Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ xe khách lao vào chợ khiến 5 người thương vong

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ xe khách lao vào chợ khiến 5 người thương vong

Hồ Hải Nam
Thứ 7, 03/08/2019 | 11:38
0
Chiếc xe khách đang đi với vận tốc cao trên quốc lộ thì tránh một người dân sang đường nên vội đạp phanh. Nhưng do trời mưa, tài xế mất lái khiến chiếc xe lao thẳng vào đám đông tụ tập mua bán ở chợ ven đường.

Huyện Chư Sê: Hỗ trợ các nhận nhân vụ tai nạn.

Clip: Người dân hốt hoảng tại hiện trường sau vụ tai nạn.

Sáng 3/8, sau khi nắm được thông tin về vụ ti nạn thương tâm xe khách lao vào chợ khiến 5 người thương vong, ông Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng ban An toàn giao thông tỉnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Theo đó, vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 nạn nhân tử vong tại chỗ gồm: Phạm Thị Hoa (SN 1961, trú tổ dân phố 6, thị trấn Chư  Sê, huyện Chư Sê), Phạm Văn Thái (SN 1975, tổ dân phố 4, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), Phạm Thị Sinh Châu (SN 1961, trú tổ dân phố 11, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê).

Hai người bị thương gồm: Nguyễn Thị Thế (SN 1958, trú tổ dân phố 6, thị trấn Chư Sê), Lê Thị Hiền (SN 1965, trú thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Tin nhanh - Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ xe khách lao vào chợ khiến 5 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông  Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê cho biết: "Để hỗ trợ gia đình có người thân gặp nạn, UBND huyện đã trích ngân sách hỗ trợ các nạn nhân tử vong 5 triệu, người bị thương 2 triệu".

Theo báo cáo nhanh của Công an huyện Chư Sê, vào khoảng 6h15 ngày 3/8, tại Km1634 + 500m, xe khách của hãng xe Văn Năm BKS: 19B-00.918 do tài xế Nguyễn Văn Thất, SN 1979, quê Phú Thọ điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

Tin nhanh - Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ xe khách lao vào chợ khiến 5 người thương vong (Hình 2).

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi qua đoạn chợ Trung tâm huyện Chư Sê thì thấy một chiếc xe máy 81P1 – 157.17 do ông Phan Văn Thái (ngụ thị trấn Chư Sê) đang qua đường nên tài xế xe khách vội đạp phanh. Nhưng, do trời mưa , đường trơn trượt nên xe khách bị trượt và tông vào nhóm người đang họp chợ bên đường, khiến 5 người thương vong.

Ông Trần Sỹ Đại (Tổ quản lý trật tự Thị trấn Chư Sê) cho biết: “Theo những người dân chứng kiến vụ việc, lúc xe lưu thông vì tránh 1 người đi qua đường nên tài xế xe khách mất lái tông vào nhóm người đang họp chợ bên đường. Hiện tại, có 3 người bị cuốn dưới gầm xe đều đã tử vong”.

“Tình trạng họp chợ ngay bên quốc lộ này diễn ra từ lâu, nhưng rất khó xử lý. Xe qua lại quốc lộ đều chạy với vận tốc cao, nhưng người dân vẫn thản nhiên buôn bán. Lực lượng có đến dẹp được một lúc rồi bà con cũng quay lại”, ông Đại nói.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn tàu hỏa đâm xe khách tại Bình Thuận

Thứ 4, 31/07/2019 | 20:44
Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe ô tô không chú ý quan sát khi đi qua đường ngang, trong lúc tàu đang đến gần.

Clip: Khoảnh khắc xe khách 45 chỗ gây tai nạn liên hoàn trên cầu Bãi Cháy

Thứ 4, 31/07/2019 | 12:49
Sau khi gây tai nạn liên hoàn trên cầu, chiếc xe khách tiếp tục lao xuống chân cầu, tông đổ một cây xanh. Xe khách chỉ dừng lại khi húc vào chiếc ô tô 4 chỗ và hơn 10 chiếc xe máy đang đỗ trước cửa đại lý dịch vụ viễn thông.

Trạng thái khó hiểu của tài xế tự lái xe tông vào chiếc ô-tô đang gặp nạn

Thứ 2, 29/07/2019 | 20:28
Khi lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông thì một chiếc xe khách bất chấp hiệu lệnh của CSGT, điên cuồng lái xe tông vào chiếc ô-tô đang gặp nạn.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.