Hé lộ điều ít biết về nhà ngoại giao Triều Tiên mất tích từ quan chức đào tẩu

Hé lộ điều ít biết về nhà ngoại giao Triều Tiên mất tích từ quan chức đào tẩu

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 04/01/2019 | 07:00
0
Nhà ngoại giao Triều Tiên, ông Jo Song-gil đang ẩn náu tại Italy, xuất thân từ một gia đình ngoại giao. Cả bố và bố vợ của nhân vật này đều làm Đại sứ, ông Thae Yong-ho cho hay.

Theo AP, ngày 3/1, ông Thae Yong-ho, cựu Công sứ Triều Tiên tại London (Anh), người đã đào tẩu sang Hàn Quốc năm 2016, cho rằng quyền Đại sứ Triều Tiên tại Italy, ông Jo Song-gil đang ẩn náu tại Italy, xuất thân từ một gia đình ngoại giao. Theo đó, cả bố và bố vợ của ông này đều làm Đại sứ.

Ông Thae Yong-ho cho biết đã từng làm việc với ông Jo Song-gil, hơn 10 năm tại Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Cũng theo ông Thae Yong-ho, Đại sứ quán Triều Tiên tại Italy có vai trò quan trọng đối với Bình Nhưỡng, do phái bộ ngoại giao này đảm trách các cuộc thương lượng với Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) về viện trợ lương thực cho quốc gia Đông Bắc Á này.

Tiêu điểm - Hé lộ điều ít biết về nhà ngoại giao Triều Tiên mất tích từ quan chức đào tẩu

Ông Jo Song-gil (giữa) trong bức ảnh chụp ngày 20/3/2018.

Trước đó, quyền Đại sứ Triều Tiên tại Rome Jo Song-gil đã đề nghị chính quyền Italy bảo vệ từ cuối tháng 12/2018 trước khi biến mất cùng vợ con.

Nhật báo Joongang Ilbo của Hàn Quốc và truyền thông Trung Quốc ngày 3/1 đưa tin ông Jo Song-gil đã biến mất cùng với gia đình và nộp đơn xin tị nạn tại một nước phương Tây.

Một nguồn thạo tin ngoại giao tiết lộ với Joongang Ilbo rằng giới chức Italy cho hay họ “đang bảo vệ ông ấy ở một nơi an toàn”. Cơ quan tình báo Hàn Quốc hiện từ chối bình luận hoặc cung cấp thông tin về vụ đào tẩu trên.

Nghị sĩ Hàn Quốc Kim Min-ki hôm nay cũng dẫn thông tin từ Cơ quan Tình báo quốc gia cho biết nhà ngoại giao Jo Song-gil đã biến mất cùng vợ sau khi rời Đại sứ quán Triều Tiên tại Italy mà không thông báo.

Ông Kim nói với phóng viên rằng ông đã có một số thông tin về trường hợp này nhưng không thể bàn luận. "Họ rời bỏ nhiệm vụ ngoại giao và biến mất", ông Kim nói.

Bình luận của Kim Min-ki được đưa ra chỉ vài giờ sau khi tờ JoongAng Ilbo dẫn nguồn tin ngoại giao giấu tên nói rằng ông Jo Song-gil đã nộp đơn xin tị nạn ở một quốc gia phương Tây chưa được xác định và đang ở một nơi an toàn cùng gia đình dưới sự bảo vệ của chính phủ Italy.

Nguồn tin ngoại giao cấp cao ở Rome cho biết Bộ Ngoại giao Italy không biết thông tin trên. Nguồn tin ngoại giao thứ hai khẳng định bộ không nhận được đơn xin tị nạn của ông Jo Song-gil ở Italy và Triều Tiên đã điều phái viên mới tới Rome cuối năm 2018. "Đó là thủ tục hoàn toàn bình thường", nguồn tin nói.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ bỏ trốn đầu tiên của một nhà ngoại giao Triều Tiên kể từ năm 2016. Khi đó, Phó Đại sứ Triều Tiên tại London (Anh), ông Thae Yong-ho đã chạy đến Hàn Quốc cùng vợ và hai con trai.

Theo tờ nhật báo, ông Jo, 48 tuổi, giữ chức Quyền Đại sứ Triều Tiên tại Italy sau khi Rome trục xuất Đại sứ Mun Jong-nam tại thời điểm đó liên quan đến vụ thử hạt nhân thứ 6 của Bình Nhưỡng hồi tháng 9/2017.

Trong vòng ba thập kỷ qua đã có không ít nhân viên ngoại giao của Triều Tiên trốn chạy sang phương Tây. Trong đó có nhà ngoại giao Ko Yong-hwan và Hyon Song-il bỏ trốn khỏi năm 1991 và 1996 khỏi vị trí làm việc ở châu Phi để đến Hàn Quốc sinh sống. Tiếp đến là ông Jang Sung-gil, cựu Đại sứ Triều Tiên tại Ai Cập, đã xin tị nạn tại Mỹ.

Top 6 sự kiện quốc tế nổi bật của năm 2018: “Mùa xuân” trên bán đảo Triều Tiên – Cuộc giải cứu thần kỳ ở Thái Lan

Chủ nhật, 30/12/2018 | 14:00
Từ cuộc giải cứu đầy cảm động ở Thái Lan cho đến cuộc chiến thương mại gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc - thế giới đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong năm 2018 vừa qua.

Mục tiêu của HLV Park Hang-seo trong trận gặp ĐTQG Triều Tiên

Thứ 2, 24/12/2018 | 19:00
Thầy Park đề ra mục tiêu của ĐT Việt Nam trong trận đấu gặp CHDCND Triều Tiên sắp tới sẽ là tránh được những chấn thương không đáng có và sẽ là giúp toàn đội chuẩn bị tốt hơn cho Asian Cup 2019.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Putin nói quan hệ Nga-Trung Quốc không mang tính cơ hội

Thứ 5, 16/05/2024 | 16:05
“Tôi muốn nhấn mạnh: Tôi rất vui được đến Trung Quốc và gặp các vị”, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Putin và ông Tập Cận Bình cam kết một kỷ nguyên hợp tác mới

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:53
Trong ngày thứ Năm, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết đề ra “một kỷ nguyên mới” với sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Hamas: Sửa đổi đề xuất ngừng bắn từ phía Israel dẫn tới bế tắc

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:18
Thứ Tư, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh đổ lỗi những bế tắc về thương lượng ngừng bắn ở Gaza cho Israel và khẳng định lại những nhu cầu chủ chốt về thương lượng.

Chuyên gia chỉ ra điều tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga nên chú ý tới

Thứ 5, 16/05/2024 | 06:00
“Điều quan trọng đối với Nga là đảm bảo tính bất khả xâm phạm của các lực lượng hạt nhân chiến lược của mình, ít nhất là của nhóm tấn công trả đũa”.

Ukraine để lộ điểm yếu, Nga tận dụng cơ hội, tấn công dữ dội vào Chasov Yar

Thứ 5, 16/05/2024 | 10:00
Nhận ra điểm yếu của lực lượng Ukraine, các đơn vị Nga nhanh chóng tập hợp và đẩy mạnh tấn công vào Chasov Yar theo nhiều hướng.