Trong bài viết Vĩnh Phúc làm trái ý kiến Bộ Xây dựng để tạo điều kiện cho Hậu "pháo" cho thấy Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn bằng thủ đoạn hối lộ quan chức tại Vĩnh Phúc để tiếp tục thực hiện dự án dù đã được đưa vào diện phải thu hồi.
Sau khi được "tạo điều kiện" để tiếp tục thực hiện dự án Chợ đầu mối, đầu năm 2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao 122.350 m2 đất đã giải phóng mặt bằng cho Công ty Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu và yêu cầu nộp tiền sử dụng đất theo quy định.
Để đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất và giảm số tiền phải nộp, Hậu đã liên hệ, gặp ông Nguyễn Văn Khước – lúc đó là Giám đốc Sở Tài chính (sau này là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc) nhờ can thiệp trong việc xác định giá đất.
Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn.
Ông Khước đồng ý và giới thiệu Hậu gặp Chu Quốc Hải (khi đó là Phó Giám đốc Sở TN&MT, Thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc) và Hoàng Văn Nhiệm (khi đó là Phó Giám đốc Sở Tài chính), để nhờ tạo thuận lợi trong thẩm định giá đất.
Quá trình thực hiện thuê đơn vị tư vấn định giá đất để làm cơ sở cho Hội đồng thẩm định giá đất thống nhất mức giá, Đinh Thị Thu Hương - Trưởng phòng giá Sở TN&MT, Thành viên Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc đã nhờ Cao Đại Nghĩa - Phó Trưởng phòng giá đất, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất (thuộc Bộ TN&MT) định giá đất tại dự án Chợ đầu mối.
Do không có tư cách pháp nhân ban hành chứng thư nên ông Nghĩa đã thuê Công ty Nam Hà do Nguyễn Ngọc Huy làm Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ định giá với Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc và ban hành Chứng thư số 11 để xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với lô đất nhà ở thương mại 5,4 ha của dự án là hơn 708 tỷ đồng.
Sau đó, ông Chu Quốc Hải đã trình kết quả này lên HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.
Tuy nhiên, Hậu "pháo" không đồng ý với kết quả định giá như trên, nên đã gặp và trao đổi với Hoàng Thị Thúy Lan – Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc khi đó để bà Lan chỉ đạo Nguyễn Văn Khước kiểm tra lại cách tính toán "cho phù hợp với lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp".


Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.