Hé lộ điều “bất khả xâm phạm” của Nga với S-400 chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ

Hé lộ điều “bất khả xâm phạm” của Nga với S-400 chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 10/05/2020 | 11:35
0
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục triển khai hệ thống phòng không đất đối không S-400 của Nga và đã kích hoạt các bộ phận của hệ thống phòng thủ này. Tuy nhiên, Nga sẽ không có “quyền tiếp cận như mong muốn” với hệ thống S-400 đã được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo TASS, hôm 8/5, người đứng đầu bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục triển khai hệ thống phòng không đất đối không S-400 của Nga và đã kích hoạt các bộ phận của hệ thống phòng thủ này.

“Quá trình triển khai S-400 sẽ được tiếp tục và chắc chắn hệ thống sẽ được đưa vào hoạt động”, ông Demir cho hay.

Tuy nhiên, Nga sẽ không có “quyền tiếp cận như mong muốn” với hệ thống S-400 đã được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ, quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho hay.

Tiêu điểm - Hé lộ điều “bất khả xâm phạm” của Nga với S-400 chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ

Nga đã chuyển giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ 

“Mặc dù thỏa thuận chuyển giao S-400 bao gồm các điều khoản về huấn luyện cho binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng S-400, bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật, nhưng quân đội Nga không có quyền tiếp cận như mong muốn đối với S-400 tại Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Demir nhấn mạnh.

Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho biết, hôm 30/4 rằng quá trình triển khai hệ thống S-400 ở nước này đã buộc phải hoãn triển khai do đại dịch virus corona gây ra. Tuy nhiên, quan chức này cho biết “quá trình này sẽ được tiếp tục theo đúng kế hoạch đã đặt ra trước đó”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus tuyên bố hôm 21/4 rằng Washington “thực sự quan ngại” với các báo cáo rằng Ankara tiếp tục nỗ lực để vận hành hệ thống S-400.

Hồi tháng 9/2017, Nga thông báo nước này đã ký thỏa thuận trị giá 2,5 tỉ USD với Thổ Nhĩ Kỳ để chuyển giao hệ thống phòng thủ S-400. Theo thỏa thuận này, Ankara sẽ mua 2 hệ thống S-400. Thỏa thuận này cũng bao gồm việc Nga chuyển giao một phần kỹ thuật cũng như công nghệ sản xuất cho phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia thành viên NATO mua hệ thống phòng thủ từ Nga. Các bệ phóng S-400 được Nga chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ ngày 12/7/2019.

Mỹ và các nước trong khối NATO đã nỗ lực ngăn Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 từ Nga. Washington cảnh báo về những khả năng mà nước này có thể áp dụng trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara cương quyết mua S-400.

Hôm 17/7/2019, thư ký báo chí của Nhà Trắng tuyên bố trong một văn bản rằng quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc triển khai S-400 mua từ Nga đã cản trở nước này trong việc tiếp tục tham gia chương trình sản xuất máy bay ném bom chiến đấu F-35 của Mỹ.

Ankara chọn mua S-400 của Nga sau khi Mỹ từ chối thông qua thương vụ bán các hệ thống tên lửa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định mua S-400 Nga là cần thiết cho nền an ninh quốc gia và từ chối đề nghị của Mỹ về việc từ bỏ mua tên lửa Nga.

S-400 Triumf là hệ thống phòng thủ tầm xa tân tiến nhất được Nga đưa vào sử dụng từ năm 2007. Vũ khí này được thiết kế để phá hủy máy bay, tên lửa đạn đạo gồm cả những vũ khí tầm xa, và có thể được sử dụng nhằm vào hệ thống mặt đất. S-400 có thể nhắm đến tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách 400km chiều xa và chiều cao tới 30km.

"Túng quá hóa liều": Liệu Thổ Nhĩ Kỳ có qua mặt Nga "bán lại" S-400 cho Mỹ?

Thứ 2, 04/05/2020 | 14:04
Tình hình kinh tế khó khăn do đại dịch COVID-19 có thể buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải “bán” hệ thống phòng không S-400 vừa mua từ Nga cho Mỹ.

"Giả chết bắt quạ": Hoãn kích hoạt S-400, Thổ Nhĩ Kỳ "sợ Chiến tranh Lạnh" chứ không phải sợ Nga?

Thứ 5, 30/04/2020 | 10:00
Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ về S-400 là một sự trì hoãn ngắn hạn hay dài hạn?
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Mỹ lên kế hoạch nhằm rót thêm 50 tỷ USD cho Ukraine trước thềm bầu cử

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:05
Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm bảo vệ sự hỗ trợ của đồng minh dành cho Ukraine khỏi những thay đổi chính trị ở cả đôi bờ Đại Tây Dương.

Hải quân Mỹ được trang bị tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia mới nhất

Thứ 7, 04/05/2024 | 06:00
Các tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia nói chung có thể được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống hạm Harpoon và ngư lôi tùy theo cấu hình và yêu cầu.

Mỹ tung “cú đấm bồi”, quyết dồn dự án LNG của Nga vào đường cùng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:00
Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào dự án Artic LNG 2 của Novatek – nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất của Nga – chỉ ngày càng tăng chứ không giảm.

Không thể ngăn bước tiến của Nga, Ukraine mất tuyến phòng thủ phía tây Avdeevka

Thứ 7, 04/05/2024 | 14:00
Xung đột Nga - Ukraine chưa có hồi kết. Thời tiết ấm áp và khô ráo sắp tới dự kiến sẽ khiến căng thẳng leo thang.

Thời điểm bước ngoặt của Nga hé lộ, khí tài Mỹ liệu có thể giúp Ukraine?

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:00
Ukraine vẫn đối mặt với “thiếu hụt trầm trọng” hầu hết mọi thứ. Điều này khiến lực lượng Kiev gặp khó trong việc phản ứng trước các hoạt động của Nga.