Hàng chục sinh viên Huế chung sức 'sưởi ấm' nghĩa trang hài nhi

Hàng chục sinh viên Huế chung sức 'sưởi ấm' nghĩa trang hài nhi

Chủ nhật, 13/03/2016 | 15:37
0
Ngày 13/3, cộng đồng hiến máu Huế đã phối hợp với sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP Huế để tổ chức hoạt động chăm sóc khu nghĩa trang hài nhi.

Được biết, nghĩa trang hài nhi ra đời từ năm 1992, tại phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) là nơi chôn cất của những hài nhi xấu số. Ước tính có hàng trăm ngôi mộ với gần 50 ngàn hài nhi được chôn cất ở đây.

Hoạt động lần này thu hút nhiều bạn trẻ tham gia với mong muốn góp một phần nhỏ “sưởi ấm” cho những sinh linh xấu số.

Xã hội - Hàng chục sinh viên Huế chung sức 'sưởi ấm' nghĩa trang hài nhi

Các bạn trẻ tập trung trước nghĩa trang để sẵn sàng cho công việc thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Công việc chính của anh em là nhổ sạch cỏ, trồng, chặt các bụi cây rậm xung quanh nghĩa trang. Mọi người làm việc rất hăng say, mặc dù trời nắng, nhưng trên khuôn mặt ai nấy vẫn luôn vui tươi rạng rỡ.

Xã hội - Hàng chục sinh viên Huế chung sức 'sưởi ấm' nghĩa trang hài nhi (Hình 2).

Xã hội - Hàng chục sinh viên Huế chung sức 'sưởi ấm' nghĩa trang hài nhi (Hình 3).

Xã hội - Hàng chục sinh viên Huế chung sức 'sưởi ấm' nghĩa trang hài nhi (Hình 4).

Thắp hương cho các ngôi mộ của hài nhi xấu số.

Bác sĩ Trần Long Anh, Trưởng ban cộng đồng tuyên truyền hiến máu Huế chia sẻ: “Hoạt động này do mình kêu gọi trên trang cá nhân, nhằm tạo không gian cho các bạn sinh viên trải nghiệm, qua đó nhận thấy những tác hại của việc nạo phá thai dẫn đến các hậu quả đau buồn. Mặt khác, thông qua hoạt động lần này, các bạn trẻ được góp chút sức lực chăm sóc lại phần mộ cho những sinh linh xấu số”.

Xã hội - Hàng chục sinh viên Huế chung sức 'sưởi ấm' nghĩa trang hài nhi (Hình 5).

Xã hội - Hàng chục sinh viên Huế chung sức 'sưởi ấm' nghĩa trang hài nhi (Hình 6).

Xã hội - Hàng chục sinh viên Huế chung sức 'sưởi ấm' nghĩa trang hài nhi (Hình 7).

Các bạn trẻ dọn dẹp nghĩa trang, chăm sóc mộ cho các hài nhi.

Được biết, trong những năm gần đây, Việt Nam luôn nằm trong số các nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới. Trong thực tế, con số này lớn hơn rất nhiều. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nạo

Cùng chuyên mục

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.
     
Nổi bật trong ngày

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.