Hành trình trở thành thủ lĩnh IS ở Đông Nam Á của một tiến sĩ

Hành trình trở thành thủ lĩnh IS ở Đông Nam Á của một tiến sĩ

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 20/10/2017 | 06:00
1
Theo SCMP, ABC, cựu giảng viên đại học người Malaysia có tên Mahmud Ahmad có thể chính là “tiểu vương” của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Đông Nam Á. Việc nhân vật có bằng tiến sĩ này gia nhập tổ chức khủng bố là điều không ai ngờ tới.

Sau khi hai thủ lĩnh liên minh Hồi giáo ở Marawi bị tiêu diệt vài tháng trước, Mahmud Ahmad trở thành mục tiêu săn lùng hàng đầu của quân đội Philippines.

Nhân vật này được cho là đang nắm giữ vị trí “tiểu vương” mới của IS ở Đông Nam Á. Theo giới chức tình báo, Mahmud Ahmad chính là đầu mối tuyển dụng và phối hợp với liên minh các tay súng Hồi giáo cực đoan cam kết trung thành với IS đánh chiếm thành phố Marawi hồi tháng Năm.

Mahmud Ahmad, 39 tuổi, có bằng tiến sĩ về nghiên cứu tôn giáo và từng là giảng viên đại học tại Kuala Lumpur. Xét về vị trí trong hàng ngũ chỉ huy của IS ở khu vực Đông Nam Á, Mahmud Ahmad chỉ đứng sau “tiểu vương” Isnilon Hapilon bị tiêu diệt hồi tháng Mười, báo cáo của viện Phân tích Chính sách và Xung đột (IPAC) ở Indonesia cho biết.

Tiêu điểm - Hành trình trở thành thủ lĩnh IS ở Đông Nam Á của một tiến sĩ

Mahmud Ahmad có thể chính là “tiểu vương” của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Đông Nam Á.

Sinh ra và lớn lên ở Batu Caves, khu ngoại ô đông dân cư ở Kuala Lumpur, Malaysia và nổi tiếng với một ngôi đền Hindu nằm trong hang động lớn, Mahmud Ahmad được học hành đầy đủ.

Tuy nhiên, ý đồ gia nhập tổ chức khủng bố của nhân vật này được nhen nhóm sớm, ngay từ khi còn đang theo học tại đại học Hồi giáo Islamabad ở Pakistan cuối những năm 1990.

Khi đó, Mahmud Ahmad đã học cách chế tạo các thiết bị nổ tại một trại huấn luyện của mạng lưới khủng bố al-Qaeda ở Afghanistan. Tuy nhiên, thông tin này chỉ sau đó mới được giới chức trách biết đến.

Năm 2000, Mahmud Ahmad trở về Malaysia để lấy bằng tiến sĩ sau đó được nhận vào làm giảng viên khoa Nghiên cứu Hồi giáo tại đại học Malaysia ở Kuala Lumpur.

Trước khi rời Malaysia vào năm 2014, Mahmud Ahmad đã dạy kinh Koran ở Nakhoda, một ngôi làng gần hang Batu Caves. “Mahmud dạy ở đây khoảng 2 năm trước khi biến mất.

Tiêu điểm - Hành trình trở thành thủ lĩnh IS ở Đông Nam Á của một tiến sĩ (Hình 2).

Thành phố Marawi đã được giải phóng khỏi IS sau 5 tháng bị chiếm giữ. (Ảnh minh họa)

Thời gian ở đây, nhân vật này sống rất khép kín, dường như chỉ xuất hiện vào mỗi ngày thứ Sáu khi đi cầu nguyện”, người dân địa phương có tên Zainon chia sẻ và bày tỏ bất ngờ khi biết thông tin Mahmud Ahmad tham gia vào tổ chức IS.

Và tư tưởng cực đoan của Mahmud Ahmad chỉ được người ta biết đến qua một cuốn sách nhân vật này viết về thánh chiến với bút danh Abu Handzalah.

Nhân vật này có vợ, ba con và được cho là vẫn đang sống ở Batu Caves nhưng không ai biết địa chỉ cụ thể. Mahmud Ahmad đã bị đưa vào danh sách những phần tử bị truy nã gắt gao nhất của Malaysia vào tháng Tư năm 2014, sau khi rời khỏi đất nước cùng với một số người khác, trong đó có phụ tá chuyên gia chế tạo bom Mohammad Najib Husen đến với nhóm khủng bố Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines.

Trong một video do quân đội Philippines phát hành hồi tháng 6/2017, Mahmud Ahmad đã xuất hiện cùng với Hapilon, hai anh em nhà Maute (Omarkhayam và Abdullah Maute), những kẻ đã chỉ huy cuộc đánh chiếm thành phố Marawi hồi tháng Năm.

Nhân vật này cũng đã liên lạc với các phần tử Hồi giáo cực đoan người nước ngoài muốn tham gia cuộc chiến ở Philippines hoặc ở Trung Đông. Chiến sự tại thành phố Marawi ở miền Nam Philippines trong thời gian qua đã cho thấy sức ảnh hưởng của nhân vật này.

Ngoài việc móc nối và tổ chức đưa hàng chục tay súng người nước ngoài tới Marawi, Mahmud Ahmad còn là đầu mối chiêu dụ các tay súng Đông Nam Á và đưa sang Trung Đông để chiến đấu cùng IS.

Người ta tin rằng Mahmud Ahmad đã đến Marawi nhưng thông tin nhân vật này còn ở đó đến tận ngày 16/10, thời điểm hai tên Hapilon và Omar bị tiêu diệt, vẫn chưa được xác thực.

Ngày 17/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố thành phố Marawi đã được giải phóng khỏi IS sau 5 tháng bị chiếm giữ.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo đây chưa phải hồi kết của phiến quân Hồi giáo cực đoan ở Philippines. IS đã “để mắt” tới Mindanao và coi hòn đảo này là địa điểm tiềm năng của chúng tại châu Á.

“Cái chết của các thủ lĩnh không đồng nghĩa với ngày tàn của tổ chức khủng bố. Chúng có hệ thống phức tạp và biết thích nghi”, Chủ tịch viện Nghiên cứu Hòa bình, Bạo lực và Khủng bố Philippines Banlaoi cho hay.

Nhà phân tích Rohan Gunaratna của trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore nhận định Mahmud là "thủ lĩnh IS quan trọng nhất ở Đông Nam Á".   

Xem thêm >> Philippines bắt góa phụ tuyển người nước ngoài cho phiến quân trung thành IS

Philippines bắt góa phụ tuyển người nước ngoài cho phiến quân trung thành IS

Thứ 5, 19/10/2017 | 09:00
Góa phụ mới bị lực lượng chức năng Philippines bắt giữ đã truyền bá tư tưởng cực đoan và tuyển mộ hàng trăm người nước ngoài để gia nhập phiến quân thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Syria : IS chấp nhận thỏa thuận với SDF, Raqqa được giải phóng hoàn toàn

Chủ nhật, 15/10/2017 | 20:00
Hãng tin Al Masdar News cho hay, thành phố Raqqa, nơi từng được coi là “Thủ đô” của IS, nay đã được giải phóng hoàn toàn khỏi sự kiểm soát của khủng bố.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.