Hiến tặng 270 kg vàng cho chùa, vua Thái bị chỉ trích

Hiến tặng 270 kg vàng cho chùa, vua Thái bị chỉ trích

Thứ 6, 15/11/2013 | 10:27
0
Vua Thái Lan bị chỉ trích vì hiến tặng 270 kg vàng (600 pound) để dát vàng đền Mahabodhi – nơi Đức Phật rũ bỏ trần tục (bao gồm vật chất) để đạt đến cảnh giới.

Ban quản lý đền Mahabodhi hôm qua thông báo, vua Thái Lan và nhiều phật tử khác đã hiến tặng tổng cộng 300 kg vàng để trùng tu ngôi đền và dát vàng mái vòm Di sản thế giới này. Theo ông, Arvind Kumar Singh, một thành viên của ban quản lý của đền Mahabodhi, gần 270 kg vàng ước tính trị giá khoảng 13 triệu USD (8 triệu bảng Anh) là do nhà vua hiến tặng. Phần còn lại đến từ các phật tử khác. Một nhóm 40 thành viên bao gồm các chuyên gia và 20 binh sĩ đã mang theo 13 hộp vàng đến Bodh Gaya.

Tiêu điểm - Hiến tặng 270 kg vàng cho chùa, vua Thái bị chỉ trích
Đền Mahabodhi được xây dựng ở Bodh Gaya tại Bihar, Ấn Độ, nơi Đức Phật đạt cảnh giới dưới gốc cây Bồ Đề hơn 2.500 năm trước.
Ngôi đền được xây dựng vào khoảng 1.500 trước Công nguyên và trở thành địa điểm hành hương thiêng liêng đối với mọi tín đồ Phật tử từ Sri Lanka cho đến Nhật Bản. Ngôi đền đón hàng nghìn Phật tử tham quan mỗi năm, bao gồm cả Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Một vụ đánh bom vào tháng 7 của các chiến binh Hồi giáo đã làm hư hỏng đền Mahabodhi. Do đó, ban quản lý ngôi đền đã lên kế hoạch khôi phục lại Di sản thế giới do UNESCO công nhận.
Công việc trùng tu và sửa chữa dự kiến hoàn thành vào tháng tới song việc dùng vàng để dát đền nơi Đức Phật rũ bỏ trần tục (bao gồm những ham muốn vật chất) đã bị các học giả Phật giáo chỉ trích là hành động sai lầm, báng bổ.
Viện trưởng Viện Chính sách Tây tạng và tác giả của cuốn Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng kiêm đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Bắc Âu, Thubten Samphel cho biết, nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng phản đối việc chi tiền khủng để tu bổ, sửa sang đền chùa cũng như “vung tay quá trán” trong các nghi lễ tôn giáo. Thay vào đó, tầm quan trọng của việc hành thiện được chú trọng hơn. Ông Thubten Samdup cho biết, năm ngoái, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã dùng 1,1 triệu bảng Anh tiền cúng tặng để làm từ thiện, trong đó, tặng 900.000 bảng cho Quỹ Cứu trợ Trẻ em.
“Ông (Đức Đạt Lai Lạt Ma) nhấn mạnh, chỉ cầu nguyện thôi chưa đủ mà chúng ta phải hành động, điều đó quan trọng hơn. Ông không muốn chúng ta quá phung phí cho các nghi lễ và nhấn mạnh, điều đó không quan trọng. Đó là điều đáng quý khi vua Thái Lan hiến tặng số vàng trị giá 13 triệu USD. Nhưng điều này không giúp đỡ bất cứ ai. Rất nhiều người muốn thấy ngôi đền được dát vàng, lấp lánh ánh kim. Nhưng rốt cuộc, điều này có đúng đắn, hợp lý hay không?”, ông Thubten Samdup nhấn mạnh.
Ông Thubten Samdup còn nhấn mạnh, ngôi đền Mahabodhi chính là nơi đánh dấu việc Đức Phật giải phóng mình khỏi những cảm xúc như giận dữ, tham lam, ghen tị, đố kỵ gắn liền với của cải vật chất. Do đó, việc hiến tặng vàng để dát vàng đền Mahabodhi của Vua Thái rốt cuộc lại là một điều mỉa mai, báng bổ.
Theo Bạch Dương (Kiến thức)

Giáo viên Pháp nổi giận vì phải dạy thêm nửa ngày

Thứ 6, 15/11/2013 | 09:07
Hôm 14/11, hàng ngàn giáo viên đã tuần hành từ quảng trường Paris đến trụ sở Bộ giáo dục để phản đối cải tổ lịch học tuần của cấp tiểu học.

Tranh cãi quanh clip tố Mỹ gây ra siêu bão Haiyan

Thứ 6, 15/11/2013 | 06:47
Một nhà khoa học hàng đầu của Philippines đã lên tiếng phản bác một video cáo buộc, siêu bão Haiyan (hay còn được biết đến với tên gọi "Yolanda" ở Philippines) là thảm họa nhân tạo, do công nghệ phát xung vi ba của Mỹ gây ra.

Web ấu dâm đăng 'ảnh khủng khiếp' của 400 trẻ em

Thứ 6, 15/11/2013 | 09:40
Gần 400 trẻ em đã được giải cứu, hàng trăm người khác bị bắt trên toàn thế giới sau cuộc điều tra lạm dụng tình dục ở Canada.

Tiến sĩ triết học Đức hơn 40 năm tìm kiếm hai người bạn Việt

Thứ 6, 15/11/2013 | 08:25
Hai chàng trai năm xưa Dũng và Diền (có thể là Điền, vì trong tiếng Đức không có chữ Đ), nay đã ở độ tuổi ngoài 60, là bác sĩ trong một bệnh viện nào đó. Tôi cầu mong hai người bạn của tiến sĩ Jäger –Hülsmann đọc được câu chuyện này.

Ảnh: Hình dáng hài hước của các nước châu Âu

Thứ 5, 14/11/2013 | 20:08
Qua trí tưởng tượng phong phú của Zackabier, các nước châu Âu có hình thù rất thú vị.

Mật vụ Mỹ quên đạn sau khi vào phòng phụ nữ

Thứ 5, 14/11/2013 | 15:46
Viên đạn súng lục bị bỏ quên trong phòng khách sạn đã vạch mặt đời tư bê bối của một nhân viên mật vũ cao cấp Mỹ.

Giáo viên Pháp nổi giận vì phải dạy thêm nửa ngày

Thứ 6, 15/11/2013 | 09:07
Hôm 14/11, hàng ngàn giáo viên đã tuần hành từ quảng trường Paris đến trụ sở Bộ giáo dục để phản đối cải tổ lịch học tuần của cấp tiểu học.

Tranh cãi quanh clip tố Mỹ gây ra siêu bão Haiyan

Thứ 6, 15/11/2013 | 06:47
Một nhà khoa học hàng đầu của Philippines đã lên tiếng phản bác một video cáo buộc, siêu bão Haiyan (hay còn được biết đến với tên gọi "Yolanda" ở Philippines) là thảm họa nhân tạo, do công nghệ phát xung vi ba của Mỹ gây ra.

Web ấu dâm đăng 'ảnh khủng khiếp' của 400 trẻ em

Thứ 6, 15/11/2013 | 09:40
Gần 400 trẻ em đã được giải cứu, hàng trăm người khác bị bắt trên toàn thế giới sau cuộc điều tra lạm dụng tình dục ở Canada.

Tiến sĩ triết học Đức hơn 40 năm tìm kiếm hai người bạn Việt

Thứ 6, 15/11/2013 | 08:25
Hai chàng trai năm xưa Dũng và Diền (có thể là Điền, vì trong tiếng Đức không có chữ Đ), nay đã ở độ tuổi ngoài 60, là bác sĩ trong một bệnh viện nào đó. Tôi cầu mong hai người bạn của tiến sĩ Jäger –Hülsmann đọc được câu chuyện này.

Ảnh: Hình dáng hài hước của các nước châu Âu

Thứ 5, 14/11/2013 | 20:08
Qua trí tưởng tượng phong phú của Zackabier, các nước châu Âu có hình thù rất thú vị.

Mật vụ Mỹ quên đạn sau khi vào phòng phụ nữ

Thứ 5, 14/11/2013 | 15:46
Viên đạn súng lục bị bỏ quên trong phòng khách sạn đã vạch mặt đời tư bê bối của một nhân viên mật vũ cao cấp Mỹ.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.