Hàng trăm người đăng ký thử nghiệm vaccine COVIVAC phòng COVID-19

Hàng trăm người đăng ký thử nghiệm vaccine COVIVAC phòng COVID-19

Phạm Trọng Tùng
Thứ 6, 05/03/2021 | 21:11
0
Ngay trong ngày đầu tiên, hàng trăm tình nguyện viên đã đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVIVAC phòng COVID-19 tại Đại học Y Hà Nội.
Tin nhanh - Hàng trăm người đăng ký thử nghiệm vaccine COVIVAC phòng COVID-19

Ngày 5/3, tại Trung tâm Dược lý lâm sàng (Đại học Y Hà Nội), các tình nguyện viên đã bắt đầu đến đăng ký tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine COVIVAC phòng dịch COVID-19 do Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế (IVAC) sản xuất.

Tin nhanh - Hàng trăm người đăng ký thử nghiệm vaccine COVIVAC phòng COVID-19 (Hình 2).

Trung tâm đã bố trí 4 bàn tư vấn đăng ký ngay tại chỗ, mỗi bàn đều có sẵn máy tính, điện thoại, tờ khai thông tin để các tình nguyện viên có thể đăng ký qua 4 kênh: Đến đăng ký trực tiếp, đăng ký qua website, điện thoại, email. Ngay trong buổi đầu đăng ký, các tư vấn viên liên tục trả lời điện thoại, nhận thông tin đăng ký trên hệ thống và đón tiếp các tình nguyện viên.

Tin nhanh - Hàng trăm người đăng ký thử nghiệm vaccine COVIVAC phòng COVID-19 (Hình 3).

Tranh thủ buổi chiều rảnh rỗi, tình nguyện viên P.T.Q (28 tuổi, là học viên cao học tại Hà Nội) đến đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine COVIVAC trực tiếp tại Trung tâm dược lý lâm sàng. Tình nguyện viên này cho biết: “Tôi đã tìm hiểu trước các thông tin về vaccine COVIVAC, được biết nó khá an toàn nên rất muốn được tiêm thử nghiệm. Trước khi đến đây đăng ký tôi cũng đã trao đổi và được sự đồng ý của gia đình khi quyết định tham gia nghiên cứu với mong muốn Việt Nam sẽ có thêm một vaccine an toàn để phục vụ cho cộng đồng phòng chống dịch. Tôi cũng muốn đến trực tiếp đăng ký vì muốn được nghe tư vấn kỹ hơn, hiểu thêm các quyền lợi cũng như các điều kiện khi tham gia”.

Tin nhanh - Hàng trăm người đăng ký thử nghiệm vaccine COVIVAC phòng COVID-19 (Hình 4).

Cũng là một trong những người đầu tiên đến đăng ký tiêm thử nghiệm, anh P.Đ.N (25 tuổi, đến từ Phú Thọ) yên tâm tham gia khi biết vaccine COVIVAC là vaccine thứ 2 của Việt Nam được tiêm thử nghiệm trên người, trước đó Việt Nam cũng có vaccine Nano Covax đã thử nghiệm đến giai đoạn 2 được đánh giá là an toàn.

Tin nhanh - Hàng trăm người đăng ký thử nghiệm vaccine COVIVAC phòng COVID-19 (Hình 5).

Chỉ mới khởi động trong ngày đầu tiên nhưng số lượng tình nguyện viên đăng ký đã lên con số hàng trăm. Tuy nhiên, số người đến đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Dược lý lâm sàng chỉ rải rác, đa số chọn hình thức online hoặc qua đường dây nóng.

Tin nhanh - Hàng trăm người đăng ký thử nghiệm vaccine COVIVAC phòng COVID-19 (Hình 6).

Theo đó, trong giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng vaccine COVIVAC, sẽ thử nghiệm trên 120 người tình nguyện viên được sàng lọc đủ điều kiện tham gia.

Tin nhanh - Hàng trăm người đăng ký thử nghiệm vaccine COVIVAC phòng COVID-19 (Hình 7).

 Khi tham gia thử nghiệm vaccine COVIVAC, các tình nguyện viên sẽ trải qua tất cả 9 lần thăm khám và tiêm chủng trong thời gian 13 tháng tham gia nghiên cứu tại Trung tâm Dược lý lâm sàng.

Tin nhanh - Hàng trăm người đăng ký thử nghiệm vaccine COVIVAC phòng COVID-19 (Hình 8).

Trong giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng, tình nguyện viên phải đảm bảo các điều kiện như: Độ tuổi từ 18- 59 tuổi; tham gia một cách tình nguyện; có chiều cao, cân nặng phù hợp; cư trú tại Hà Nội  và đồng ý sắp xếp thời gian tham gia tất cả các lần thăm khám nghiên cứu theo lịch. Đặc biệt, nếu là nữ có khả năng mang thai thì phải đồng ý sử dụng các biện pháp tránh thai cho đến ít nhất 28 ngày sau khi tiêm liều vaccine thứ 2. Đồng thời, các tình nguyện viên luôn phải sẵn sàng nhận điện thoại từ nghiên cứu viên để được theo dõi an toàn và mời đến tham gia các lần thăm khám.

Thêm 6 ca mắc Covid-19 nhập cảnh

Thứ 6, 05/03/2021 | 18:40
Chiều 5/3, bộ Y tế cho biết, 6 ca mắc mới là các ca nhập cảnh đã được cách ly ngay tại các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Kiên Giang.

Ngày 8/3 bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam

Thứ 6, 05/03/2021 | 14:29
Từ ngày 8/3, những liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên dự kiến được tiêm cho người dân Việt Nam theo đúng tinh thần Nghị quyết 21 của Chính phủ.

Ngấm đòn vì Covid-19, BenThanh Tourist báo lỗ gần 40 tỷ đồng

Thứ 6, 05/03/2021 | 11:16
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành báo lỗ gần 40 tỷ đồng năm 2020 do đại dịch Covid-19 làm giảm nhu cầu du lịch.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.