Theo một nghiên cứu được chia sẻ với Guardian, khói từ các vụ cháy rừng ở Canada khiến người Mỹ phải tiếp xúc với mức độ ô nhiễm không khí tồi tệ nhất do cháy rừng kể từ khi dữ liệu được thu thập năm 2006.
Ông Marshall Burke, nhà khoa học môi trường tại Đại học Stanford, người đứng đầu công trình nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi đã phải kiểm tra 4 lần để chắc chắn điều này đang xảy ra. Chúng tôi chưa từng thấy điều gì như thế này ở bờ Đông trước đây. Đây là một sự kiện lịch sử”.
Các nhà nghiên cứu của Đại học Stanford ước tính một người Mỹ trung bình vào ngày 7/6 đã tiếp xúc với 27,5 microgam trên một mét khối vật chất dạng hạt nhỏ mang trong các đám khói. Bụi và các mảnh vụn cháy khác bị chôn sâu trong phổi khi hít vào có thể gây nguy hại cho sức khỏe, thậm chí gây tử vong.
Mức độ ô nhiễm này vượt xa khoảng thời gian tháng 9/2020 ở bờ Tây nước Mỹ sau 1 năm cháy rừng kỷ lục.
Ở New York, bầu trời đã chuyển sang màu cam. Trường học và sân chơi đóng cửa các hoạt động ngoài trời và người dân đeo khẩu trang ra ngoài.

Khu trung tâm Washington, D.C. bị bao phủ bởi khói mù do cháy rừng ở Canada. (Ảnh: Reuters)
Tại Washington, giao thông thông thoáng và các chuyến tàu không đông đúc như thông thường do nhiều công ty yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà. Một số dịch vụ không thiết yếu của thành phố đã bị đình chỉ, bao gồm công viên và khu giải trí, xây dựng đường và thu gom rác thải. Đội bóng chày Washington Nationals đã hoãn trận đấu trên sân nhà, trong khi Sở thú Quốc gia đóng cửa trong ngày.
Giới chức y tế ở hơn 10 bang của Mỹ đã cảnh báo hàng triệu cư dân rằng việc dành thời gian ở ngoài trời có thể dẫn tới những vấn đề về hô hấp do nồng độ cao các hạt mịn trong không khí. Dữ liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy, các chỉ số chất lượng không khí trên mức "nguy hiểm" ở Washington vào sáng 8/6 (theo giờ địa phương).
Nhiều người đeo khẩu trang ra ngoài khi một lớp khói cháy rừng dày che phủ thủ đô nước Mỹ. Sương khói nồng nặc mùi tro bụi ngày càng dày đặc hơn, che khuất đỉnh Đài tưởng niệm Washington .
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.