017-2018 của trường Tiểu học Hà Nội (Ba Đình, Hà Nội) do một phụ huynh đăng tải lên mạng xã hội. 

Cụ thể, trong bản thông báo này, số tiền Bảo hiểm Y tế mà một học sinh phải đóng là 492.000 đồng/em có thời hạn từ 1/1-31/12/2018. Bảo hiểm thân thể là 100.000 đồng/em, thời hạn từ 1/10/2017-30/9/2018.

Trong bản thông báo, nhà trường lưu ý cha mẹ học sinh nộp tiền tại văn phòng trước ngày 10/9 để nhà trường tổng hợp danh sách cấp thẻ cho các em đúng thời hạn. Tuy nhiên, trước bản thông báo này, một vị phụ huynh kí tên Phan Văn Phong đã tỏ vẻ bức xúc và cho rằng: “Nhà trường không phải công ty kinh doanh bảo hiểm”.

Đời sống - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Nội trần tình việc thu bảo hiểm

Tờ thông báo về việc thu phí bảo hiểm đang được tranh luận khá gay gắt.

Cụ thể, vị phụ huynh này viết: “Nhà trường là nơi truyền chữ cho học sinh, không phải công ty kinh doanh bảo hiểm. Nếu có nhu cầu mua bảo hiểm thì tôi sẽ chủ động liên hệ với công ty bảo hiểm nào mà tôi tín nhiệm để mua trực tiếp chứ nhất định không thông qua khâu trung gian môi giới cò mồi. Yêu cầu trường Tiểu học Hà Nội không làm phiền cha mẹ học sinh bằng việc làm không đúng chức năng này”.

Chỉ vài giờ đăng tải, những dòng chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Không ít bậc phụ huynh bày tỏ những ý kiến trái chiều, một số khác bày tỏ sự lo lắng vì cho rằng tiền bảo hiểm là tự nguyện không ai có thể ép buộc. Thậm chí, có nhiều bậc phụ huynh còn ủng hộ ý kiến của chủ nhân bức ảnh trên.

Đời sống - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Nội trần tình việc thu bảo hiểm (Hình 2).

Vị phụ huynh cho rằng nhà trường thu bảo hiểm là vô lý.

Để giúp các vị phụ huynh hiểu hơn về vấn đề đóng bảo hiểm cho con, chiều ngày 8/9, trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, bà Vũ Thị Oanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Nội cho biết, sáng ngày 8/9 bà cũng khá bất ngờ trước thông tin này.

Bà Vũ Thị Oanh khẳng định: “Nhà trường đã thực hiện việc thu Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Thân thể của học sinh theo công văn số 1820/BHXH-QLT của Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội. 18 năm qua nhà trường cũng đã thực hiện đúng việc thu Bảo hiểm Y tế. Với việc thu Bảo hiểm Y tế nhà trường luôn được phụ huynh học sinh hưởng ứng”.

Đời sống - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Nội trần tình việc thu bảo hiểm (Hình 3).

Bà Vũ Thị Oanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Nội chia sẻ với PV về sự hiểu lầm của phụ huynh học sinh

Cũng theo bà Oanh, vị phụ huynh học sinh đăng bức ảnh này là một phụ huynh “đặc biệt”. Năm ngoái vị phụ huynh này cũng đã không đóng bất kỳ loại bảo hiểm nào cho con mình và nhà trường cũng không ép buộc. Vì thế, ngay trong chiều ngày 8/9, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Hà Nội sẽ gặp trực tiếp vị phụ huynh này để giải thích mọi hiểu lầm.

“Hiện nay, còn rất nhiều phụ huynh chưa hiểu về việc đóng Bảo hiểm Y tế cho con mình. Quả thực, việc đóng Bảo hiểm Y tế là việc tốt, có lợi ích. Thực tế đã chứng minh, nhiều học sinh khi gặp vấn đề gì về sức khỏe đã được hưởng từ Bảo hiểm Y tế rất nhiều. Vì thế, chúng tôi mong phụ huynh học sinh hãy tìm hiểu thật rõ mọi vấn đề trước khi đưa ra ý kiến của mình để tránh hiểu lầm”, bà Oanh nói thêm.

“Mập mờ” thu phí đầu năm: Sở GD&ĐT Vĩnh Long sẽ thanh tra chấn chỉnh

Thứ 3, 01/09/2015 | 10:21
Chiều ngày 31/8, thông tin từ Sở GD&ĐT Vĩnh Long cho biết, sẽ tiến hành tổ chức thanh tra và chấn chỉnh việc thu phí đầu năm ở các trường sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh.

Loạn thu phí đầu năm học: "Luật im lặng" trong trường học

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Cứ đầu năm học, các quý vị phụ huynh thêm một lần còng lưng chịu đựng nhiều khoản phí "vô tội" vạ. Điều đáng lo ngại, tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Doanh nhân Lê Nguyễn Thị Hoàng Oanh đăng quang Hoa hậu Nhân ái - Hoa hậu Doanh nhân Quốc Gia Việt Nam 2024

Thứ 7, 18/05/2024 | 12:49
Chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu nhân ái - Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2024 chính thức gọi tên Doanh nhân Lê Nguyễn Thị Hoàng Oanh.

Doanh nhân Nguyễn Thị Mỹ Duyên đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2024

Thứ 7, 18/05/2024 | 11:32
Chính thức, doanh nhân Nguyễn Thị Mỹ Duyên trở thành chủ nhân ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Doanh nhân Quốc gia Việt Nam 2024.

Thứ quả dại xưa không ai ngó nay thành "hàng hót", giá 100.000 đồng/kg

Thứ 7, 18/05/2024 | 11:25
Loại quả này từ lâu đã gắn liền với cuộc sống của người dân Sơn La, Điện Biên, nhưng ở thành phố nó là thứ quả vô cùng xa lạ, ít người biết.

Ba người đàn ông câu được cá ngừ khổng lồ nặng 165kg trên biển

Thứ 7, 18/05/2024 | 11:00
Bộ ba ngư dân ở Geelong, bang Victoria, Australia đã vô cùng vui mừng sau khi câu được con cá ngừ vây xanh nặng 165 kg.

Chú rể “chơi lớn”, chi hơn 400 triệu đồng làm áo choàng cho cô dâu

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:30
Chú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
     
Nổi bật trong ngày

Loài cá "cực độc" nhưng đại gia sẵn sàng bỏ cả chục triệu để thử một lần

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:25
Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã ghi nhận, loài cá này có tuyến nọc độc lớn nhất so với bất kỳ loài cá nào khác.

Rau muống đừng chỉ luộc, làm theo cách này cả nhà thích mê

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:45
Rau muống là loại rau quen thuộc với người Việt. Có vô vàn cách chế biến nhưng để làm sao rau không bị thâm đen sau khi nấu thì cần bỏ túi bí quyết này.

Bác sĩ người Nhật 61 tuổi trẻ như U30 nhờ bí quyết "không tốn một xu"

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:00
Một bác sĩ tim mạch 61 tuổi gây chú ý nhờ ngoại hình trẻ như thanh niên 30 tuổi chỉ nhờ thói quen độc đáo tại nhà, khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Chú rể “chơi lớn”, chi hơn 400 triệu đồng làm áo choàng cho cô dâu

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:30
Chú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.

Những bệnh thường gặp mùa nắng nóng và cách phòng tránh

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:09
Thời tiết nắng nóng là cơ hội cho các loại virus, vi trùng sinh sôi phát triển, gây ra các bệnh dịch, đặc biệt là các bệnh dễ lây lan qua đường hô hấp, ăn uống và tiếp xúc.