Trang Project-syndicate.org trong tháng 9 vừa qua đã đăng tải bài viết của Giáo sư Nguyễn Chu Hồi, chuyên gia Khoa học biển và Chính sách Quản trị tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội Thiên nhiên và Môi trường biển Việt Nam, nguyên là Tổng cục phó Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
Giáo sư Nguyễn Chu Hồi
Bài viết của Giáo sư Nguyễn Chu Hồi với tiêu đề “China and the Deep Blue Sea” có đóng góp của một nhà nghiên cứu khác là ông James Borton, nghiên cứu viên không thường trú tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Sài Gòn tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh.
Bài viết được thể hiện bằng tiếng Anh với một số nội dung chính như sau:
Từ tháng 12 năm 2013, Trung Quốc đã tiến hành bồi đắp phi pháp thêm 1.200 hecta vào các đảo trên Biển Đông. Những cải tạo đất (phi pháp) được thực hiện với mục đích rất rõ ràng đó là để khẳng định cái mà Trung Quốc cố cho là “lãnh thổ” của họ bất chấp tất cả những quan ngại của cộng đồng quốc tế.
Hầu hết các hoạt động bồi đắp phi pháp này đều diễn ra ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam), nơi cả Việt Nam, Malaysia, và Philippines, cùng với Trung Quốc, Đài Loan, và Brunei đều có những tuyên bố đòi quyền.
Tuy nhiên, theo Giáo sư Nguyễn Chu Hồi, cộng đồng quốc tế lại ít bàn đến tác động đang tiến gần đến mức thảm họa của dự án này đối với môi trường.
Các hành động cải tạo đất đá trái phép của Trung Quốc thực sự đang gây nguy hiểm cho các quần thể cá, đe dọa sự đa dạng sinh học biển đồng thời tạo ra mối đe dọa dài hạn đối với một trong những sinh cảnh biển thuộc vào top đẹp nhất thế giới.
Hàng ngàn rạn san hô, bãi cỏ rong và các hệ sinh thái nước cạn khác đang nhanh chóng bị hủy hoại và chôn vùi khi Trung Quốc nôn nóng muốn khẳng định chủ quyền vô lý tron