Hàng rau ế ẩm, thịt lợn cháy hàng tại các chợ trong ngày mưa bão

Hàng rau ế ẩm, thịt lợn cháy hàng tại các chợ trong ngày mưa bão

Thứ 6, 19/08/2016 | 11:41
0
Chưa đến 11h trưa nhưng theo quan sát của PV Báo Người Đưa Tin các hàng thịt lợn tại chợ Phú Đô đã bán hết hàng.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên từ chiều tối ngày 18/8, đường phố Hà Nội bị ngập có nơi cây xanh cũng bị bật gốc, gãy đổ. Những hình ảnh về mưa bão cũng được cập nhật liên tục trên các bản tin thời sự, dự báo thời tiết của nhà đài.

Có mặt tại chợ Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội lúc 10h sáng nay 19/8, PV Báo Người Đưa Tin nhận thấy không có nhiều mặt hàng được bày bán như ngày thường. Theo các tiểu thương ở đây cho biết vì mưa gió nên một số hộ kinh doanh nghỉ bán hàng ngày hôm nay.

Hàng rau ế ẩm

Cô Lợi (Tiểu thương bán hàng rau củ tại chợ Phú Đô) cho biết: "Sáng nay đi lấy hàng thì trời không mưa nên không khó khăn gì mấy. Thế nhưng tại chợ đầu mối do nắm bắt được tình hình mưa bão nên giá cả rau có tăng nhẹ".

Xã hội - Hàng rau ế ẩm, thịt lợn cháy hàng tại các chợ trong ngày mưa bão

Theo cô Lợi giá cả rau củ hiện chỉ tăng nhẹ không đáng kể.

Mặc dù đi lấy hàng, giá rau tăng nhưng cô vẫn bán giá bình thường. Tuy nhiên, bán giá phải chăng thế song hôm nay trời mưa nên ít người xuống chợ. Hàng rau của cô quá trưa rồi mà vẫn còn nguyên.

Cô cho biết giá các loại rau củ vẫn bán như bình thường. Cà chua 15 ngàn/1 kg, xu hào 4 ngàn/1 củ, bắp cải 10 ngàn/1kg, rau các loại dao động 4-5 ngàn/mớ.

Cũng như cô Lợi, hàng rau của bà D. tại chợ Phú Đô hôm nay cũng còn nhiều rau. Theo lời bà D., bà đi chợ từ sáng sớm, giá cả các rau hôm nay có tăng nhẹ, một số loại rau không có để mà nhập. Mặc dù vậy, bà không tăng giá rau vì lượng người đi chợ ít bởi trời mưa.

Xã hội - Hàng rau ế ẩm, thịt lợn cháy hàng tại các chợ trong ngày mưa bão (Hình 2).

Xã hội - Hàng rau ế ẩm, thịt lợn cháy hàng tại các chợ trong ngày mưa bão (Hình 3).

Xã hội - Hàng rau ế ẩm, thịt lợn cháy hàng tại các chợ trong ngày mưa bão (Hình 4).

Xã hội - Hàng rau ế ẩm, thịt lợn cháy hàng tại các chợ trong ngày mưa bão (Hình 5).

Xã hội - Hàng rau ế ẩm, thịt lợn cháy hàng tại các chợ trong ngày mưa bão (Hình 6).</

Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.