Hành trình vượt 1.400km để về quê của 28 người dân tộc Đan Lai Nghệ An

Hành trình vượt 1.400km để về quê của 28 người dân tộc Đan Lai Nghệ An

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 11/10/2021 | 18:05
0
Tiền không, xe máy không, xe đạp cũng không, 28 người dân tộc Đan Lai quyết định đi bộ chặng đường 1.400km về quê để tránh dịch Covid-19.

Dân sinh - Hành trình vượt 1.400km để về quê của 28 người dân tộc Đan Lai Nghệ An

Dự tính đi bộ nửa tháng sẽ về đến nhà

Ngày 11/10, 28 người dân tộc Đan Lai đang thực hiện việc cách ly tập trung tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Trải qua hành trình dài với nhiều khó khăn, vất vả, tất cả mọi người đang vô cùng hân hoan khi được ở trong ngôi nhà che mưa, che gió.

Tất cả họ đều là người dân tộc thiểu số chỉ có duy nhất tại tỉnh Nghệ An, sống trong vùng lõi vườn Quốc gia Pù Mát bao phủ chỉ có núi rừng, đường vào vô cùng hiểm trở. Có thời điểm, tộc người này nguy cơ bị tuyệt chủng khi dân số chỉ hơn 3.000 người. Nguyên nhân do nhiều phong tục tập quán lạc hậu như cũng như kết hôn cùng huyết thống.

Dân sinh - Hành trình vượt 1.400km để về quê của 28 người dân tộc Đan Lai Nghệ An (Hình 2).

Khu cách ly tại huyện Con Cuông. Ảnh: Tường Vy.

Chị La Thị Lý cho biết, từ đầu năm, do cuộc sống khó khăn nên mọi người trong bản rủ nhau đón xe rời xã Môn Sơn, huyện Con Cuông vào tỉnh Bình Dương mưu sinh. Do nhiều người cùng đi nên chị và chồng là anh La Văn Sửu cũng tham gia. Tại đây, mọi người làm công nhân cho một nhà máy gỗ.

Thế nhưng, vào Bình Dương được vài tháng, chỗ ở vừa ổn định để bắt đầu công việc thì dịch tới. Thất nghiệp, mọi người mới rủ nhau trở về quê nhà tránh dịch.

“Lúc đầu, vợ chồng tôi định chờ hết dịch rồi đi kiếm việc khác để gửi tiền về nuôi con. Thế mà dịch đến giờ chưa kết thúc. Hơn 3 tháng rồi, công ty vẫn đóng cửa, chưa được đi làm nên chúng tôi hết tiền, trong người chỉ còn vài trăm nghìn. Tiền ăn cũng không đủ thì lấy đâu trả tiền trọ”, chị Lý kể.

Dân sinh - Hành trình vượt 1.400km để về quê của 28 người dân tộc Đan Lai Nghệ An (Hình 3).

Người Đan Lai ở trong khu vực "sơn cùng thủy tận". Ảnh: Tường Vy.

Tiền sắp cạn, xe máy không, xe đạp cũng không, xe khách cũng không chạy, nhóm người Đan Lai quyết định đi bộ về quê. Họ biết rõ hành trình 1.400km không hề dễ dàng, có thể mất nhiều tuần ròng rã, nhưng rồi họ vẫn quyết lên đường.

Hành trang mang theo của mỗi người là những gói mì, những chai nước lọc, xoong nồi và vài bộ quần áo. Xuất phát từ sáng sớm ngày 4/10, nhưng đến chiều tối họ vẫn chưa thể ra khỏi địa phận tỉnh Bình Dương.

“Chúng tôi tính đi bộ nửa tháng là về đến nhà. Một gói mì tôm 3.000 đồng, mỗi ngày ăn 2 gói, 15 ngày 30 gói là hết 90.000 đồng. Thêm tiền nước và phát sinh nữa, tất cả hết khoảng 300.000 mỗi người”, Chị Lý nói.

Anh La Văn Năm, một người trong đoàn cho biết, sau khi đã đi đến địa phận tỉnh Bình Phước, cả đoàn không thể đi được nữa vì mệt. Vì vậy, mọi người quyết định gom ít tiền tích cóp được để mua xe máy cũ chạy về quê.

“Nhưng số tiền quá ít nên họ vừa đi bộ vừa hỏi dò tìm ai bán xe rẻ để mua. Nhiều người dân địa phương thấy thế liền góp thêm tiền giúp họ mua được 15 chiếc xe máy cũ với 2,5 - 3 triệu đồng mỗi xe. Sau khi có xe máy, chúng tôi chạy về quê. Đến đêm 8/10, cả đoàn về đến Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An”, anh Năm nói.

Dân sinh - Hành trình vượt 1.400km để về quê của 28 người dân tộc Đan Lai Nghệ An (Hình 4).

Đêm 8/10, đoàn người đã về đến Tp.Vinh sau chặng đường hơn nghìn cây số. Ảnh: Tường Vy.

Đảm bảo an sinh, ổn định xã hội

Trao đổi thêm về sự việc, ông Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Huyện ủy Con Cuông cho biết: “Sau khi nhận tin, chúng tôi đã bố trí xe ô tô xuống đón mọi người về quê, xét nghiệm Covid-19 và cách ly tập trung trước khi về nhà, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh”.

Những ngày qua, sau khi Tp.Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, hàng nghìn công dân Nghệ An và các tỉnh thành phía Bắc đã đi xe máy về quê nhà, trong đó có không ít công dân huyện Con Cuông. Nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập địa bàn huyện Con Cuông luôn hiện hữu, đến từ những người dân hồi hương ở các vùng dịch trở về địa phương và đi qua địa phương về các huyện Tương Dương và Kỳ Sơn.

Để hỗ trợ người dân và kiểm soát được công tác phòng, chống dịch, huyện Con Cuông đã thành lập tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm đầu của huyện, cắt cử lực lượng túc trực làm việc cả ngày lẫn đêm 24/24h.

Tổ kiểm soát đón, hỗ trợ y tế, hỗ trợ thức ăn, nước uống, xăng xe và bố trí xe cảnh sát giao thông dẫn đường để đưa người dân của hai huyện Tương Dương, Kỳ Sơn đi qua địa bàn Con Cuông. Đồng thời tiếp nhận thông tin đón công dân của huyện và hướng dẫn các quy định phòng dịch và cách ly y tế khi về trở về địa phương.

Dân sinh - Hành trình vượt 1.400km để về quê của 28 người dân tộc Đan Lai Nghệ An (Hình 5).

Lãnh đạo huyện Con Cuông xuống Tp.Vinh đón công dân. Ảnh Tường Vy.

Ông Phạm Trọng Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Con Cuông cho hay, những người dân hồi hương trên địa bàn đều là đối tượng khó khăn. Vì vậy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể từ huyện đến các xã đã tích cực thực hiện các hoạt động tình nguyện để kịp thời hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân vùng phong tỏa, các hộ dân hoàn cảnh khó khăn.

“Nhiều xã đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho các khu cách ly tập trung. Khi các khu cách ly kín chỗ, các địa phương như Lạng Khê, Đôn Phục, Lục Dạ đã chủ động dựng nhà dã chiến làm nơi cách ly cho người về quê”, ông Bình nói.

Dân sinh - Hành trình vượt 1.400km để về quê của 28 người dân tộc Đan Lai Nghệ An (Hình 6).

Đoàn người được xe ô tô của huyện đón về cách ly. Ảnh: Tường Vy.

Ông Hoàng Sỹ Kiện, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho hay: “Ở thời điểm này, người dân và các tổ chức, đơn vị ở huyện Con Cuông đang thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch; phát huy tinh thần truyền thống tương thân, tương ái giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách trong bối cảnh dịch”.

Nghệ An- Hà Tĩnh: Khẩn trương rà soát thông tin từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên

Thứ 7, 09/10/2021 | 09:08
Theo yêu cầu của cơ quan CSĐT Bộ Công an, 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đang khẩn trương rà soát, thu thập thông tin về hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trong thời điểm lũ lụt năm 2020.

Nghệ An thêm 7 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2 ca cộng đồng

Thứ 3, 05/10/2021 | 08:24
Trong 7 ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận ở Nghệ An có 2 ca cộng đồng. Địa phương này triển khai tiêm 200.000 liều vắc-xin Vero-cell.

Nghệ An lên kế hoạch đón công dân tự phát về quê, không để bùng dịch

Thứ 3, 05/10/2021 | 19:51
Để đảm bảo việc đón công dân an toàn và phòng chống dịch hiệu quả, ngày 5/10, tỉnh Nghệ An đã họp bàn phương án đón, tổ chức cách ly công dân tự phát trở về quê.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.