Hé lộ bí mật vụ giết Đại sứ Mỹ tại Lybia

Hé lộ bí mật vụ giết Đại sứ Mỹ tại Lybia

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
Hai đội đặc nhiệm an ninh chống khủng bố đã được cử đến Lybia để tăng cường an ninh cho các cơ quan Mỹ.

Các viên chức Mỹ và các nhà phân tích về Trung Đông cho biết cuộc tấn công vào lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi phía đông Libya vào đúng dịp kỷ niệm thảm kịch 11/9/2001, dẫn đến cái chết đại sứ J. Christopher Stevens và 3 nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã được lên kế hoạch trước bởi những kẻ cực đoan thân Al-Qaeda.

Thế giới - Hé lộ bí mật vụ giết Đại sứ Mỹ tại Lybia

Hiện trường vụ tấn công thảm khốc tại Đại sứ quán Mỹ tại Lybia

“Cuộc tấn công được chuẩn bị hoàn hảo”

Cuộc tấn công tại Benghazi không đơn thuần là kiểu manh động của một đám đông giận giữ mà dùng cả súng phóng lựu, và diễn ra ngay sau lời kêu gọi của lãnh đạo Al-Qaeda đòi trả thù cho cái chết của một thành viên cao cấp người Libya thuộc mạng lưới khủng bố này. Đại sứ Stevens, 52 tuổi và những người khác bị giết ngay bên trong lãnh sự quán tạm thời tại một thành phố từng được xem là đầu não lật đổ Gaddafi, nơi có nhiều người xem ông là bạn tốt, sát cánh với họ trong cuộc chiến chống lại chế độ cũ.

Các nhà phân tích Trung Đông tin rằng vụ tấn công ở Benghazi có thể là để trả thù cho cái chết của một nhân vật Al-Qaeda cao cấp bị máy bay không người lái Mỹ giết tại Pakistan vào tháng 6. Trong khi đó, công ty nghiên cứu Anh Quillam khẳng định đây là cuộc tấn công được chuẩn bị hoàn hảo với sự tham gia của khoảng 20 tay súng nòng cốt tiến hành theo hai giai đoạn: "Đầu tiên đầy người Mỹ ra khỏi tòa nhà chính và sau đó là dùng súng phóng lựu giết họ. "Cách đánh này thường được những tổ chức thánh chiến Hồi giáo thực hiện", ông Noman Benotam", chủ tịch Quillam nói.

Thứ trưởng Nội vụ Libya Wanis al-Sharif xác nhận lực lượng an ninh bị các dân quân áp đảo. "Những kẻ có vũ trang này đã xâm nhập vào đám đông, nhưng Chính phủ không tin đó là dân quân Hồi giáo mà là những kẻ trung thành với Gaddafi tận dụng tình hình chính trị chưa ổn định của đất nước", ông nói. Sharif cũng nói là phát súng đầu tiên từ trong lãnh sự quán đã kích động đám đông.

Phản ứng của các yếu nhân Hoa Kỳ

Bộ Quốc phòng Mỹ hiện đã gửi 2 đội đặc nhiệm an ninh chống khủng bố thuộc lính thủy đánh bộ đến Libya để tăng cường an ninh cho các cơ quan Mỹ. Nhà trắng cũng thông báo Tổng thống Obama đã ra lệnh tăng cương an ninh tại các cơ sở ngoại giao Mỹ trên khắp thế giới. Sau vụ tấn công, cả Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton đều lên án việc xúc phạm niềm tin tôn giáo của người khác, nhưng không chấp nhận dùng lý do này để tấn công tàn ác. Họ cũng thề sẽ không để cho vụ việc làm ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ- Libya.

"Lực lượng an ninh Libya đã chiến đấu sát cánh bên chúng tôi và chính họ đã mang xác Stevens đến bệnh viện và tìm nơi an toàn cho các nhà ngoại giao Mỹ", ông Obama nói. FBI cho biết đã mở cuộc điều tra cái chết của 4 công dân Mỹ tại Libya và cuộc tấn công vào lãnh sự quán, phối hợp với Bộ Ngoại giao Mỹ và các đối tác đáng tin cậy tại Libya. Theo một quan chức quân sự Mỹ giấu tên thì tất cả bốn người chết đều là nhân viên Bộ Ngoại giao.

Chờ giám định nguyên nhân cái chết của Đại sứ Mỹ

Ngay lúc tòa nhà bị cháy, có người thấy Stevens thoát ra được bên ngoài nhưng không rõ bằng cách nào. Ông ta còn sống hay đã chết trước khi đến bệnh viện cũng không rõ. Theo hãng tin AP, Stevens đến bệnh viện Benghazi lúc 7h tối giờ Washington và được tuyên bố đã chết sau đó. Theo các bác sĩ, nguyên nhân chết là ngạt khói (asphyxiation) nhưng phải chờ giám định pháp y mới có kết luận cuối cùng.

Lê Tây Sơn

(Theo The Washington Post, The Atlantic và The wall Street Journal)


Cùng chuyên mục

Báo Đức nói về hậu quả tốn kém từ cuộc xung đột Nga-Ukraine

Thứ 2, 20/05/2024 | 06:00
Các nước phương Tây vừa phải tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, vừa phải tăng cường phòng thủ với mức độ “chưa từng có tiền lệ” kể từ Thế chiến II.

Gã khổng lồ hàng không châu Âu trình làng mẫu “máy bay lai trực thăng”

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:15
Thiết kế độc đáo này có thể được sử dụng trong phát triển hàng không quân sự khi NATO tiến hành một nghiên cứu lớn về máy bay trực thăng thế hệ tiếp theo.

Ông Putin xin lỗi đã làm phiền người dân Cáp Nhĩ Tân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:00
Tổng thống Nga đã xin lỗi người dân về các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được triển khai trong thời gian ông ở thăm. Ông Putin nói đùa: “Chúng tôi sẽ rời đi sớm”.

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

Châu Âu tự “lách” lệnh trừng phạt khi nhập dầu Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ?

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:45
Việc chuyển hướng dầu của Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là hình thức “lách” các lệnh trừng phạt mà còn tạo ra nguồn thu thuế đáng kể cho Moscow.
     
Nổi bật trong ngày

Ông Putin xin lỗi đã làm phiền người dân Cáp Nhĩ Tân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:00
Tổng thống Nga đã xin lỗi người dân về các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được triển khai trong thời gian ông ở thăm. Ông Putin nói đùa: “Chúng tôi sẽ rời đi sớm”.

Báo Đức nói về hậu quả tốn kém từ cuộc xung đột Nga-Ukraine

Thứ 2, 20/05/2024 | 06:00
Các nước phương Tây vừa phải tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, vừa phải tăng cường phòng thủ với mức độ “chưa từng có tiền lệ” kể từ Thế chiến II.

Gã khổng lồ hàng không châu Âu trình làng mẫu “máy bay lai trực thăng”

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:15
Thiết kế độc đáo này có thể được sử dụng trong phát triển hàng không quân sự khi NATO tiến hành một nghiên cứu lớn về máy bay trực thăng thế hệ tiếp theo.